Nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long kháng án và bị tăng án

Thứ sáu, 03/04/2015 13:38 PM - 0 Trả lời

Nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long kháng án và bị tăng án

(Congluan.vn) Cho rằng mức án tù mà phiên tòa sơ thẩm tuyên là chưa xứng với tội danh, VKSND tối cao đã kháng nghị tăng hình phạt đối với Nguyễn Tố Tranh – nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL.

 

Sáng nay (18/3), Tòa án Nhân dân tối cáo (TANDTC) tại TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm vụ nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long, cùng các đối tượng trong vụ tiêu cực diễn ra tại Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long.

Báo Công luận Nguyên Giám đốc Sở VH TT DL tỉnh Vĩnh Long tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm ngày 25/9/2013 của TAND tỉnh Vĩnh Long, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long, cùng các đối tượng trong vụ án đã vi phạm tội “Tham ô tài sản”; tội “ Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tội “ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tội “ thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước ”, theo qui định tại điều 278, 165, 285, 281, 144 Bộ luật Hình sự.

Với bị cáo Nguyễn Tố Tranh – nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long - trong quá trình công tác đã không làm hết trách nhiệm được giao trong việc ký hợp đồng, hồ sơ quyết toán nên bị cáo Tranh phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền thất thoát này, sai phạm này thuộc hành vi “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước”.

Ngoài ra bị cáo không làm hết trách nhiệm được giao, dẫn đến để cấp dưới thông đồng với các nhà thầu nhận hối lộ nhiều lần lên đến nhiều tỷ đồng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, gây dư luận không tốt ngoài xã hội, ảnh hưởng xấu đến cơ quan, sai phạm này thuộc về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án 3 năm tù cho bị cáo Nguyễn Tố Tranh; cấm bị cáo Tranh đảm đương chức vụ 5 năm sau khi mãn hạn tù; nộp lại cho nhà nước 64 triệu đồng. Tội danh mà tòa buộc cho bị cáo Nguyễn Tố Tranh là “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước”.

Ngay sau bản án sơ thẩm được tuyên. VKSND tối cao có Quyết định số 15/QĐ-VKSTC-VPT3 kháng nghị phúc thẩm Bản án số 28/2013/HSST, ngày 25/9/2013 của TAND tỉnh Vĩnh Long. Kháng nghị của VKSNGTC cho rằng Nguyễn Tố Tranh hành vi của bị cáo Tranh, phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước", thuộc trường hợp "phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên", theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 BLHS. Toà sơ thẩm áp dụng Khoản 2 Điều 144 BLHS xử phạt bị cáo Tranh là không đúng pháp luật, không nghiêm minh.

Vì vậy, Viện KSND tối cao đề nghị, Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử tăng mức phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Tố Tranh về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước".

Đúng 8 giờ sáng nay 18/3, phiên tòa đã bắt đầu và tạm hoãn ngay sau đó ít phút vì thiếu vắng luật sư. Đại diện tòa thông báo sẽ tiếp tục đem vụ án ra xét xử trong thời gian tới. Thời gian sẽ được tòa thông báo sau.

Tân Châu

Tin khác

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án
Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt đối tượng mượn danh nữ tu sĩ quyên góp từ thiện, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

(CLO) Thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương, kèm theo bài viết kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền từ thiện, Lê Đình Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng…

Vụ án
Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

Kon Tum: Đến nhà bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị ba đối tượng hiếp dâm

(CLO) Sau khi đến nhà một người bạn quen qua mạng chơi, bé gái 12 tuổi bị kéo vào trong nhà. Tại đây, nạn nhân bị 3 thiếu niên lần lượt cưỡng hiếp.

Vụ án
Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

Tạm giữ 2 đối tượng trong vụ chém 2 anh em trọng thương ở Lâm Đồng

(CLO) Sau khi hai bên cãi nhau, Hoàng cùng bốn đối tượng đi cùng đã cầm dao rựa đuổi chém Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Công Dân. Hậu quả làm anh Duy và Dân bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ án