Nhà báo Khashoggi bị đánh thuốc và bóp cổ đến chết?

Thứ hai, 22/10/2018 10:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong khi Saudi Arabia đang nhận nhiều áp lực từ cộng đồng quốc tế về cái chết của nhà báo Khashoggi, một quan chức chính phủ nước này lại đưa ra một kịch bản mới cho vụ việc diễn ra bên trong lãnh sự quán ở Istanbul.

Báo Công luận
 Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Sky News

Báo cáo mới nhất được một quan chức chính phủ Saudi Arabia đưa ra, bao gồm cả những thông tin liên quan tới 15 người Saudi được cử tới Istanbul để xử lý ông Khashoggi. Những người này đã đánh thuốc ông Khashoggi và bóp cổ ông này đến chết khi ông chống cự. Một thành viên trong nhóm đã ăn mặc giả dạng như ông Khashoggi để giả tạo bằng chứng ông này đã rời lãnh sự quán.

Quan chức này cũng nói rằng trong báo cáo của cơ quan tình báo Saudi Arabia, mục đích ban đầu là mang ông này trở về. Ông cũng đưa ra những lời khai của nhân chứng liên quan trong cuộc điều tra sơ bộ từ phía nước này. Ông không đưa ra thêm những thông tin gì liên quan tới cuộc điều tra và các bằng chứng khác.

Đây là câu chuyện mới nhất mà phía Saudi Arabia đưa ra liên quan tới việc nhà báo Khashoggi mất tích. Trước đó, Riyadh đã từng nói rằng ông Khashoggi đã rời khỏi lãnh sự quán và không có chuyện bị bắt cóc. Sau nhiều tuần, nước này lại đưa ra thông báo rằng ông Khashoggi đã thiệt mạng trong một vụ ẩu đả bên trong lãnh sự quán.

Được hỏi vì sao chính phủ liên tiếp thay đổi câu chuyện, quan chức này nói rằng tuyên bố được đưa ra "dựa theo một báo cáo sai sự thật vào thời điểm đó". "Một khi xác định được những báo cáo ban đầu là sai sự thật, Riyadh đã tổ chức một cuộc điều tra nội bộ", quan chức này nói, khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Theo như báo cáo mà quan chức này đưa ra, chính phủ mong muốn thuyết phục ông Khashoggi quay trở về nước. Ông cũng nói rằng lãnh đạo cơ quan tình báo Ahmed al-Asiri đã thành lập một đội ngũ gồm 15 người trực thuộc cơ quan tình báo và an ninh tới Istanbul để gặp ông Khashoggi và thuyết phục ông trở về.

"Đã có lệnh đàm phán thuyết phục ông này trở về trong hòa bình, cho phép họ được hành động mà không cần báo cáo", quan chức này cho hay.

Theo như kế hoạch, đội ngũ này sẽ "tạm giữ" ông Khashoggi tại một nơi an toàn bên ngoài Istanbul và sẽ thả ông ra nếu ông từ chối quay trở về.

Tuy nhiên mọi thứ diễn biến xấu và đội ngũ này đã có những hành động bạo lực, quan chức này cho hay.

Ông Khashoggi đã bị dẫn tới văn phòng của ngài Tổng lãnh sự, nơi mà một người tên Maher Mutreb đã đàm phán với ông. Ông Khashoggi từ chối và nói rằng có người ở bên ngoài chờ mình và sẽ liên hệ với chính quyền Saudi Arabia nếu ông không trở ra trong 1 tiếng.

Ông Khashoggi đã lên tiếng hỏi ông Mutreb rằng: "Các người định làm gì tôi? Định bắt cóc tôi chăng?" Ông Mutreb đáp lại: "Đúng vậy, chúng tôi sẽ đánh thuốc ông và bắt cóc ông", quan chức này tường thuật lại.

Khi ông Khashoggi to tiếng, đội ngũ này đã hoảng loạn. Họ đã cố gắng kiềm hãm, kẹp cổ và bịt miệng ông. "Họ cố gắng làm ông ấy im miệng nhưng ông ấy lại chết", quan chức này cho hay: "Ý định ban đầu không phải là giết ông ấy".

Để che đậy, đội ngũ đã cuốn xác ông Khashoggi trong một tấm thảm, mang ra ngoài và giao cho "một nhân viên địa phương" xử lý trong khi chuyên gia pháp y Salah Tubaigy cố gắng xử lý hiện trường, quan chức này cho hay.

Một người khác đã mặc quần áo ông Khashoggi đi ra khỏi lãnh sự để giả tạo bằng chứng. Đội ngũ này sau đó đã viết một báo cáo sai lệch gửi lên chính phủ.

Hiện cả 15 người trong nhóm và 3 người địa phương khác đang bị tạm giam, ông  này cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo