Hà Giang:

Người đàn ông bị ho ra máu do vắt chui vào khí quản

Thứ bảy, 06/03/2021 18:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đàn ông ở Hà Giang đã phải nhập viện khẩn cấp sau 1 tháng có biểu hiện chảy máu mũi, khó thở khi nằm ngủ, ho và khạc ra máu đỏ tươi.

Ngày 6/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ vừa gắp thành công dị vật là một con vắt cho nam bệnh nhân 58 tuổi bằng phương pháp nội soi khí quản.

Người bệnh được gia đình đưa đi khám sau một tháng có các biểu hiện như cảm thấy buồn trong mũi, mũi chảy máu, khó thở khi nằm ngủ, đặc biệt ho, khạc ra máu đỏ tươi.

Hình ảnh con vắt được gắp ra khỏi khí quản của bệnh nhân. Ảnh: Zingnews.vn

Hình ảnh con vắt được gắp ra khỏi khí quản của bệnh nhân. Ảnh: Zingnews.vn

Khai thác tiền sử, người bệnh cho biết thường xuyên uống nước suối khi làm việc trên rẫy. Trước đó, người này đã từng ho, khạc ra một con vắt.

Bệnh nhân được tư vấn nội soi khí quản bằng ống mềm có gây mê. Sau khi nội soi, bác sĩ gắp được dị vật là một con vắt có kích thước khủng (khoảng 13-15cm) bám chặt vào khí quản bệnh nhân.

Thông tin từ bác sĩ Hoàng Trung Đức, Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, nếu không phát hiện sớm và gắp ra ngoài, con vắt có thể gây kích thích và tắc khí quản, dẫn đến chảy máu trong khí quản.

Các bác sĩ cho biết vắt là loài vật thường xuất hiện tại vùng núi, có trong nước ở suối, rừng. Thời gian đầu, vắt thường có kích thước rất bé, nhưng sau khi hút máu, sẽ phát triển rất nhanh.

Do đo, bác sĩ khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, tránh uống nước suối vì có nguy cơ nuốt phải đỉa, vắt.

PV

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe