Ngoại trưởng Úc Julie Bishop mong muốn phụ nữ được trao quyền

Thứ sáu, 03/04/2015 22:01 PM - 0 Trả lời

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop mong muốn phụ nữ được trao quyền

(Congluan.vn) – “Trao quyền cho phụ nữ là một trong những phương thức hiệu quả nhất để giúp tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống của hàng triệu người dân tại các nước đang phát triển trong khu vực...”
 
Báo Công luận
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2014, Congluan.vn trân trọng giới thiệu bài viết về nữ quyền Ngoại trưởng Australia Julie Bishop.

Trao quyền cho phụ nữ là một trong những phương thức hiệu quả nhất để giúp tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống của hàng triệu người dân tại các nước đang phát triển trong khu vực.

Với tư cách là Ngoại trưởng nữ đầu tiên của Australia, hỗ trợ cho việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực Ấn độ Dương và Châu Á Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên quan trong nhất của tôi.

Sự hỗ trợ này sẽ được hiện thực hóa dưới nhiều hình thức, từ hỗ trợ kinh doanh trực tiếp đến hỗ trợ để có được những dịch vụ giáo dục, y tế và chuyên môn nông nghiệp tốt hơn. Bạo lực gia đình cũng là một thách thức đối với phụ nữ ở nhiều cộng đồng và đây không chỉ là một vấn đề xã hội mà còn là một vấn đề kinh tế.
Nhiều tấm gương điển hình đã khích lệ phụ nữ và trẻ em gái nắm lấy vai trò lãnh đạo trong các cộng đồng của họ.

Ví dụ tiêu biểu về một nữ lãnh đạo đầy nhiệt huyết trong khu vực của chúng ta là bà Aung San Suu Kyi - người đã không ngừng đấu tranh trong những năm bị giam giữ dưới chế độ quân sự ở Myanmar.
Báo Công luận
 Aung San Suu Kyi

Bà Suu Kyi là người đấu tranh cho tự do và dân chủ đầy mạnh mẽ của người dân Myanmar. Bà cũng là biểu tượng về sự lãnh đạo của phụ nữ đối với người dân Myanmar cũng như người dân trên toàn thế giới.

Lần gặp gỡ của tôi với Suu Kyi vào năm 1995 là một kinh nghiệm làm thay đổi cuộc sống của tôi và tôi biết là cuộc đấu tranh của bà đã khích lệ rất nhiều người hết mình vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Myanmar.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ có lẽ là dịp để chúng ta nhìn lại những thành tựu của phụ nữ và những thách thức họ vẫn đang phải đối mặt.

Chính phủ Australia nhận thấy tầm quan trong của việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái và vì vậy, đã đầu tư hơn 2 tỷ đô-la ngân sách viện trợ nước ngoài cho các sáng kiến tập trung vào vấn đề này hoặc coi đó là mục tiêu quan trọng.
Đây không chỉ là chiến lược phát triển kinh tế sáng suốt mà còn là một điều đúng đắn cần làm.

Một trong những sáng kiến mới của chúng tôi là Chương trình Tài chính Thái Bình Dương với sự tham gia của nhiều nhà tài trợ. Chương trình này giúp giải quyết một rào cản lớn trong việc nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ khu vực Thái Bình Dương thông qua việc mang đến cho họ cơ hội tiếp cận tài chính lưu động- một phương thức chuyển và nhận tiền nhanh chóng và ít tốn kém.

Tại Việt Nam, chúng tôi sẽ đầu tư hơn 2 triệu đô la vào một dự án hợp tác nghiên cứu nông nghiệp mới, được thực hiện thông qua Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR). Chương trình này sẽ hỗ trợ hơn 2000 phụ nữ từ các hộ gia đình dân tộc thiểu số và các nông hộ nghèo và canh tác quy mô nhỏ ở tỉnh Lào Cai, giúp họ mở rộng sản xuất rau và tăng doanh thu lên khoảng 3,4 triệu USD mỗi năm.

Tại Papua New Guinea, chúng tôi đã đầu tư 3 triệu đô la vào dự án Trung tâm Giải quyết Các trường hợp Bạo lực Gia đình và Tình dục tại Lae. Trung tâm này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế, hỗ trợ pháp lý, nhà ở và các dịch vụ khác.

Tại Đông Timor, Australia đang tài trợ cho Cơ quan Phát triển Phụ nữ Quốc tế để hỗ trợ phụ nữ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và các câu lạc bộ tiết kiệm. Xây dựng năng lực quản lý tài chính của phụ nữ Đông Timor đã cải thiện đáng kể sự độc lập về tài chính và kỹ năng lãnh đạo.

Tôi đã bổ nhiệm bà Natasha Stott Despoja là Đại sứ về Phụ nữ và Trẻ em gái của Australia và trên cương vị này, bà đã hợp tác cùng phụ nữ trong khu vực để thúc đẩy chương trình chính sách đối ngoại của Australia, trong đó có nội dung về vai trò lãnh đạo của phụ nữ, nâng cao năng lực kinh tế và giải quyết vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Natasha sẽ là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của phụ nữ trong một số các cộng đồng thiệt thòi nhất trong khu vực của chúng ta.

Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái đồng nghĩa với việc giúp cộng đồng phát huy hết tiềm năng của mình. Và điều này cũng đồng nghĩa với hòa bình và thịnh vượng cho khu vực của chúng ta.

Hoạt động Nữ quyền của Úc tại Việt Nam
Trong khuôn khổ các cam kết của Úc về hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã công bố hai dự án viện trợ với tổng trị giá 4,2 triệu đô la thực hiện với sự cộng tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Úc hiện là đối tác hợp tác phát triển song phương lớn thứ 4 của Việt Nam với xấp xỉ 136,3 triệu đô la viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trong năm tài chính 2013-2014.

Thúy Quỳnh

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra