Ngành Nông nghiệp và PTNT kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Thứ bảy, 14/11/2015 19:14 PM - 0 Trả lời

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (14/11/1945-14/11/2015) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

(CLO) Sáng 14/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (14/11/1945-14/11/2015) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.

[caption id="attachment_61558" align="aligncenter" width="500"]Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nguyên Linh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nguyên Linh[/caption]

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành Nông nghiệp và PTNT.

Cách đây 70 năm, ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông với nhiệm vụ chăm lo chỉ đạo phát triển nông, lâm nghiệp. Ngày 18/6/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 890/QĐ-TTg về việc lấy ngày 14/11 là Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT.

Trong suốt 70 năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT đã luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ, có những bước trưởng thành về nhiều mặt; liên tục giành được những thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân giai đoạn 1986-2014 đạt 3,65%, cao hơn nhiều so với mức bình quân của thế giới (2%), cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong nước, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp khác cũng đã phát triển mạnh mẽ trở thành các ngành sản xuất hàng hoá quy mô lớn.

Từ năm 1989 nước ta đã trở thành nước xuất khẩu lương thực; năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã đạt 30,86 tỉ USD, gấp 63 lần so với năm 1986. Việt Nam trở thành một trong 20 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn trên thế giới. Hiện nay, nước ta đã có 10 mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt kim ngạch hằng năm trên 1 tỉ USD, trong đó, có nhiều sản phẩm có vị thế cao trên thị trường thế giới.

Cũng trong 70 năm qua, nông thôn nước ta đã thay đổi căn bản diện mạo từ chỗ nghèo nàn lạc hậu đang vươn tới văn minh hiện đại. Hết năm 2015 có khoảng 1.500 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đạt bình quân 12 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 24,5 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm mạnh còn 9,5%.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các thế hệ công chức, viên chức, người lao động trong ngành và bà con nông dân cả nước đã đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định, ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là những nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành tập trung triển khai thực hiện, đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Năng suất cây trồng, vật nuôi tiếp tục được nâng lên, nhiều giống mới và quy trình canh tác tiến bộ đã đưa vào sản xuất, được phổ biến rộng rãi, có hiệu quả.

Bước vào thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng, Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đứng trước những thời cơ, thuận lợi lớn, đồng thời cũng có những thách thức gay gắt đó là sự bất ổn của thị trường nông sản thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp cần phải tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; trên cơ sở bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất sang phát triển những cây con có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao; có sức cạnh tranh trên thị trường; phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

Chủ tịch nước lưu ý ngành Nông nghiệp và PTNT cần đa dạng hóa các nguồn lực, có cơ chế, chính sách thu hút sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả chương trình nông thôn mới. Cùng với đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, cần tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở nông thôn.

T.Toàn

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà tri ân 20 gia đình chiến sĩ Điện Biên

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà tri ân 20 gia đình chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; gặp mặt, tặng quà tri ân gia đình các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tin tức
“Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”

“Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”

(CLO) Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, tại Hà Tĩnh vào chiều 16/4, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024).

Tin tức
Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

(CLO) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mục tiêu là cuối năm 2024, phải chọn được nhà đầu tư, để năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.

Tin tức
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(CLO) UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

(CLO) Ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam.

Tin tức