Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng quyền phát triển và thịnh vượng

Thứ tư, 20/02/2019 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới nhất trong tuần này tại Washington, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp các nhà đàm phán hai nước gặp nhau khi thời hạn chấm dứt đình chiến thương mại 1/3 đang đến gần.

Phái đoàn đàm phán thương mại của hai nước Mỹ - Trung trong một cuộc họp ngày 19/2. Ảnh: Reuters

Phái đoàn đàm phán thương mại của hai nước Mỹ - Trung trong một cuộc họp ngày 19/2. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, tại cuộc đàm phán thương mại với Mỹ diễn ra ngày 19/2 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tuyên bố yêu cầu Mỹ nên tôn trọng quyền phát triển và trở nên thịnh vượng của Bắc Kinh.

"Cũng giống như Mỹ, Trung Quốc có quyền phát triển, người dân Trung Quốc có quyền được hưởng một cuộc sống đầy đủ", ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới nhất trong tuần này tại Washington, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp các nhà đàm phán hai nước gặp nhau khi thời hạn chấm dứt đình chiến thương mại 1/3 đang đến gần.

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã có một tuần đàm phán tại Bắc Kinh nhưng không có thỏa thuận nào được đưa ra.

Cũng trong cuộc đàm phán ngày 19/2, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi: "Mỹ nên công nhận sự phát triển của Trung Quốc đặt trong lợi ích của cả thế giới cũng như lợi ích của Mỹ. Chỉ khi xem sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho Mỹ, những vấn đề bao gồm cả kinh tế và thương mại mới có thể được giải quyết".

Thuế quan đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc sẽ tăng lên thành 25% từ 10% vào ngày 1/3 nếu hai nước không giải quyết được những tranh chấp thương mại hiện có. 

Vào ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quá trình đàm phán với Trung Quốc đang tiến triển rất tốt và để ngỏ khả năng kéo dài thời gian đình chiến để hai bên có thể hoàn tất các cuộc đàm phán.

Kim Nai (Theo Reuters)

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h