Mỹ xem xét lại chính sách cấm vận Venezuela

Chủ nhật, 28/01/2024 17:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Bảy rằng nước này đang xem xét lại chính sách cấm vận đối với Venezuela, sau vụ một tòa án ở nước này giữ nguyên lệnh ngăn ứng cử viên tổng thống Maria Corina Machado tranh cử.

Phán quyết của Tòa án Tư pháp Tối cao Venezuela hôm thứ Sáu có nghĩa là Machado, một kỹ sư công nghiệp 56 tuổi, không thể đăng ký ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​​​vào nửa cuối năm 2024.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố: “Mỹ hiện đang xem xét lại chính sách cấm vận Venezuela của chúng tôi”. Ông cho biết phán quyết của tòa án là một "quyết định gây quan ngại sâu sắc".

my xem xet lai chinh sach cam van venezuela hinh 1

Ứng cử viên Maria Corina Machado phát biểu ở Caracas, Venezuela vào ngày 23 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Reuters

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm thứ Năm cho biết thỏa thuận với các đối thủ của ông có nguy cơ sụp đổ, trích dẫn những gì ông mô tả là "âm mưu" chống lại ông.

Gerardo Blyde, người đứng đầu nhóm đàm phán đối lập, phủ nhận các thành viên có liên quan đến hành vi bạo lực và yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa án đối với ứng viên Maria Corina Machado.

Hector Rodriguez, Thống đốc bang Miranda của Venezuela, cho biết: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngần ngại tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán, tiếp tục thảo luận”. Ông cho biết Chính phủ Venezuela đã tuân theo tất cả các thỏa thuận trước đó.

Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ gây suy yếu kinh tế đối với quốc gia xuất khẩu dầu thô này vào tháng 10 sau khi chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro ký một thỏa thuận với phe đối lập, theo đó Venezuela đưa ra cam kết tổ chức cuộc bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào năm 2024.

Theo thỏa thuận được ký kết trước đó tại Barbados, cuộc bầu cử tổng thống Venezuela sẽ được tổ chức vào cuối năm 2024, trong đó các quan sát viên quốc tế được phép tham gia theo dõi quá trình bầu cử. Ngoài ra, mỗi đảng phái chính trị có quyền lựa chọn một ứng cử viên theo quy chế nội bộ vài ngày trước khi phe đối lập chính thức tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 22/10 tới.

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Mỏ vàng sập do lở đất ở Indonesia, 15 người thiệt mạng

Mỏ vàng sập do lở đất ở Indonesia, 15 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 7 người mất tích trong vụ sập một mỏ vàng trái phép ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia, sau một trận lở đất do mưa lớn gây ra.

Thế giới 24h
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba được bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba được bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản

(CLO) Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn vòng hai của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 27/9.

Thế giới 24h
Thị trưởng New York là ai và tại sao bị khởi tố hình sự?

Thị trưởng New York là ai và tại sao bị khởi tố hình sự?

(CLO) Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) Eric Adams đang phải đối mặt với cáo buộc liên bang vì nhận hối lộ và kêu gọi quyên góp tiền vận động tranh cử từ công dân nước ngoài.

Thế giới 24h
Trung Quốc khẳng định lập trường hạt nhân mang tính phòng thủ sau vụ phóng ICBM

Trung Quốc khẳng định lập trường hạt nhân mang tính phòng thủ sau vụ phóng ICBM

(CLO) Trung Quốc cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào Thái Bình Dương là "hợp pháp và thông thường", đồng thời khẳng định lập trường hạt nhân của nước này vẫn mang tính phòng thủ sau cuộc thử nghiệm.

Thế giới 24h
Gần 700 đã người chết ở Lebanon do Israel không kích, các nước khẩn trương sơ tán công dân

Gần 700 đã người chết ở Lebanon do Israel không kích, các nước khẩn trương sơ tán công dân

(CLO) Theo Bộ Y tế Lebanon, gần 700 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong tuần này khi Israel tăng cường các cuộc không kích với lý do nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Thế giới 24h