Bitcoin sẽ bùng nổ trở lại nhờ vào 4 chất xúc tác

Thứ sáu, 22/02/2019 12:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Spencer Bogart- người sáng lập Blockchain Capital, cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo để mua Bitcoin.

Sự kiện: Bitcoin

Bitcoin sẽ bùng nổ trở lại, vấn đề là thời gian?

Bitcoin sẽ bùng nổ trở lại, vấn đề là thời gian?

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bogart cho biết Bitcoin là tài sản hấp dẫn nhất thế giới tại thời điểm bây giờ. Ông nổi tiếng là người lạc quan về Bitcoin và dự đoán giá Bitcoin sẽ đạt mức 50.000 USD.

Khi được hỏi vì sao lại lạc quan về tiền điện tử như vậy, ông cho biết đang có một chuỗi các sự kiện kết nối với nhau chỉ ra rằng đây có thể là chất xúc tác để giúp Bitcoin bùng nổ trở lại.

1/Quỹ hưu trí và lãi suất

Khi được hỏi tác nhân nào sẽ giúp Bitcoin tăng mạnh trong lần tiếp theo, Bogart nhấn mạnh vào các quỹ hưu trí. Ông cho biết gần đây đã có một quỹ hưu trí ở bang Virginia đã đầu tư tiền của mình vào một quỹ đầu cơ trong ngành tiền điện tử.

Bogart cho biết hiện đang có một nhà quản lý tài sản lớn đổ tiền của Bitcoin trong tuần này. Khi tiền chảy thêm vào ngành tiền điện tử, rất có thể sẽ kích thích hiệu ứng domino.

2/Căng thẳng toàn cầu và nợ quốc gia tăng nhanh chóng

Bogart nói thêm về căng thẳng chính trị giữa chủ nghĩa toàn cầu và chủ nghĩa dân túy, Bitcoin sẽ là một tác nhân giúp nền kinh tế tự do hơn. Ông cảnh báo về việc nợ quốc gia đang gia tăng, hiện tại nợ của Mỹ đã đạt 22 nghìn tỷ USD.

Dưới đây là đồng hồ nợ công của Mỹ ở New York hôm 11/1/2019 – Theo Bloomberg/CNBC.

3/Các cơ sở hạ tầng trong không gian tiền điện tử đang phát triển

Mặc dù giá vẫn đang trong chiều hướng giảm nhưng Bogart cho rằng hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn đang phát triển mạnh. Ông thấy nhiều công ty hơn hàng ngày và nhiều sản phẩm chất lượng được tạo ra. Những lập trình viên vẫn đang xây dựng các sản phẩm và những người tài năng vẫn đang bước vào không gian tiền điện tử mỗi ngày.

4/Bitcoin luôn phát triển theo thời gian

“Mỗi ngày, Bitcoin vẫn tồn tại, nó đi từ sự nghi ngờ, sợ hãi đến việc được người khác chấp nhận sử dụng”, ông nói. Bitcoin đã trải qua nhiều pha “nổ bong bóng” nhưng nó vẫn tồn tại. Mỗi lần lớn lên nó lại càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại Bitcoin đang có niềm tin hơn bao giờ hết.

Bitcoin đã chạm đáy?

Bất chấp sự lạc quan của mình, Bogart vẫn cảnh giác khi dự đoán về sự kết thúc của thị trường gấu. Khi được hỏi thời điểm này có phải là đáy của Bitcoin chưa, ông trả lời: "Tôi không chắc chắn lắm, nhưng đây là thời điểm tốt để mua Bitcoin trong dài hạn".

Ngoài ra, Bogart còn khuyên mọi người nên tập trung vào bitcoin và ethereum, các altcoin còn lại đều không đáng tin.

Trong khi đó, nhà phân tích Mike McGlone của Bloomberg Intelligence đã nhấn mạnh rằng giá Bitcoin có thể sẽ còn giảm sâu hơn nữa. Ông cho rằng Bitcoin sẽ còn “bốc hơi” ít nhất 2.000 USD nữa để về vùng 1.000 USD.

Tuy nhiên, McGlone vẫn tin rằng các tổ chức có thể xem bitcoin như là một ủy quyền cho vàng kỹ thuật số.

T.Linh/Theo CCN

Tags:

Tin khác

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm
Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

Nhà Đà Nẵng (NDN) sa đà đầu tư chứng khoán, lãi Quý 1/2024 sụt giảm gần 70%

(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.

Tài chính - Bảo hiểm
Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm