Nâng cao chất lượng công tác quản lý lễ hội tại huyện Mỹ Đức

Thứ bảy, 26/01/2019 07:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 25/1, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã kiểm tra tình hình triển khai Chương trình 04 về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” tại huyện Mỹ Đức.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HNM

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HNM

Buổi kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, thời gian qua, huyện Mỹ Đức đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức tọa đàm về hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố tại cơ sở. Đồng thời, niêm yết hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, tại các nhà văn hóa, các di tích, điểm thăm quan du lịch và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị,…

Qua 2 năm triển khai, bộ quy tắc ứng xử đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Hình thành những chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh hành vi của cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi công cộng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy đánh giá, huyện đã chủ động triển khai hai bộ quy tắc sáng tạo, phù hợp với địa bàn, huy động sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị huyện cần xác định quy tắc ứng xử phải được thực hiện thường xuyên, kiên trì, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc với những việc làm cụ thể, từng ngành chọn những việc cụ thể, phù hợp với lĩnh vực phụ trách, thường xuyên đưa ra những mô hình mới, bài học mới để tất cả cùng học, làm theo.

Cùng với đó, phải chú trọng công tác kiểm tra, có chế tài xử lý, đưa vào đánh giá hàng năm đối với cán bộ đảng viên. Huyện cũng nên tiên phong trong việc đánh giá cả người dân trong việc ứng xử từ gia đình, nơi sinh sống, chuyển động ngay từ những việc nhỏ. Đánh giá rõ mô hình nào tốt, chưa tốt để có hình thức tuyên truyền rộng rãi những mô hình hay, nhân rộng thực hiện. Việc đánh giá không được hình thức mà phải thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, trong năm 2019, cần chỉ đạo sát sao, tạo bước đột phá, chuyển biến rõ nét về công tác quản lý lễ hội trên địa bàn; bố trí hàng quán khoa học, chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng tranh giành khách, không làm ảnh hưởng tới cảnh quan của các di tích.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Sở Văn hóa và Thể thao phải kiểm tra thực tế trước, trong và sau lễ hội bằng các hình thức đột xuất, không báo trước, báo cáo kết quả thường xuyên với Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương