(CLO) Mới đây, trên MXH đã chia sẻ một clip phản ánh người đàn ông có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chốt kiểm dịch khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra giấy tờ.
(CLO) Chỉ vì muốn tăng độ tương tác, lượt like, chia sẻ, hay lượt view mà một số bạn trẻ đã tạo ra những hành động vô cùng phản cảm, những hành động thật là nhảm nhí, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, bị cộng đồng mạng (CĐM) lên án dữ dội.
Góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam” - Nhà báo Nguyễn Kim Khánh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thương Gia cho biết:
(NB&CL) Góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”- Phóng viên Trần Thị Thu Trang – Tạp chí Hướng nghiệp & Hòa nhập cho biết: "Phải có ranh giới phân biệt rõ ràng giữa nhà báo và người dân sử dụng MXH".
(NB&CL) MXH là một nguồn cung cấp thông tin khổng lồ và trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều những thông tin hữu ích cho phóng viên, nhà báo. Sử dụng MXH có thể giúp nhà báo có cái nhìn bao quát nhanh chóng về một sự kiện được đông đảo công chúng quan tâm và nắm được một phần dư luận xã hội, điều đó cũng giúp mỗi nhà báo trở nên nhạy bén hơn. MXH cũng có thể là nơi chia sẻ những bài viết tâm đắc của chính bản thân nhà báo, là cách nhanh chóng để đưa bài viết đến với công chúng.
(CLO) Đây là tên của sự kiện do YourTV Group tổ chức, học viên tham gia sẽ được tìm hiểu mô hình kinh doanh hiệu quả của người Do Thái, nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng, vận dụng vào hoạt động thực tế, hơn nữa sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường khởi nghiệp thành công của mình.
(NB&CL) Sau khi lên tiếng bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương xây nhà hát Opera 1.500 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh, ngay lập tức ca sỹ Mỹ Linh hứng chịu cơn cuồng nộ của MXH, đỉnh điểm của vụ việc khi chồng cô – ca sĩ Anh Quân lên tiếng “bênh vực” vợ. Nguồn cơn nào hình thành những “cơn bão lăng nhục” khổng lồ trên mạng xã hội hiện nay? Và liệu có cách nào để các công dân mạng dừng “ném đá” vô lý và theo phong trào mà không biết hậu quả của mỗi con chữ là vô cùng lớn?
(NB&CL) "Cần có ranh giới phân biệt rõ ràng giữa nhà báo và người dân sử dụng mạng xã hội" - Nhà báo Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã khẳng định như vậy khi góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”.
(NB&CL) Góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam” - Nhà báo - TS. Hồ Bất Khuất cho biết:
(NB&CL) "Nhà báo cần được định danh khi sử dụng Mạng xã hội" là khẳng định của nhà báo Trần Anh Tú - Trưởng ban Điện tử Báo Đại Đoàn Kết khi góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”.
(NB&CL) "Khó để quy định chi tiết về sự “chuẩn mực” khi tham gia MXH" là khẳng định của nhà báo Quốc Dũng – báo Nhân Dân khi góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”.
(NB&CL) "Không dễ dàng để thực hiện việc cụ thể hóa Điều 5" là khẳng định của nhà báo Trần Ngọc Hà, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam khi góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”.
(NB&CL) "Thông tin qua “lăng kính” của nhà báo trên MXH cần được kiểm chứng" là ý kiến đóng góp vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam” của nhà báo Phùng Nguyên - Báo Nhân Dân.
(NB&CL) Góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”, Nhà báo, thượng tá Nguyễn Văn Minh - Báo Quân đội nhân dân cho biết:
(NB&CL) Làng báo giờ đây dường như chẳng còn mấy xa lạ chuyện nhật báo chạy theo Facebook, các tạp chí bỏ chuyên ngành “xé rào” để kiếm views, độc giả và quảng cáo còn mạng xã hội (MXH) - thứ vốn sinh ra để chuyển tải chia sẻ, trao đổi mang tính cá nhân, lại đã và đang âm thầm vận hành chức năng y chang một tờ báo điện tử. Những nghịch lý ấy, người ta mặc nhiên cho rằng là xu thế thời đại, giữa sự “bùng nổ và thức tỉnh về công nghệ, thông tin” (!?)