Người biểu tình phản đối súng sau vụ thảm sát ở trường học

Thứ bảy, 28/05/2022 14:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một nhóm người tức giận về cái chết của học sinh tiểu học trong vụ xả súng ở Texas đã tụ tập biểu tình hôm thứ Sáu (27/5) bên ngoài hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) ở Houston, Mỹ.

Những người biểu tình cầm thánh giá có ảnh các nạn nhân bị bắn và hét lên "NRA biến đi" và "Xấu hổ, lần tới có thể là con của bạn", trong khi hàng trăm thành viên đang tham gia hội nghị về súng lớn nhất nước.

nguoi bieu tinh phan doi sung sau vu tham sat o truong hoc hinh 1

Những người biểu tình ủng hộ việc kiểm soát súng cầm các tấm biển bên ngoài cuộc họp thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia tại Trung tâm Hội nghị George R. Brown, vào ngày 27 tháng 5 năm 2022, ở Houston, Texas. Ảnh: Patrick T. Fallon, AFP

Hôm thứ Ba vừa rồi, 19 học sinh cùng 2 giáo viên bị bắn chết bởi một tay súng 18 tuổi được trang bị súng AR-15 kiểu tấn công bán tự động tại một trường tiểu học ở Texas.

Kevin Kimbell, một cư dân khu vực Houston và là thành viên trọn đời của NRA nói: "Tôi lo lắng về một điều gì đó điên rồ xảy ra. Tôi khá lo lắng về điều đó đêm qua, nhưng tôi vẫn ở đây".

Người biểu tình Johnny Mata kêu gọi NRA tạm dừng đại hội và tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân. Mata, người đại diện cho nhóm vận động Liên minh Công lý Greater Houston cho biết: “NRA nên từ bỏ việc tham gia vào vụ ám sát trẻ em ở các trường học ở Mỹ".

Quyết định của NRA tiến hành cuộc họp lớn nhất hàng năm là một phần của chiến lược kéo dài hàng thập kỷ nhằm chống lại áp lực kiểm soát súng có từ vụ xả súng năm 1999 tại Trường trung học Columbine ở Colorado.

Hội nghị cuối tuần là lần họp mặt thường niên đầu tiên của nhóm 5 triệu thành viên này sau hai lần hủy bỏ trước đó do đại dịch Covid-19.

Mai Vân (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h