Mỹ kết án cặp vợ chồng nghiên cứu viên gốc Hoa bán bí mật thương mại cho Trung Quốc

Thứ năm, 22/04/2021 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai cựu nghiên cứu viên tại Bệnh viện Nhi tiểu bang Ohio, Mỹ đã bị tòa kết án 33 tháng tù giam vì tội bán đánh cắp bí mật thương mại và bán cho Trung Quốc.

Li Chen và chồng mình Yu Zhou đã đánh cắp bí mật thương mại từ các viên nghiên cứu y học của Mỹ, và bán cho Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Li Chen và chồng mình Yu Zhou đã đánh cắp bí mật thương mại từ các viên nghiên cứu y học của Mỹ, và bán cho Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Tờ AP News đưa tin, Yu Zhou, 51 tuổi và vợ mình là Li Chen, 48 tuổi sinh sống tại khu ngoại ô Dublin, thành phố Columbus của tiểu bang Ohiho đã bị chính quyền liên bang bắt giữ và kết án 33 tháng tù giam hôm 19/4 vì âm mưu đánh cắp tài liệu mật và bán cho Trung Quốc.

Ngoài ra, cặp vợ chồng này đã đồng ý bồi thường 2,6 triệu USD và tịch thu thêm tài sản do bị kết án.

Trước đây, Yu Zhou và vợ ông Li Chen, đều làm phụ trách việc nghiên cứu trong những phòng thí nghiệm riêng rẽ thuộc Viện Nghiên cứu Bệnh viện Nhi Toàn quốc tại thành phố Columbus với thâm niên làm việc gần 10 năm.

Theo cáo trạng của tòa án, cặp vợ chồng Yu Zhou đã thành lập công ty tại Trung Quốc, đăng ký bằng sáng chế tại nước này và đi du lịch ở Trung Quốc. Tất cả đều không có sự cho phép của Viện Nghiên cứu Bệnh viện Nhi Toàn quốc tại thành phố Columbus.

Theo nguồn tin từ tòa án, cả hai đều đã thừa nhận đã tự ý lấy tài liệu cơ mật về thành quả nghiên cứu liên quan đến exosome và kiếm tiền bằng cách bán bộ công cụ giúp cô lập exosome và thu lợi từ chính phủ Trung Quốc. Exosomes là chất tiết tế bào gốc, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị một loạt các bệnh lý, bao gồm xơ hóa gan, ung thư gan và một chứng bệnh của trẻ sinh non được gọi là viêm ruột hoại tử.

“Chen đã phản bội đơn vị làm việc của cô ấy trong suốt 10 năm khi đánh cắp bí mật thương mại từ viện nghiên cứu của Mỹ và chuyển chúng về Trung Quốc sau khi nhận được các khoản chi trả từ chính quyền Trung Quốc”, công tố viên David M. DeVillers cho biết.

Trước đó, người vợ Li Chen đã nhận bản án 30 tháng tù vào tháng 2. Phiên xét xử qua hình thức trực tuyến đã diễn ra tại một tòa phúc thẩm liên bang ở Ohio.

Đánh cắp bí mật thương mại

Trụ sở Viện Nghiên cứu Bệnh viện Nhi Toàn quốc tại thành phố Columbus. Ảnh: FOX.

Trụ sở Viện Nghiên cứu Bệnh viện Nhi Toàn quốc tại thành phố Columbus. Ảnh: FOX.

“Li Chen là một nhà nghiên cứu nhận được nhiều sự tín nhiệm tại Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc, và đã tham gia thực hiện nghiên cứu tiên tiến hàng đầu do chính phủ Mỹ tài trợ”, Đặc vụ FBI Cincinnati phụ trách Chris Hoffman cho biết.

“Trong quá trình lấy lời khai, Li đã thừa nhận rằng mình đã lạm dụng sự ủy thác này để thành lập một công ty ở Trung Quốc vì lợi ích tài chính của riêng mình. FBI cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác như Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc để bảo vệ những nghiên cứu đổi mới đưa Mỹ trở thành nước dẫn đầu thế giới về khoa học và công nghệ ”, ông Chris nhấn mạnh.

Chia sẻ về vụ việc trên, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết rằng những loại tội phạm trộm cắp bí mật quốc tế đòi hỏi thông tin tình báo, lập kế hoạch, vốn, liên lạc quốc tế và động cơ. Những loại tội phạm như đánh cắp bí mật thương mại đang trở nên quá phổ biến, theo đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ.

“Một lần nữa chúng ta thấy Trung Quốc đang nỗ lực trong việc đánh cắp những thông tin mật trong các nghiên cứu của Mỹ nhằm sao chép và thay thế bất kỳ sản phẩm nào mà họ không có khả năng tự phát triển”, theo ông John C. Demers, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia cho hay.

“Vụ việc trên không phải là cá biệt, theo điều tra, Trung Quốc có liên quan đến khoảng 60% các vụ trộm cắp bí mật thương mại ở Mỹ. Sự hiếu chiến kinh tế tiếp tục này đi ngược lại với các giá trị và chuẩn mực tạo điều kiện cho sự thành công của các ngành công nghiệp của chúng tôi và chống lại nó vẫn là một trong những ưu tiên cao nhất của chúng tôi ”, ông John lưu ý.

Theo nhận định của Ủy viên Công tố Liên bang ở Manhattan Preet Bharara, việc đánh cắp thành quả nghiên cứu là một hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và những phát hiện về các vụ án đánh cắp bí mật thương mại ở Mỹ gần đây giống như “phát hiện con cáo trong trang trại nuôi gà”. Chính vì thế, đây là một tội phạm không thể coi nhẹ, cần phải nghiêm trị và xử lý kịp thời nhằm chứng tỏ được mối quan tâm sát sao của Mỹ đối với việc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại Mỹ.

                                                                                  Hương Vũ

Tin khác

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô