“ Năm qua thắng lợi vẻ vang…”

Thứ bảy, 06/01/2018 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là lời khen của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Quang Hoàn khi nói với chúng tôi trong dịp cuối năm về làm việc với huyện. Anh Hoàn nói vui, mời các anh sang bên công an huyện, tôi sẽ gọi điện báo cho anh Nguyễn Phi Hải – Trưởng công an huyện. Bên ấy, đúng như thư mừng xuân của Bác Hồ từng nói “Năm qua thắng lợi vẻ vang” lắm đó.

Nhiều biện pháp thích hợp

Ngồi nghe Thiếu tá,Trưởng Công an huyện Kỳ Anh Nguyễn Phi Hải, chúng tôi cảm nhận được nhiều điều. Trong đó nổi lên là, ở một địa bàn khá phức tạp về mặt trật tự an toàn xã hội, cửa ngõ của một khu kinh tế lớn tầm cỡ cả nước, nhưng năm qua, Công an huyện Kỳ Anh đã có nhiều biện pháp thích hợp, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lên một tầm cao mới.

Báo Công luận
Lãnh dạo Công an huyện Kỳ Anh báo kết quả bảo đảm ANTT trên địa bàn với Giám đốc Công an tỉnh   

Ngay từ đầu năm mới Đinh Dậu 2017, Ban Chỉ huy Công an huyện đã xây dựng ngay phương án 135 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 và sau đó là Đề án về đảm bảo an toàn xã hội, an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021. Tính ra trong một năm, đơn vị đã tham mưu cho công an tỉnh, UBND huyện ban hành 1 đề án, 3 phương án, 21 kế hoạch, 65 văn bản để chủ động trong chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp đặt ra về an ninh trật tự.

Nắm bắt một địa bàn có 3 giáo xứ, công an huyện đã xây dựng hẳn một chuyên đề kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự vùng giáo, nhận được sự đồng thuận cao của chức sắc và bà con giáo dân. Vì thế quá trình triển khai các dự án kinh tế- xã hội, từ giải phóng mặt bằng trở đi đều được thuận lợi, tạo sự đoàn kết lương- giáo ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, sự ra đời của 6 mô hình đảm bảo an ninh trật tự giữa lực lượng công an với CCB, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Dân quân tự về, Kiểm lâm trên địa bàn từ huyện xuống cơ sở đã tạo ra một màng lưới rộng rãi, vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, 10 diễn đàn về “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” trong năm đã giúp cho CBCS Công an hiểu rõ hơn về tâm tư nguyện vọng của người dân, tạo sự kết nối hiểu biết, đồng cảm sâu sắc hơn giữa quần chúng nhân dân với công an trong một mục đích chung vì sự ổn định và phát triển của quê hương, đất nước.

Báo Công luận
 Công an huyện Kỳ Anh và công an xã Kỳ Phong, Kỳ Tiến họp bàn triển khai kế hoạch kiểm tra hành chính tại các hộ kinh doanh

Là địa bàn có Quốc lộ 1A trải dài cả huyện cùng Quốc lộ 12C lên phía Tây giáp với đường Hồ Chính Minh là hai tuyến đường giao thông quan trọng, có số lượng và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lại lớn, Kỳ Anh  luôn coi trọng đúng mức vấn đề an toàn giao thông trong hoạt động kinh tế - xã hội.

Thực hiện nội dung Đề án 717, Công an huyện tổ chức nhiều cuộc tập huấn cho lực lượng công an các cấp, tổ chức tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông với nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn tuổi trẻ trong các trường học, hội viên, đoàn viên. Trong năm đơn vị đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ cho hơn 7. 457 công dân ở giáo họ Kim Sơn, các trường Tiểu học  Kỳ Tân, các trường  THCS Kỳ Tây, Kỳ Phú, Thư  - Thọ, Kỳ Thượng, Phong – Bắc, Trường THPT Nguyễn Huệ; UBND các xã Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Hải, Kỳ Văn, Kỳ Tiến, Kỳ HỢp, Kỳ Phong. Ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho 14.000 hộ và cho 2.500 trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, công an tăng cường tuần tra, kiểm soát,phát hiện, lập 3.919 biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về giao thông với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Nhờ vậy, tai nạn giao thông trên địa bàn năm 2017 giảm cả trên 3 tiêu chí (giảm 44,4% số vụ, 38,7% só người chết, 45,5% số người bị thương so với năm 2016)

Xoá sạch tụ điểm mại dâm

Những năm trước đây cho đến đầu năm 2017, trên các mặt báo xuất hiện những thuật ngữ “Phố vẫy”, “Động Voi”, “Thiên đường sung sướng”… chỉ về một điểm nóng mại dâm ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh)

Báo Công luận
 Tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh cắm chốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT  tại khu vực  xã Kỳ Phong

Chỉ một địa bàn dài 2km nằm trên Quốc lộ 1A thuộc xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) giáp với xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) mà có đến hơn cả trăm ổ mại dâm nấp dưới vỏ bọc quán cơm, cháo, phở. Nơi đây, suốt ngày đêm rộn nhịp xe tải vào ra ăn uống, tìm “bãi đáp” Hàng trăm chiếc võng mắc hờ hững, đầy vẻ mời gọi, trước các căn nhà, lùm cây vắng vẻ. Dù mưa hay nắng, ngày hay đêm, các cô gái ăn mặc “mát mẻ”, vẻ mặt lẳng lơ, khêu gợi, tay cầm ô hoặc đèn pin (nếu là ban đêm) ân cần dẫn khách.

Không thể để kéo dài tình trạng nhức nhối, gây bức xúc trong xã hội này, được sự chỉ đạo và phối hợp của công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Anh xây dựng kế hoạch quyết tâm xoá bỏ dứt điểm tụ điểm mại dâm trá hình  kéo dài nhiều năm trên địa bàn.

Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình, số lượng tụ điểm, gái mại dâm trên địa bàn, đơn vị thành lập tổ công tác gồm 12 CBCS cắm chốt ngay trên phố Voi. Tổ có nhiệm vụ chính tổ chức thật hiệu quả ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tập trung tuyên truyền vận động các chủ quán nhà hàng ký cam kết xây dựng gia đình văn hoá, chuyển sang kinh doanh lành mạnh, “nói không” với mại dâm. Đồng thời, tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát người ra vào, hộ tịch hộ khẩu, những biến động nghi ngờ xẩy ra trên địa bàn xã Kỳ Phong.

Tính ra, từ tháng 2 đến cuối tháng 12/2017, công an huyện đã tổ chức tuần tra 1.766 lượt, tuyên truyền, phát 903 tờ rơi; tiếp xúc, thăm dò ý kiến 174 hộ dân 2 thôn Tân Phong, Tuần Thượng (xã Kỳ Phong), kiểm tra, nhắc nhở, răn đe 168 đối tượng, người lạ mặt nghi vấn hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Báo Công luận
Các hàng quán dọc đường quốc lộ 1A  thuộc xã Kỳ Phong không còn cảnh gái bán dâm  cầm ô, vẫy tay khách đi đường như trước đây 

Trở lại Kỳ Phong hôm nay, một cảm giác yên bình bao trùm lên làng quê. Thôn Tân Phong (thủ phủ mại dâm xưa) nay vừa được công nhận là thôn văn hoá. Cả xã Kỳ Phong đang náo nức ra quân, quyết tâm cán đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Gặp lại những gương mặt thân quen của CBCS Công an huyện Kỳ Anh, tôi cảm nhận ở họ đều ánh lên niềm vui, sự hài lòng của một năm nhiều vất vả, gian nan nhưng cũng đầy thắng lợi.

Diễm Hằng

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương