(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai (26/7) cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và xung đột vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, bất bình đẳng về thu nhập và về giá lương thực.
(CLO) Nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể vào năm ngoái, chủ yếu do tác động từ đại dịch COVID-19, theo một báo cáo đa cơ quan của Liên Hợp Quốc được công bố hôm thứ Hai (12/7).
(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo mức độ phụ thuộc vào viện trợ lương thực tại Myanmar đã tăng gấp ba lần, lên 3,4 triệu người trong vòng vài tháng, khi đất nước này lao đao vì đảo chính, nghèo đói và đại dịch COVID-19.
(CLO) Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo, hàng triệu người tại 20 quốc gia sẽ đối diện với nạn đói và kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này đang gia tăng do các yếu tố như xung đột, khí hậu khắc nghiệt và đại dịch toàn cầu Covid-19.
(CLO) Hàng triệu người dân Yemen đang trên bờ vực của nạn đói. Nạn đói tại quốc gia này thực ra có thể tránh được.
Theo thông cáo chính thức của Ủy ban châu Âu mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định viện trợ thêm 90 triệu euro nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen.