Tiền Giang:

Người dân phản ánh nhiều tuyến đường bị “mất đuôi”

Thứ bảy, 20/04/2019 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện nay, hàng trăm hộ dân các phường 4, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì nhiều tuyến đường nội ô bỗng dưng bị “mất đuôi”.

Trước đây, các tuyến đường này nối liền từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến bờ sông Tiền, nhưng từ khi thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị “Khu dân cư dọc sông Tiền” thì UBND Thành phố Mỹ Tho lại “cắt đứt” phần đường phía bờ sông Tiền.

Đường chợ Lò Gạch bị chính quyền xây dựng khu phố chắn ngang

Đường chợ Lò Gạch bị chính quyền xây dựng khu phố chắn ngang

Trong đó, tuyến đường chợ Lò Gạch, thuộc Khu phố 2, phường 6, chính quyền địa phương còn xây trụ sở khu phố chắn ngang phần cuối của con đường.

Việc cắt phần cuối của nhiều tuyến đường ở đây đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, kém an toàn về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Ông Trần Văn Lượm, ở khu phố 11, phường 4, Thành phố Mỹ Tho cũng như nhiều hộ dân khu vực này rất bức xúc vì đường rộng 3 mét, nay phần cuối bị bẻ cong và thu hẹp còn 1 mét, uống lượn như đuôi rắn. Người dân ở đây không đồng ý đã làm đơn gửi các nơi nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đề nghị phải trả mặt bằng lại như từ trước đến giờ.

Đơn kiến nghị của các hộ dân

Đơn kiến nghị của các hộ dân

Còn ông Phạm Tấn Lộc ở phường 6, Tp. Mỹ Tho cho biết, sau khi quy hoạch khu dân cư, người dân bị bít đường ra bờ kè sông Tiền có kiến nghị chính quyền địa phương “mở đường”. Chính quyền không những không mở đường còn lấy vị trí cuối của con đường xây trụ sở khu phố để “đối phó” với kiến nghị của dân. Tôi nghĩ việc bít các lối đi ra vào bờ kè sông Tiền còn nhằm tạo quỹ đất “vàng” cho chủ đầu tư thực hiện dự án này san lấp mặt bằng xây dựng nhà tương lai để bán với giá “khủng”.

Thiết nghĩ, việc nhiều tuyến đường bỗng dưng bị “cắt đuôi” dọc theo dự án Khu dân cư dọc sông Tiền, Chính quyền Thành phố Mỹ Tho phải có trách nhiệm giải quyết trên tinh thần tôn trọng ý kiến của người dân.

Trường Sơn

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông