Người dân "vùng xanh" vui mừng khi TP.HCM tháo dỡ rào chắn

Thứ ba, 28/09/2021 13:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rào chắn tại các "vùng xanh" lần lượt được quận Tân Bình, Phú Nhuận… tháo dỡ, chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sắp tới.

Hay tin rào chắn dài khoảng 6m tại chốt chặn ngoài đầu hẻm được công an phường và dân quân tự vệ tháo dỡ, chị Nguyễn Mỹ Ngọc (ngụ hẻm 17 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) cùng hàng xóm vỗ tay vui mừng. "Những sợi dây giăng, dây thép gai nay đã không còn, chúng tôi cảm giác như dịch bệnh đã được đẩy lùi”, chị Ngọc nói.

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 1

Công an phường và dân quân tự vệ đã tiến hành tháo dỡ rào chắn tại một số "vùng xanh" của TP.HCM

Bài liên quan

Khu vực hẻm 17 Út Tịch là một trong 32 điểm rào chắn cấp phường được UBND quận Tân Bình chỉ đạo tháo dỡ. Đồng thời, có 21 vị trí rào chắn khác được di chuyển vào trong thu hẹp phạm vi bảo vệ.

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 2

Quận Tân Bình chỉ đạo tháo dỡ 32 rào chắn cấp phường

Ông Lê Hoàng Hà, Bí thư quận Tân Bình cho biết: “Trước mắt các khu vực vùng xanh sẽ tổ chức tháo dỡ rào chắn trước. Vùng cam, vùng đỏ sẽ thu gọn lại, tháo dỡ sau khi các phường đánh giá mức độ an toàn. Sau ngày 30/9, quận sẽ đánh giá một lần nữa về độ an toàn của từng khu vực để tháo dỡ rào chắn".

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 3

21 vị trí rào chắn khác được di chuyển vào trong thu hẹp phạm vi bảo vệ

Hiện, quận Tân Bình đạt 5/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định Bộ Y tế. Địa phương đang tổ chức tăng tốc tiêm vaccine cho người dân, mũi 1 đạt trên 95%, mũi 2 đạt gần 40%. Dự kiến sau 30/9, hơn 80% người dân trên 18 tuổi ở quận tiêm hoàn thành mũi 2.

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 4

Các khu vực "vùng xanh" sẽ tổ chức tháo dỡ rào chắn trước

Trong khi đó, quận Phú Nhuận đã đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch của Bộ Y tế, hơn 40% người dân tiêm mũi 2 vaccine là cơ sở để quận xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế trong thời gian tới.

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 5

Sau ngày 30/9, quận Tân Bình sẽ đánh giá một lần nữa về độ an toàn của từng khu vực để tháo dỡ rào chắn

Ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận cho biết, lực lượng chức năng các phường đã tổ chức tháo dỡ các khu vực rào chắn không cần thiết, tổ chức vệ sinh môi trường hoàn trả mặt đường ở các khu vực này.

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 6

Người dân vui mừng khi các rào chắn lần lượt được dỡ bỏ, tạo cảm giác dịch bệnh đã phần nào được đẩy lùi

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 7
nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 8

Việc tháo dỡ rào chắn nhằm chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sắp tới

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 9

Tháo dỡ các khu vực rào chắn không cần thiết, các quận còn tổ chức vệ sinh môi trường hoàn trả mặt đường ở các khu vực này

nguoi dan vung xanh vui mung khi tphcm thao do rao chan hinh 10

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống