Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên thông qua các cuộc thi báo chí

Thứ sáu, 03/04/2015 08:20 AM - 0 Trả lời

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên thông qua các cuộc thi báo chí

“Từ nhiều năm nay, bên cạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Tuyên Quang đặc biệt chú trọng việc thường xuyên tổ chức phát động các cuộc thi báo chí theo từng chuyên đề và định kỳ xét trao giải thưởng báo chí của tỉnh hằng năm, coi đó là khâu đột phá, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đối với hội viên. Điều này đã tạo sân chơi rộng rãi, thu hút đông đảo hội viên- nhà báo và những người hoạt động báo chí của tỉnh hưởng ứng tham gia tích cực, góp phần xây dựng Hội vững mạnh…”. Đây là những chia sẻ của nhà báo Phạm Ngọc Quyết- Phó Chủ tịch Thường trực HNB tỉnh Tuyên Quang.

Báo Công luận 
Lãnh đạo HNB tỉnh Tuyên Quang trao Giải B cho các tác giả- tại Lễ trao Giải Báo chí Tuyên Quang lần thứ XIII. 

Mặc dù hoạt động báo chí và công tác Hội Nhà báo ở một tỉnh miền núi trong điều kiện kinh tế- xã hội đang còn khó khăn, song có thể khẳng định, hiện nay vai trò, chất lượng hoạt động, vị thế chính trị- xã hội và nghề nghiệp của HNB Tuyên Quang đã và đang được nâng lên rất nhiều. Hội đã xóa được tình trạng ba không (không có trụ sở, không có biên chế chuyên trách, không có kinh phí hoạt động) từ nhiều năm nay… Để có được thành quả này, ngay từ đầu năm 2000, HNB Tuyên Quang đã phải kiên trì tìm nguyên nhân và giải pháp để xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình hành động, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong đó, Hội đã chọn khâu đột phá đầu tiên là công tác củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp; đặc biệt coi trọng chất lượng cán bộ Ban Chấp hành, cán bộ thường trực, chuyên trách Hội. Bởi muốn nâng cao được uy tín, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội thì phải có một Ban Chấp hành đủ mạnh và có uy tín lãnh đạo, là những người thực sự tâm huyết và năng động trong công tác Hội…

Bên cạnh đó, HNB Tuyên Quang đã tích cực tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, trong đó chú trọng đến việc tổ chức các cuộc thi báo chí chuyên đề và xét giải báo chí hằng năm, góp phần nâng cao chất lượng báo chí, thu hút hội viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Trong 14 năm liên tục, từ năm 1999 đến nay, HNB Tuyên Quang đã khởi xướng và chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp và cơ quan báo chí, Đài PT- TH tỉnh tổ chức thành công hơn 20 cuộc thi báo chí chuyên đề, trao tặng gần 400 giải thưởng các loại cho các tác giả, nhóm tác giả là hội viên nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh. Đáng kể nhất và được Hội duy trì suốt 10 năm qua là Giải báo chí Tuyên Quang hằng năm. Đến nay, HNB tỉnh đã có 13 lần xét và trao tặng Giải với trên 200 tác phẩm báo chí các thể loại và các loại hình, cho hơn 221 lượt hội viên nhà báo của tỉnh. Bên cạnh đó các cuộc thi như: “Những nhân tố mới và điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới tỉnh Tuyên Quang”, “Người Tuyên Quang làm kinh tế giỏi”, “Gương đảng viên và tổ chức Đảng tiêu biểu trong sư nghiệp đổi mới tỉnh Tuyên Quang”, “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”… đã đạt được những hiệu quả tuyên truyền đáng ghi nhận.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HNB tỉnh Tuyên Quang Phạm Ngọc Quyết, thì thông qua kết quả mỗi cuộc thi báo chí và mỗi lần xét trao tặng Giải báo chí xuất sắc hằng năm, Hội đã tập hợp, thu hút được đông đủ các hội viên nhà báo có ý thức cao trong các hoạt động của Hội, gắn bó chặt chẽ hơn với tổ chức; đồng thời thông qua các cuộc thi, các giải thưởng báo chí có tác động khuyến khích hội viên nhà báo hăng say hơn, tích cực hơn với nghề, tạo không khí thu đua lành mạnh trong hoạt động báo chí, sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đặc biệt, với việc thường xuyên tổ chức các cuộc thi báo chí chuyên đề, xét giải báo chí hằng năm của HNB Tuyên Quang cũng đã góp phần không nhỏ trong việc thông tin tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đó là việc thông tin tuyên truyền sâu rộng, định hướng chính trị của Đảng và các chủ trương, đường lối, chính sách, các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hội viên. “Bên cạnh đó, với việc chọn các chủ đề cụ thể cho các cuộc thi báo chí đã giúp cho việc tăng cường thông tin, tuyên truyền góp phần động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của tập thể, cá nhân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác của từng cấp, từng ngành. Qua đó, vai trò, chức năng và vị trí tổ chức HNB các cấp của tỉnh được nâng lên một bước; quyền và lợi ích của hội viên, nhà báo ngày càng được bảo đảm và phát huy. Đặc biệt là vị thế chính trị- xã hội- nghề nghiệp của tổ chức HNB tỉnh Tuyên Quang trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định- đây là yếu tố sống còn và phát triển bền vững của tổ chức Hội Nhà báo địa phương chúng tôi”- Nhà báo Phạm Ngọc Quyết bộc bạch.

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội