Người quét dọn biểu tình trong cuộc viếng thăm của hoàng gia Anh.

Thứ sáu, 03/04/2015 06:20 AM - 0 Trả lời

Người quét dọn biểu tình trong cuộc viếng thăm của hoàng gia Anh.

(congluuan.vn) - Vào tối thứ tư, công nương Anne sẽ viếng thăm Đại học London để kỷ niệm ngày thành lập trường, đó là nếu công nương có thể vượt qua hàng rào biểu tình.

Báo Công luận 

Những người quét dọn biểu tình đòi các quyền cơ bản, như là trả phí khám bệnh, được sự ủng hộ của sinh viên , nhân viên trường Đại học cũng như Công đoàn độc lập của Anh quốc (IWGB)

Cuộc biểu tình đã làm gián đoạn kế hoạch viếng thăm, Jason Moyer- Lee, thư ký chi nhánh của IWGB cho biết : “Các xe giao hàng không thể vượt qua hàng rào biểu tình, chúng tôi khiến họ phải quay đi”

Những người thi hành chiến dịch đã đăng trên twitter “Piano cho công nương Anne trở về”, và “đội biểu tình đã hơn 100 người”. Cuộc biểu tình sẽ còn tiếp tục suốt đêm, như khách đến để xem mặt công nương.

Những lao công đang đấu tranh cho những quyền bình đẳng với các nhân viên khác, Moyer- Lee cho biết “Hiện nay, lao công không được lương cho ba ngày bệnh đầutiên” . “Điều đó có nghĩa là họ phải chấp nhận đi làm cho dù bị thương, chuyện này rất hay xảy ra. Có một người gãy xương chậu và vẫn phải tiếp tục làm việc”

Sonia Chura, một lao công và phó chủ tịch công đoàn lên tiếng: “Chúng tôi có rất nhiều công việc trong khoảng thời gian hạn chế. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi bị đau lưng. Chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho viện phí, và xin nghỉ bệnh có thể khiến chúng tôi mất việc. Điều này thật giống một sự phân biệt. Chúng tôi cảm thấy mình không hề quan trọng và không được tôn trọng. Việc đó chẳng khác nào bị cười nhạo”

Đầu tuần này, tờ báo Guardian Student đã phỏng vấn một cựu lao công ở trường đại học: “Chúng tôi lau dọn không nhiều lắm. Phân trên tường. Máu từ các cuộc đánh nhau. Họ dùng bao cao su và dùng các chất ấy bôi nhọ các lan can”

Theo theguardian.com

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h