Ngày 30 Tết online: Tất bật chia tay năm cũ đón giao thừa

Thứ sáu, 03/04/2015 06:57 AM - 0 Trả lời

Ngày 30 Tết online: Tất bật chia tay năm cũ đón giao thừa

(Congluan.vn) - Những giờ phút ít ỏi cuối năm, mọi người hối hả dọn dẹp và chuẩn bị chia tay năm cũ.
 
10g30p
Cô chủ quán bún mọc trên đường Bình Qưới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TP.HCM đã dọn dẹp hàng quán và chuẩn bị bàn thờ trong nhà. Cô chăm chút cho bàn thờ ông địa và ông thần tài trước cửa, sau đó đến mâm cỗ cúng ông bà Táo.
Cô cho biết đã mua 2 bó hoa lay-ơn vào ngày hôm qua nên giá khá cao, 65.000đồng/cặp. Còn hôm nay, giá chỉ còn 40.000đồng/cặp nhưng không đẹp bằng.
 
Báo Công luận
Cô chủ quán bún chăm chút bàn thờ ông Địa và Thần Tài (Ảnh: Linh Lan)
 
11g tại Bến xe Miền Đông - TP.HCM
 
Khác với những ngày trước, hôm nay Bến xe Miền Đông vắng lặng. Lác đác chỉ còn vài chuyến xe xuất bến muộn. Người đón và đi đã thưa thớt.
Báo Công luận
 Những người khách vội vã cho kịp chuyến xe (Ảnh: Linh Lan)
 
 Báo Công luận
 Chờ người thân trở về trước cửa Bến xe Miền Đông (Ảnh: Linh Lan)
 
12g trưa tại Biên Hòa - Đồng Nai
Chùm ảnh được PV Thái Bình ghi nhận tại chợ hoa Quảng trường TP. Biên Hòa
 
Báo Công luận Người dân đang tranh thủ đi mua hoa về trưng Tết. Năm nay chợ hoa bán hết sớm hơn 2 năm trước. Giá hoa cũng nhỉnh hơn. Các loại hoa cúc thường, cúc đại đoá và hồng hết sớm. Cúc đại đoá khá đắt hàng. Giá tầm 600.000/ cặp nhưng vẫn không đủ hoa bán
 
 Báo Công luận
 Năm nay thời tiết lạnh kéo dài. Hoa mai khó đơm hoa kết nụ nên giá hoa mai cao hơn hẳn những năm trước. Với một chậu mai ghép loại trung, năm ngoái giá khoảng 800-900 ngàn/ chậu thì năm nay có giá khoảng 1,2-1,3 triệu đồng.
 
Báo Công luận
 Người dân đang mua hoa vào những giờ cuối trươc khi chợ hoa Biên Hoà kết thúc phiên chợ hoa Xuân 2014
12g10 tại Bình Dương
Không khí hối hả mua sắm Tết đã lên đỉnh điểm vào tối qua, 29 Tết. Các khu chợ chính: chợ Thủ Dầu Một, chợ Lái Thiêu, chợ Búng…dày đặc người. Thực phẩm tươi sống và hoa quả là mặt hàng “hot” nhất. Suốt chiều dài QL13 cũ hơn 10km, hoa kiểng bày bán hai bên đường với dòng người chen lấn chọn lựa. Năm nay, lượng hoa kiểng rất dồi dào, một phần cung ứng tại địa phương lớn, phần khác hoa các nơi như Đà Lạt, các tỉnh ĐBSCL… đổ về khiến giờ chót nhiều loại hoa đã rớt giá mạnh.
Báo Công luận
 Nghề gốm sứ Bình Dương được tô đậm và trang điểm rực rỡ trê đường hoa Bạch Đằng
12g10p trưa ngày 30 Tết, chợ hoa Bạch Đằng (Thủ Dầu Một) vẫn còn khá nhiều. Cả khu đất trống hơn 1ha trưng dụng làm chợ hoa vần còn khá đông khách. Phần lớn người dân địa phương chờ đợi để “hốt” hoa ế chiều 30 bán với giá rẻ mạt. Chị Loan, ngụ P. Phú Cường tươi cười cho biết, chị vừa mua được cặp mào gà đỏ với giá 30.000 đồng. Theo chị, 3 ngày trước hoa hoa này không dưới 70.000 đồng.
Năm nay, hoa mai có vẻ khan hiếm khi hàng loạt vườn mai bị “nín” (hoa không nở kịp) do thời tiết bất ngờ trở lạnh vào cuối năm. Một chậu kiểng mai loại nhỏ giá cũng trên 200.000 đồng. Chính vì vậy, nhiều gia đình chọn lựa các loại hoa khác rẻ hơn nhiều để chưng Tết.
 
Báo Công luận Dưa Tết năm nay rớt giá
Vào chính Ngọ 30 Tết, dưa hấu đã rớt giá còn 6000 đến 8000 đồng/kg (dưa lớn), quýt đường, thanh long…cũng chỉ còn 25.000 đồng/kg
Trong nhà, các gia đình đã xong việc trang hoàng và rước ông bà. Chỉ còn lại một số gia đình nghèo phải chật vật buôn bán kiếm những đồng bạc cuối cùng để xoay sở trong mấy ngày Tết. Họ sẽ cúng rước ông bà muộn, có khi sát giờ giao thừa
Ngoài đường, thỉnh thoảng các đoàn lân sư rồng từ Sài Gòn tập kết về Bình Dương sớm để chờ ngày biểu diễn chính là lễ hội chùa Bà rằng tháng giêng. Đoàn lân sư rồng Hùng Long Đường là một trong nhửng đoàn lân như thế. Họ khua chiêng trống inh ỏi suốt dọc đường đi làm cho không khí mùa xuân thêm phần ấm áp
Gia Lương ghi nhận
 
 
12g30 tại chợ ngã ba Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - TP.HCM
 
Báo Công luận Quầy bánh tét vỉa hè từ Long An đã bán hết bánh loại nhỏ, chỉ còn bánh loại lớn giá 40.000đ/kg. (Ảnh: Linh Lan)
 
Báo Công luận Bên kia đường, hoa từ Sa Đéc lên còn quá nhiều, người mua hoa chưa đông. Giá hoa Vạn Thọ từ 60.000đồng đến  80.000đồng/cặp. Hôm nay trời nắng nóng gay gắt nên người bán liên tục tưới nước cho hoa.  (Ảnh: Linh Lan)
 
13g người Bình Định xa quê ở Quận Tân Phú - TP.HCM
Ngày 30 Tết ở Sài Gòn, nhìn nhà nhà chộn rộn cúng ông bà, gia tiên, tôi chạnh lòng chợt nhớ đến ngày 30 Tết ở quê nhà Bình Định.

Sáng sớm, Ba tôi dậy trước tiên. Sau khi nấu ấm nước sôi để uống trà, ông lại nấu tiếp một ấm nước sôi để làm gà. Ông không quên để dành bộ lòng gà nấu miến cúng ông bà. Con gà được ông làm sạch sẽ, nước luộc gà cũng để dành nấu miến. Món canh cúng gia tiên ngày 30 Tết ở xứ dừa Bình Định quê tôi ngày 30 Tết thường là miến, canh khổ qua và canh chua.

Má tôi dậy sau Ba tôi một chút. Bà tranh thủ ra chợ mua thêm ít đồ cúng ngày 30 và để dành ăn trong 3 ngày Tết. Nấu nướng xong xuôi là 11g trưa. 11g 30 phút trưa là bắt đầu cúng gia tiên. Thường thì ngày 30 Tết, mạnh nhà ai nấy cúng, cho nên khách đến dự cũng hiếm hoi lắm.
Báo Công luận Anh Nguyễn Hữu Lợi cúng theo nghi lễ cổ truyền Bình Định

Thật ra cúng gia tiên ngày 30 Tết cũng không có gì cầu kỳ cả. Ngoài con gà luộc, còn có món canh miến, khi nào “siêng” hơn một chút thì “bổ sung” thêm món canh khổ qua nhồi thịt nạc bằm. bánh chưng, bánh tét và bánh tráng. Đồ xào thì có đậu que xào với lòng gà hoặc thịt bò. Dĩa cá ngừ kho, vì Bình Định quê tôi cũng là dân biển mà. Cộng thêm dĩa thịt heo luộc. Đặc biệt, người Bình Định chúng tôi rất thích ăn thịt bò thưng nên năm nào Má tôi cũng chịu khó làm món này và dĩ nhiên trên bàn thờ gia tiên ngày ấy cũng không thể thiếu món này.

Bình Định cũng là dân xứ bánh tráng, nào là bánh tráng mè, tráng nước dừa, tráng gạo, tráng mì, tráng mì nhứt… Nhưng người dân quê tôi phân biệt hẳn loại nào là bánh tráng nướng, loại nào là bánh tráng nhúng nước. Đa phần nhà nhà tới bữa cơm cũng đều có bánh tráng ăn cùng, không nhúng thì nướng. Nhà tôi cũng đâu ngoại lệ! Có bánh tráng thì bữa cơm ăn mới khí thế và ngon hơn. Bởi vậy cho nên khi khi cúng gia tiên ngày 30 Tết, Ba tôi cũng không quên bỏ len bàn cúng vài cái bánh tráng.

Anh Nguyễn Hữu Lợi – một người dân Bình Định xa xứ, sống tại quận Tân Phú, TP.HCM – cũng không quên cái ngày 30 Tết ở quê. Anh nói: “Xa xứ đã lâu, vào Sài Gòn vậy chứ 30 Tết, gia đình tôi cũng cúng ông bà theo phong tục đặc trưng “xứ nẫu” Bình Định. Vào ngày ngày, những ạnh chị em nào không về quê được đều tụ tập đến đây để cùng nhau nâng chén rượu cho vơi nỗi nhớ của người xa xứ. Chúng tôi cũng cúng có bánh tét, bánh chưng, củ kiệu, cá ngừ, đậu que xào lòng gà, đặc biệt là không thể thiếu 2 món bánh tráng và rượu bầu đá thơm lừng vị Tết.. Ăn Tết theo phong tục của người Bình Định nên cũng ấm áp lắm. Đỡ nhớ quê nhà!”.

Cúng ông bà ngày 30 Tết đồ mặn là thế, đồ chay như thế nào? Đa số đồ náu chay thì theo cách nấu của nhà chùa. “Bình Định có núi Vọng Phu/ Có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh/ Ai về Bình Định cùng anh/ Nhơ ăn canh bí đỏ nấu chung nước dừa”. Cái món canh chay đặc trưng của người Bình Định là bí đỏ nước dừa. Bí đỏ nấu chung với nước cốt dừa, ai siêng thì cho thêm vào một ít mít ráo, một ít đậu phộng sống giã dạp dập. Mùi bí đỏ nước dừa thơm phưng phức, tỏa khói nghi ngút trên bàn gia tiên còn gì bằng.
 
Báo Công luận
Anh Đoàn Văn Út cúng 30 tết theo nghi lễ Phật Giáo

Anh Đoàn Văn Út là cư sĩ tu tại gia tại 43/9 đường Đoàn Giỏi, quận Tân Phú. Ngày 30 Tết này anh cũng nấu đồ chay cúng gia tiên theo nghi lễ Phất Giáo. Anh nói: “ chúng tôi cũng có mâm ngũ quả và 5 món chay theo cách nhà chùa. 30 Tết cúng chay cũng là một phong tục của người Việt Nam theo đạo Phật. Ngày Tết, ông bà cũng ăn chay để mong siêu thoát về miền cực lạc”.
Hải Âu – Phùng Hiệu (ghi nhận)
 
15g tại Biên Hòa - Đồng Nai
 Rất nhiều người dân tại TP. Biên Hoà đã dọn dẹp xong nhà cửa, trang trí hoa tươi, mâm ngũ quả cũng như treo câu đối đỏ khắp trong nhà và chuẩn bị xong những món ngon ngày Tết.
Báo Công luận Đây là cảnh đón Tết tại nhà một người dân ở KP4, phường Tân Mai, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
 
Báo Công luận
 
 
Báo Công luận
PV Bình Minh ghi nhận tại Biên Hòa
 
15g20 tại chợ Mỹ Tho - Tiền Giang
Chùm ảnh do PV Ngọc Quỳnh thực hiện tại Tiền Giang
 
Báo Công luận Một góc chợ Mỹ Tho, người bán mai nhiệt tình chào mời khách (Ảnh: Ngọc Quỳnh)
 
Báo Công luận Mệt mỏi vì nhiều ngày buôn bán chợ tết, người bán có thể ngủ bất cứ lúc nào vắng khách (Ảnh: Ngọc Quỳnh)
 
Báo Công luận
 Góc chợ chiều Mỹ Tho chờ khách (Ảnh: Ngọc Quỳnh)
 
Báo Công luận Người bán vé số lặng lẽ trong chiều 30 Tết ở Mỹ Tho - Tiền Giang (ảnh: Ngọc Quỳnh)

 
Congluan.vn tiếp tục cập nhật...

Tin khác

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức