Ngày hội na Chi Lăng 2018

Thứ hai, 18/06/2018 15:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 18/6, tại Hà Nội, UBND tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức họp báo thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Ngày hội na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và tuần lễ quảng bá na Chi Lăng tại Hà Nội.

Theo Bộ NN-PTNT, na được xếp vào danh sách 1 trong 50 loại trái cây thơm ngon nhất Việt Nam. Tuần lễ quảng bá na Chi Lăng và đặc sản Lạng Sơn sẽ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 22-28/8 tại Khu hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội), với khoảng 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm na và các đặc sản khác của Lạng Sơn.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lạng Sơn, cho biết trong mùa vụ na năm 2018, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 2.800ha na đặc sản với sản lượng trái ước đạt khoảng 20.000ha. Na được trồng tập trung tại hai vựa là huyện Chi Lăng và Hữu Lũng thuộc phía Nam tỉnh Lạng Sơn. Na Chi Lăng đã trở thành một thương hiệu và ngon nổi tiếng nhất miền Bắc hiện nay. Năm 2011, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH-CN đã ra quyết định cấp giấy đăng ký nhãn hiệu “na Chi Lăng” và năm 2013 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đưa vào danh sách 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam theo Bộ tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam. 

Báo Công luận
Mùa vụ na ở Chi Lăng. Ảnh minh họa 

Trong không gian ngày hội có trưng bày rất nhiều những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của địa phương như hoa hồi, măng chua Đồng Mỏ, mật ong rừng và đặc biệt là na Chi Lăng cùng nhiều ấn phẩm quảng cáo về du lịch tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin từ Ban tổ chức sự kiện, điểm nhấn của ngày hội năm nay là quảng bá cho người dân những quả na sạch đặc biệt từ mô hình na theo tiêu chuẩn Vietgap.

Đây là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản Na Chi Lăng và hình ảnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế; đồng thời, kết nối, xây dựng chuỗi giá trị Na Chi Lăng, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đặc biệt là sản phẩm Na.

Trước khi diễn ra tuần lễ mãng cầu và đặc sản Lạng Sơn tại Hà Nội, vào khoảng trung tuần tháng 8-2018 tại tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra "Ngày hội na Chi Lăng năm 2018". 

PV

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa