Nghi vấn chung cư Golden Land lắp thang máy “lậu” dẫn đến tai nạn cho người dân

Thứ bảy, 05/12/2020 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn tại chung cư Golden Land, có thông tin cho biết, chiếc thang máy khiến nạn nhân bị thương, là do chủ đầu tư lắp đặt thêm, không có trong thiết kế ban đầu.

Công an niêm phong 2 thang máy mà chủ đầu tư lắp đặt không có trong thiết kế

Công an niêm phong 2 thang máy mà chủ đầu tư lắp đặt không có trong thiết kế

Ngày 5/12, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Golden Land (275 Nguyễn Trãi, Hà Nội) khiến 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 4/12, ông Nguyễn Anh Cường (53 tuổi, cư dân tòa nhà) sử dụng thang máy tại tòa B, khi bước ra ông Cường bị hụt chân, rơi từ tầng 2 xuống sàn dưới.

Sau cú ngã với độ cao khoảng 5 - 6m nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân đã thông báo lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Được biết, chung cư Golden Land do Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư.

Về nguyên nhân vụ tai nạn trên, nhiều cư dân chung cư Golden Land bức xúc cho rằng, chiếc thang máy mà nạn nhân Cường bước ra khu vực hành lang không có trong thiết kế ban đầu của tòa nhà.

Theo một số người dân, nạn nhân Cường đi từ thang máy tầng 2 ra, do không có lan can hay cảnh báo nguy hiểm nên bước hụt chân rơi xuống.

Một vị đại diện Ban quản trị chung cư này cho biết, đầu năm 2020, Công ty Hoàng Huy cho lắp đặt thêm 2 chiếc thang máy ở tòa B và C để phục vụ các tầng thương mại riêng. Tuy nhiên, việc lắp đặt thêm này không thông báo gì đến Ban quản trị chung cư.

PV

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống