Các nhà xuất bản hoài nghi trước kế hoạch ra mắt ứng dụng đọc tin của Apple

Thứ tư, 20/02/2019 11:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việc Apple dự kiến sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, Apple News, cho phép người dùng trả một khoản tiền để đọc toàn bộ nội dung của các tờ báo đối tác, đang khiến cho các nhà xuất bản phải dè chừng.

Ứng dụng Apple News. Ảnh: WSJ

Ứng dụng Apple News. Ảnh: WSJ

Theo như tin đồn trong giới công nghệ thì khi mà doanh số iPhone đang giảm, Apple dự kiến sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới mang tên Apple News. Người dùng thông qua đó sẽ trả một khoản phí để truy cập toàn bộ lượng tin tức có trên các tờ báo đối tác. Đây được coi là dự án "Netflix của làng báo".

Dẫu vậy, dự án này nhiều khả năng sẽ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phía các tờ báo lớn.

Trong một tuyên bố mới nhất, "quả táo cắn dở" cho biết họ sẽ giữ lại 50% doanh thu từ ứng dụng này. Dự kiến dịch vụ này sẽ cho ra mắt vào cuối năm nay, theo những nguồn tin bên trong cho hay.

50% doanh thu còn lại sẽ được chia cho hàng loạt các tờ báo, tùy thuộc theo thời lượng người dùng truy cập. Những đại diện của Apple đã nói với các nhà xuất bản rằng dự kiến mức giá áp dụng sẽ là 10$/người/tháng, tương tự với dịch vụ Apple streaming music. Tuy nhiên, mức giá cuối cùng có thể có thay đổi.

New York Times và Washington Post là 2 "ông lớn" đầu tiên lên tiếng phản đối cấp quyền cho Apple triển khai dịch vụ này, một phần vì họ lo ngại trước những điều khoản hợp đồng. Những thông tin cụ thể này chưa được công bố cho công chúng.

Những cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, và một thỏa thuận vẫn có thể xảy ra.

Tờ Wall Street Journal cũng có những lo lắng của riêng mình, nhưng những cuộc đàm phán mới đây của Apple đã mang lại nhiều hiệu quả, theo một nguồn tin bên trong của tờ báo cho hay.

Một lo ngại khác từ phía các nhà xuất bản là họ sẽ không thể truy cập vào dữ liệu của người dùng, bao gồm thông tin thẻ tín dụng hay email. Những thông tin này là tối cần thiết với các tờ báo trong việc xây dựng nên hệ thống khách hàng và đánh giá thị trường của mình.

Apple đưa ra giải pháp rằng một số nhà xuất bản sẽ được truy cập những thông tin này trong vòng 1 năm. Các tờ báo thì muốn một cam kết dài hơi hơn, trong khi một số người khác lại muốn các điều khoản hợp lý hơn trong việc thanh lý sớm hợp đồng.

Apple từ chối bình luận về các thông tin này.

Ông lớn Apple hiện đang chuyển từ kinh doanh iPhone sang kinh doanh dịch vụ. Doanh số iPhone đã giảm 15% trong Quý IV năm ngoái.

Năm nay, công ty này cũng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới, bao gồm chương trình TV riêng và dịch vụ đọc tin. Họ dự kiến nâng số người đăng ký từ mốc 360 triệu người lên 500 triệu người vào năm 2020.

Apple là ông lớn tiếp theo sau Facebook và Google dấn thân vào "thị trường" tin tức.

Facebook mới đây đã có những điều chỉnh nhất định trong thuật toán của mình, làm giảm lượng tương tác và truy cập tới các tờ báo. Google cũng bị lên án khi cho phép người dùng lách qua những rào cản trả tiền.

Việc đăng ký thành viên trả tiền là một nguồn tài chính lớn đối với các tờ báo. Tờ New York Times hiện đang tính phí 15$/tháng, tờ Washington Post là 10$/tháng trong khi tờ WSJ là 39$/tháng.

Một số tờ báo lo ngại nếu trao quyền cho Apple, điều đó có thể làm ảnh hưởng tới doanh thu từ việc đăng ký thành viên hiện tại. Mức giá mà Apple đề ra để đọc tin từ nhiều tờ báo là rẻ hơn tương đối nhiều so với mức giá hiện tại.

Tuy nhiên, việc hợp tác với Apple News, ứng dụng được cài đặt sẵn trong những chiếc iPhone, sẽ cho phép các tờ báo tiếp cận hàng triệu lượt người dùng mới.

Cả 3 tờ báo lớn này hiện đều đang cung cấp 1 số tin tức miễn phí trên ứng dụng Apple News. Ứng dụng này hiện vẫn đang được thử nghiệm miễn phí. Các tờ báo cũng có thể giữ lại 100% doanh thu từ phía những quảng cáo đi kèm với các bài viết của mình, kèm theo 70% doanh thu từ các quảng cáo hiển thị vốn không thuộc quyền của họ.

Người dùng cũng có thể đăng ký với các tờ báo cụ thể thông qua ứng dụng Apple News. Các tờ báo có thể giữ lại 70% doanh thu từ việc này trong năm đầu tiên, và dự kiến sẽ con số này sẽ tiếp tục tăng trong các năm sau.

Hoàng Việt (Theo WSJ)

Tags:

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo