Nguyễn Hào Anh - Khi lỗi lầm không còn được tha thứ

Thứ hai, 06/07/2015 22:49 PM - 0 Trả lời

(Congluan.vn) - Năm 2010, dư luận đã từng rúng động trước vụ bạo hành trẻ em của chủ đìa tôm Cà Mau và cái tên Nguyễn Hào Anh (Hào Anh) đã được biết đến từ đó. Năm năm sau khi nhận gần 800 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hào Anh đã tiêu sạch tiền trước khi bị bắt vì cạy cửa nhà dân trộm máy tính.

(Congluan.vn) - Năm 2010, dư luận đã từng rúng động trước vụ bạo hành trẻ em của chủ đìa tôm Cà Mau và cái tên Nguyễn Hào Anh (Hào Anh) đã được biết đến từ đó. Năm năm sau khi nhận gần 800 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, Hào Anh đã tiêu sạch tiền trước khi bị bắt vì cạy cửa nhà dân trộm máy tính.

Quá khứ bị bạo hành

Đang học lớp 4, Hào Anh phải nghỉ để theo mẹ kiếm tiền và sau đó được gửi vào làm thuê ở trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tại đây, cậu bé 14 tuổi nhiều lần bị ông bà chủ ép uống nước tiểu, dùng kìm kẹp môi, đũa than nóng chích vào người...

Hai năm sau, Hào Anh được giải cứu khi người dân phát hiện cậu bé bị đánh bất tỉnh, và được đưa đi điều trị với thương tích 70%. Ở tuổi 14, Hào Anh có thân hình gầy còm, gương mặt nhằng nhịt sẹo.

Trong phiên tòa tháng 6/2010, vợ chồng chủ đìa tôm hành hạ Hào Anh bị tuyên phạt mỗi người 23 năm tù và bồi thường vật chất cho cậu 50 triệu đồng

[caption id="attachment_24144" align="aligncenter" width="500"]Nguyễn Hào Anh- Nguyễn Hào Em gặp nhau trong nước mắt sau khi Hào Anh bị hành hạ dã man Nguyễn Hào Anh- Nguyễn Hào Em gặp nhau trong nước mắt sau khi Hào Anh bị hành hạ dã man[/caption]

Vụ án khép lại, Hào Anh được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau nhận về nuôi dưỡng, tạo điều kiện đi học trở lại, định hướng nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Số tiền khoảng 800 triệu do Mạnh thường quân hỗ trợ được Sở Lao động Thương binh Xã hội Cà Mau gửi trong ngân hàng, chờ cậu đủ 18 tuổi sẽ trao lại. Tại trung tâm, Hào Anh bộc lộ năng khiếu mỹ thuật, có học lực khá...

Được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, Hào Anh cao lớn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi 16 tuổi, cậu thường xuyên cùng bạn trốn ra ngoài chơi. Sau đó, cậu được mẹ Phạm Thị Thoa viết đơn xin ra khỏi trung tâm đưa về sống chung nhà trọ.

Sau nhiều tháng theo cha dượng làm thợ mộc và phụ bán cà phê ở Đầm Dơi, đầu năm 2013, cậu xin làm bốc vác cho một công ty với lương 100.000-130.000 đồng một ngày. Thời gian này, Hào Anh cùng 3 người bạn bị công an phường 8, TP Cà Mau mời về điều tra vì tình nghi chủ mưu vụ trèo tường vào nhà hàng xóm lấy 4 điện thoại di động trị giá 3,5 triệu đồng. Nửa năm sau, Công an Cà Mau có văn bản kết luận Hào Anh không ăn trộm, phó trưởng công an phường 8 bị điều chuyển công tác sau đó.

Được giải oan, Hào Anh đi học hớt tóc, hy vọng mở tiệm kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Đầu năm 2014, khi tròn 18 tuổi, cậu bé từng bị hành hạ được cơ quan chức năng trao khoảng 800 triệu đồng, tiền các Mạnh thường quân hỗ trợ.

Hào Anh đã dùng gần 400 triệu mua đất xây nhà cho mẹ và cha dượng ở TP Cà Mau, số tiền còn lại cậu sắm xe máy và giữ tiêu xài cá nhân.

Bắt đầu con đường tội lỗi

Tháng 9/2014, sau khi đi chơi về, Hào Anh chửi bới mẹ và cha dượng, đập phá đồ đạc rồi mang quần áo của hai người ném ra sân, đuổi họ khỏi nhà. Bà Phạm Thị Thoa cho biết, con trai bà thường xuyên xin tiền để đi chơi nhưng bà không còn để cho. Số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ, Hào Anh đã tiêu xài hoặc cho bạn gái mượn hết. Bức xúc về hành động của Hào Anh, người dân địa phương đã tố giác với cơ quan công an.

[caption id="attachment_24139" align="aligncenter" width="500"]Nguyễn Hào Anh Nguyễn Hào Anh đang bị Công an huyện Đơn Dương( Lâm Đồng) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản[/caption]

Với lỗi trên, Hào Anh bị công an địa phương phạt hành chính 200.000 đồng. Thanh niên này sau đó gửi lời xin lỗi các nhà hảo tâm và mong mẹ cha tha thứ. Khi cha mẹ quay về, Hào Anh hứa chăm ngoan và cùng bạn bè đi nhiều nơi làm thuê kiếm sống.

Ngày 6/7/2015, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) xác nhận đã bắt giam hai tháng đối với Nguyễn Hoàng Anh (19 tuổi, tức Hào Anh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Hào Anh bị bắt ngày 16/5 khi cạy cửa vào nhà một người dân ở huyện Đơn Dương trộm bộ máy vi tính để bàn. Cùng đi với Hào Anh còn có người em họ.

Từng được dư luận quan tâm vì quá khứ bị hành hạ, nay lại dính vào vòng lao lý. Rồi đây, Nguyễn Hào Anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, đó là một kết thúc buồn. Nhưng ở một góc độ nào đó, Hào Anh vẫn là người đáng thương hơn đáng trách.

Trung Kiên

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra