Năm 2014 là năm của các loại dịch bệnh?

Thứ sáu, 03/04/2015 16:51 PM - 0 Trả lời

Năm 2014 là năm của các loại dịch bệnh?

(Congluan.vn) - Liên tục từ đầu năm đến nay, khi dịch sởi hoành hành gần 4 tháng với tính chất đặc biệt nguy hiểm. Thời điểm này, cả nước ta lại phải đang đương đầu với dịch bệnh tay chân miệng tái phát, kèm theo đó là dịch sốt xuất huyết… Một cảnh báo đưa ra là từ đây đến cuối năm sẽ còn nhiều loại dịch bệnh khác xuất hiện, liệu có phải năm 2014 là năm của dịch bệnh?

>>>

Bệnh dịch bùng phát

Từ đầu năm, dịch sởi phát triển và ngày càng lây lan mạnh trên khắp các địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, dịch sởi còn có các triệu chứng mới gây nguy hiểm khi virus sởi tấn công trực tiếp vào phổi của bệnh nhân, gây suy hô hấp mạnh, làm cho tỉ lệ tử vong cao hơn. Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 4000 ca sởi trong số hơn 14.000 ca sốt phát ban nghi là sởi, 25 trường hợp tử vong do sởi và hơn 110 ca tử vong do liên quan đến sởi. Trên 26 tỉnh thành phố có dịch, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM vào ngày 7/5, tính từ đầu năm đến nay số trường hợp nhiễm các loại bệnh lây nhiễm đang ngày càng tăng so với cùng kỳ năm 2013. Dịch sởi tăng cao ở các khu vực trên địa bàn TP.HCM như quận Thủ Đức, Bình Chánh, Quận 8, Bình Tân, Tân Phú và Củ Chi. Thống kê cho thấy, trong tháng 2 đã có 450 trường hợp được ghi nhận mắc sởi, tháng 3 có 597 trường hợp, đến tháng 4 đã có 645 người mắc bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 220/319 xã phường có người mắc bệnh.

Vào khoảng thời gian hè và mùa mưa sắp đến, một dịch bệnh khác cũng đang bắt đầu phát triển thành dịch đó là tay chân miệng và sốt xuất huyết. Nếu công tác phòng chống dịch không được thực hiện nghiêm túc đảm bảo và có phương án dự phòng tốt thì từ đây đến cuối năm, 2 loại dịch này sẽ tăng mạnh, đặc biệt là dịch tay chân miệng.

Báo Công luận
 
 Với tình hình phát triển mạnh của các loại dịch bệnh từ đầu năm đến nay, nếu công tác phòng chống, y tế dự phòng không được thực hiện tốt, rất có thể năm 2014 sẽ là năm của các loại dịch bệnh hoành hành (Ảnh Internet)
 
Cũng theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM thì hiện nay đã có 236/319 xã phường có trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Bệnh đã tăng liên tục trong tháng 3 và tháng 4. Nhiều nhất là  Quận 8, với con số 250 trẻ mắc bệnh trong tháng 4, kế đến là Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân với gần 200 trường hợp.

Cần có phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả

Sau khi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các quận, huyện giải thích về lý do dịch bệnh tăng cao ở khu vực địa bàn mình. Hầu hết các Trung tâm Y tế dự phòng ở các quận huyện đều giải thích là do đặc điểm môi trường và điều kiện cơ sở hạ tầng của các quận, huyện này còn chưa tốt, hơn nữa ý thức phòng bệnh của người dân còn chưa cao khi từ chối đưa con em mình đi tiêm phòng vaccine phòng bệnh.

Còn đối với dịch sốt xuất huyết, đến nay Hà Nội đang là địa bàn có ca sốt xuất huyết cao nhất trong cả nước khi chiếm hơn 50% số ca xuất huyết ở khu vực miền Bắc. Sốt xuất huyết đã xuất huyện ở 47 quận huyện của TP. Hà Nội. Nếu tính theo chu kỳ bùng phát dịch thì cứ sau 4 đến 5 năm, dịch bệnh sẽ quay trở lại. Như vậy, nếu tính từ thời điểm dịch sốt xuất huyết năm 2009 thì năm 2014 sẽ là thời điểm dịch bệnh này bùng phát lại. Dự báo tiếp tục được đưa ra là khả năng dịch bùng phát sẽ rất cao nếu không quyết liệt thực hiện các phương án phòng chống.

Như vậy, từ đầu năm 2014, dịch sởi đã bùng phát dữ dội và hoành hành hầu hết khắp các tỉnh thành với những biểu hiện khác lạ nguy hiểm hơn đến tính mạng. Mặc dù thời điểm hiện tại đã kìm hãm được dịch, nhưng không gì chắc chắn rằng bệnh sẽ không quay trở lại thì dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết lại xuất hiện, với chiều hướng đang ngày càng tăng.

Một câu hỏi được đặt ra là, phải chăng năm 2014 là năm của các dịch bệnh? Tất nhiên, đối chiếu với tình hình hiện tại, câu hỏi này sẽ thành sự thật nếu như sắp tới công tác phòng chống các dịch bệnh không tốt, còn chủ quan, người dân còn hờ hững với công tác tiêm ngừa vaccine phòng bệnh cho con em mình, môi trường sống tạo điều kiện thuận lợi cho các ổ dịch xuất hiện.

  • Hạ Du

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục