Người dân xã Sông Lô bất an trước tình trạng khai thác cát rầm rộ

Thứ năm, 05/04/2018 08:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Thời gian gần đây, hoạt động khai thác cát tại xã Sông Lô (TP. Việt Trì) diễn ra dày đặc cả ngày lẫn đêm khiến người dân luôn trong trạng thái bất an, lo lắng đất nông nghiệp của họ có nguy cơ bị “xóa sổ”…

Theo người dân sinh sống tại khu 3, khu 4 (xã Sông Lô), gần đây xuất hiện nhiều tàu cuốc hoạt động cả ngày lẫn đêm. Tại các điểm này đều không có biển báo khai thác cát. Nghiêm trọng hơn, vị trí tàu cuốc khai thác cát sát với vùng đất nông nghiệp đang được bà con trồng ngô, trồng chuối… đe dọa “xóa sổ” hàng chục ha đất màu mỡ.

Ghi nhận của phóng viên, trong một buổi sáng, có 6 tàu cuốc hoạt động trên sông thuộc địa phận xã Sông Lô, lấy cát không ngừng nghỉ. Lượng cát này được đưa lên thuyền mang đi nơi khác. Máy cẩu chạy ầm ầm, tàu chở cát ra vào tấp nập như một đại công trường. Theo người dân, thiết bị, máy móc khai thác cát nêu trên là của Công ty Tự Lập.

Dẫn chúng tôi ra thực địa, người dân Khu 4 cho biết, hiện tại, các tàu cuốc vục cát sát gần với khu đất nông nghiệp. “Nếu cứ múc với tốc độ ngày đêm như thế này thì chỉ vài tháng nữa sẽ thành vực thẳm sát đất trồng ngô, trồng chuối của chúng tôi, mùa mưa nước dâng lên đất sẽ sụp xuống. Trước đây khu vực bãi này đất được bồi ra xa phía ngoài hàng chục mét nhưng bây giờ đã bị sụt sát về đây rồi. 

Trẻ em mùa hè các cháu ra bãi chơi, chăn trâu bò lỡ sa xuống thì biết kêu ai, rồi sẽ lở hết vào bãi của chúng tôi. Đề nghị các cấp ngành vào cuộc kiểm tra xem xét giúp người dân chúng tôi” – bà Nguyễn Thị K – người dân xã Sông Lô bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết, UBND xã Sông Lô “chưa nhận được đơn thư khiếu nại của người dân nên chưa nắm được”.

Báo Công luận
 Người dân Khu 4 (xã Sông Lô) dẫn PV đến khu vực khai thác cát (ảnh cắt từ clip).

Ông Tảo cũng xác nhận: “Trước đây có nạn khai thác cát trái phép khiến dòng chảy thay đổi, nên hiện tượng sụt lún đất nông nghiệp của bà con là có. Đây cũng là đất nông nghiệp loại 1, xã đã làm báo cáo lên các ngành chức năng”, đồng thời cho biết thêm: “Hoạt động khai thác cát hiện nay là của Cty TNHH Xây dựng Tự Lập (Cty Tự Lập) được UBND tỉnh mới cấp giấy phép. UBND xã phối hợp để cắm mốc ranh giới mỏ mà thôi”. 

PV tìm hiểu, được biết, ngày 23/2/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Công Thủy ký văn bản số 22/GP-UBND cấp giấy phép khai thác cát sỏi sông Lô cho Công ty TNHH xây dựng Tự Lập tại địa bàn xã Sông Lô (TP. Việt Trì) với diện tích 23ha (trong đó, khu vực được khai thác là 21,3ha, còn 1,55ha là khu vực bảo vệ không được khai thác). 

Thời hạn khai thác là 5 năm, có trữ lượng là 278.049m3 với công suất là 39.400m3/năm. Trong quá trình khai thác, Cty Tự Lập phải thực hiện khai thác mỏ đúng theo thiết kế mỏ được duyệt và ranh giới; thực hiện phòng, chống, khắc phục các sự cố về môi trường, sạt lở tầng tuyến, đảm bảo an toàn giao thông… Cty Tự Lập chỉ được khai thác khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định trong giấy phép.

Theo báo cáo thẩm định của sở Xây dựng Phú Thọ về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát sỏi lòng sông Lô của Cty Tự Lập, công nghệ khai thác sử dụng tàu cuốc hoặc tàu hút khai thác lên các thiết bị vận tải chuyển về bãi tập kết và được tập kết lên bờ bằng máy xúc thủy lực. Theo chế độ làm việc của mỏ được sở phê duyệt là 250 – 300 ngày với mỗi ca làm việc là 8 tiếng/ngày.

Báo Công luận
Máy cẩu đua nhau ngoạm cát ngay sát bờ (ảnh cắt từ clip) 

Cũng theo thiết kế được thẩm định, số thiết bị được cấp phép là tàu hút khai thác có 4 chiếc với công suất là 25m3/h; tàu cuốc 3 chiếc với công suất 15m3/h; cẩu gầu dây 3 chiếc (1 tàu cuốc, 1 gầu dây dự phòng). Số cát sỏi khai thác được vận chuyển bằng đường thủy, sử dụng xà lan vận chuyển cát khai nguyên từ nơi khai trường về bãi tập kết tại xã Sông Lô (TP. Việt Trì) được đưa lên bờ bằng máy xúc thủy lực.

Tuy nhiên, ghi nhận tại vị trí mỏ mà Cty Tự Lập đang khai thác, PV không thấy có bãi tập kết cát, sỏi. Số cát được múc lên đến đâu đều được đưa lên tàu hàng chở đi nơi khác.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Cty Tự Lập cho biết, công nhân khai thác tại mỏ đã cắm mốc chỉ giới để người dân biết. Cát được hút lên và chuyển đến san lấp ở các công trình đang thi công và bán ra ngoài. Số phương tiện đăng ký là khoảng 11 chiếc tàu cuốc, 6 xà lan đã được đăng ký bằng văn bản.

Trước bức xúc của người dân xã Sông Lô, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo TP. Việt Trì, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng để làm rõ nhưng chưa nhận được thông tin trả lời.

Có thể nói, sự lo lắng, bức xúc của người dân xã Sông Lô trước những hoạt động khai thác cát rầm rộ của Cty Tự Lập là có cơ sở. Đề nghị chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ kiểm tra thực tế và xử lý việc này theo đúng quy định của pháp luật.

Nhóm PV Pháp luật

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra