Ngăn chặn tình trạng "giả danh" xe cứu thương để chở người trái phép

Thứ hai, 26/07/2021 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi cả nước đang dồn lực để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan thì một số đối tượng vì lợi ích cá nhân "giả danh" xe cứu thương để chở người trái phép nhằm thu lợi bất chính, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc giả danh “xe cứu thương” để chở người trái phép. Ảnh minh họa

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc giả danh “xe cứu thương” để chở người trái phép. Ảnh minh họa

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Nhiều địa phương đã lập chốt kiểm soát người ra, vào tại các cửa ngõ giao thông và duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nhưng bên cạnh sự đồng lòng, chung tay của toàn xã hội quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thì cũng xuất hiện nhiều đối tượng vì lợi ích cá nhân, sử dụng các chiêu trò như đóng dấu kiểm định giả, giấy xét nghiệm giả, thuê xe cứu thương,...để đưa người vượt các chốt kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh.

Điển hình vào khoảng 5h30’ ngày 24/7 vừa qua, tài xế P.T.T. (38 tuổi, trú tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) chạy xe cứu thương tư nhân lưu thông trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Khi phương tiện đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại xã Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lực lượng chức năng thấy có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe chở 3 người trong 1 gia đình về tỉnh Vĩnh Long.

Qua kiểm tra, tài xế T. không xuất trình được hợp đồng vận chuyển, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và thừa nhận hành vi sử dụng xe cứu thương tư nhân chở hành khách không phải là bệnh nhân để “né” kiểm dịch.

Trước đó vào 20h30’ ngày 26/6 tại chốt kiểm dịch trước Trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) làm nghiệm vụ tại đây đã phát hiện 1 xe ô tô cứu thương đi từ hướng Hải Phòng sang Quảng Ninh qua chốt kiểm soát dịch bệnh nhưng không dừng khai báo y tế.

Lực lượng chức năng đã tạm dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện trên xe có 6 người, gồm 1 lái xe và 5 người ngồi trong khoang phía sau. Ban đầu những người này khai là bệnh nhân đi cấp cứu, nhưng khi lực lượng chức năng khai thác lái xe P.C.H.L (trú tại Nam Sách, Hải Dương) thì thấy đối tượng quanh co.

Sau thời gian làm việc, cả 5 người trên xe đều thú nhận không phải là bệnh nhân và đã thuê xe cứu thương để di chuyển từ Hải Dương về Quảng Ninh đi làm với hy vọng sẽ "thông" chốt mà không phải dừng khai báo y tế.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phát hiện xe cứu thương chở trái phép 3 người trong 1 gia đình về tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TL

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) phát hiện xe cứu thương chở trái phép 3 người trong 1 gia đình về tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TL

Xe cứu thương chở theo 12 người và không có bệnh nhân bị chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ phát hiện vào ngày 12/6. Ảnh: TL

Xe cứu thương chở theo 12 người và không có bệnh nhân bị chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ phát hiện vào ngày 12/6. Ảnh: TL

Hay khoảng 21h20’ ngày 12/6, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Vân Hồ đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe cứu thương mang biển số 30G-427.XX phát tín hiệu ưu tiên với ý định vượt chốt.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, thực hiện theo các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó phát hiện trong xe chở theo 12 người và không có bệnh nhân.

Qua khai thác ban đầu, một số người trên xe cho biết đã bắt xe cứu thương này từ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) về ngã ba Chiềng Pấc (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) với mức giá 300.000 đồng/người.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc các đối tượng lợi dụng kẽ hở phương tiện ưu tiên để chở người qua chốt kiểm soát dịch bệnh sai quy định hay sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả,...làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh, làm mất nhiều thời gian, công sức và ảnh hưởng xấu đến nỗ lực bảo vệ, đẩy lùn dịch bệnh của cả nước.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 được xác định như một cuộc chiến chống giặc, mỗi người dân đều là chiến sĩ. Hàng nghìn cán bộ, y bác sĩ, quân đội, công an,...lao vào cuộc chiến; nhiều tháng liền phải xa gia đình, người thân. Nhiều người đã phải nén lại nỗi niềm riêng vì nhiệm vụ chung thế nhưng đâu đó vẫn còn những cá nhân vì lợi ích nhỏ nhen của bản thân mà làm ảnh hưởng đến nỗ lực của cả cộng đồng.

Do đó, trong thời gian tới công tác tuyên truyền cần được thực hiện sâu rộng hơn nữa để người dân nâng cao ý thức. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm lây lan dịch bệnh để tăng tính răn đe, giáo dục người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi như trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Người nào có một trong các hành vi nêu trên làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 và khoản 4 Điều 240 Bộ luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người mức phạt tù tối đa đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

Đồng Nai đề xuất bổ sung làn dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương

(CLO) Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai có báo cáo trình UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.

Giao thông
Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), căn cứ vào kế hoạch chạy tàu hiện hành và để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt bổ sung thêm kế hoạch chạy tàu khách trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 28/3.

Giao thông
Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

Điều chỉnh Slot bay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Viêt Nam cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh (Slot) cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm Hè 2024.

Giao thông
Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

Đi đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, người dân có thể gửi xe ở đâu?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa phối hợp với đơn vị vận hành tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội khảo sát các điểm đỗ xe cho hành khách đi tàu.

Giao thông
Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

Giao thông khu vực cầu Phú Mỹ ùn ứ trong nhiều giờ do cháy xe container

(CLO) Đám cháy bất ngờ bùng phát từ một container trên cầu Phú Mỹ, đoạn qua phường Tân Thuận Đông (Quận 7, TP.HCM) khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ.

Giao thông