Nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc Miền núi khu vực Tây Nguyên

Thứ sáu, 19/10/2018 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 19/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông tấn xã Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng thông tin và biên dịch Báo ảnh Dân tộc và Miền núi khu vực Tây Nguyên năm 2018.

Báo Công luận
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: PV 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo TTXVN; lãnh đạo các Báo Đảng khu vực Tây Nguyên cùng các phóng viên, biên dịch viên và cộng tác viên Báo ảnh Dân tộc và Miền núi của TTXVN.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Khánh Vân, Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo ảnh Dân tộc và Miền núi cho biết tháng 1/1991, Bản tin ảnh Dân tộc và Miền núi số đầu tiên ra đời. Đây là tờ báo có nội dung chuyên biệt về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được cấp phát tới các cơ quan làm công tác dân tộc, trưởng thôn, trưởng bản, trường học, đồn biên phòng… Đến nay, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã xuất bản 11 ấn phẩm song ngữ: Việt - Khmer, Việt - Bahnar, Việt - Jrai, Việt - Ê đê, Việt - Chăm, Việt - Mông, Việt - K’Ho, Việt - M’Nông, Việt - Tày, Việt - Xê đăng và Việt - Cơ tu với tổng số phát hành 68.000 cuốn/tháng. Riêng 5 tỉnh Tây Nguyên và một số địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ, Báo đang xuất bản 7 ấn phẩm song ngữ, số lượng phát hành trên 22.000 cuốn/tháng, đã xuất bản hơn 1,3 triệu cuốn từ năm 2012 đến nay.

Thông tin trên Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ đã đảm bảo tính chính xác, mang tính định hướng cao, góp phần truyền tải các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số trên mọi miền Tổ quốc. Qua đó, đã góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhất là trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới… 

Đến nay, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi của TTXVN đã được cấp phát đến tất cả các xã, trưởng thôn, trưởng bản, trường học, cơ sở thờ tự, đồn biên phòng, người có uy tín và các cơ quan làm công tác dân tộc ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trong cả nước. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi đã được các cơ quan, đơn vị phối hợp và biên dịch thực hiện đảm bảo nội dung chất lượng và thời gian phát hành, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí cho bà con đồng bào dân tộc trong khu vực. 

Báo Công luận
 Lãnh đạo Báo Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Báo ảnh Dân tộc Miền núi hiện nay cũng được sử dụng làm tài liệu để dạy chữ dân tộc cho trẻ em trong trường học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện, biên dịch và phát hành tờ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi thời gian qua cũng như những kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt hơn ấn phẩm này thời gian tới. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề nghị tăng kỳ, tăng số lượng phát hành tờ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; nâng cao chất lượng thông tin; giới thiệu nhiều hơn nữa những mô hình trong đồng bào dân tộc thiểu số địa phương trên tờ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi...

P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo