Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM hoà nhạc kỷ niệm 22 năm ngày công diễn lần đầu

Thứ sáu, 02/09/2016 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM đã quy tụ và đào tạo được đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp hùng hậu trong cả ba lĩnh vực giao hưởng, nhạc kịch và vũ kịch.

(CLO) Ra mắt công chúng từ năm 1993, chương trình biểu diễn đầu tiên của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HBSO) được tổ chức vào ngày 9/9/1994 với sự tham gia, biên tập và dàn dựng của GS-NSND Tạ Bôn, PGS-NSƯT Nguyễn Minh Cầm, NSND Vũ Việt Cường, NSND Trần Kim Quy và NSƯT Trần Phú. Từ đó ngày 9/9 hàng năm được lấy làm ngày Kỷ niệm Công diễn lần đầu của Nhà hát.   [caption id="attachment_118851" align="alignnone" width="600"]Hoà nhạc kỷ niệm 22 năm ngày công diễn lần đầu của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 9-9 tại TP.HCM Hoà nhạc kỷ niệm 22 năm ngày công diễn lần đầu của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 9-9 tại TP.HCM[/caption] Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát đã quy tụ và đào tạo được đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp hùng hậu trong cả ba lĩnh vực giao hưởng, nhạc kịch và vũ kịch. Hàng năm, Nhà hát đã mang đến cho công chúng những chương trình nghệ thuật hàn lâm với chất lượng được đánh giá cao của khán giả trong nước và quốc tế. Từ sự hợp tác với  quốc tế, những tác phẩm kinh điển của thế giới đã được giới thiệu đến công chúng như Nhạc kịch “Cây sáo thần”, “Carmen”, thanh xướng kịch “Creation”, “Messiah”; vũ kịch “Kẹp hạt dẻ”, “Cô bé lọ lem”, “Cô bé búp bê”, ‘Carmen” và hàng loạt các tác phẩm giao hưởng của Mozart, Beethoven, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky, Haydn ... [caption id="attachment_118853" align="alignnone" width="600"]Dàn nhạc Nhà hát Dàn nhạc của Nhà hát
[/caption] Tại TP.HCM, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM đã trở thành đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp nhất các loại hình nhạc giao hưởng, nhạc kịch và múa ba lê với thành công trong việc xây dựng chương trình biểu diễn định kỳ cho cả năm biểu diễn. Nhà hát là đơn vị nghệ thuật duy nhất của Thành phố duy trì lịch diễn định kỳ 3 chương trình vào các ngày 9, 19 và 29 hàng tháng. Ngày càng nhiều các nghệ sĩ tài năng được đào tạo tại nước ngoài và trong nước đầu quân cho Nhà hát. Với tốc độ phát triển hiện tại, việc đạt được trình độ biểu diễn ngang tầm khu vực là một tương lai không xa đối với Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM. [caption id="attachment_118854" align="alignnone" width="600"]Nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch sẽ dàn dựng chương trình và chỉ huy đêm diễn Nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch dàn dựng chương trình và chỉ huy đêm diễn[/caption] Đêm hòa nhạc kỷ niệm 22 năm lần công diễn đầu tiên của Nhà hát sẽ có sự tham gia của tài năng violin gốc Việt, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Khôi Nam. Anh hiện đang là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp, một trong những dàn nhạc có tiêu chuẩn về trình độ biểu diễn cao nhất trên thế giới. Nguyễn Hữu Khôi Nam cũng là thành viên sáng lập của dàn dây “Nouvelle Génération de Paris”, Tam tấu Turina và Tứ tấu Impresa (Giải nhất Cuộc thi Thính phòng Fnapec tại Paris). Trong phần một của chương trình hòa nhạc, Nguyễn Hữu Khôi Nam sẽ cùng dàn nhạc Giao hưởng HBSO trình diễn bản Concerto cho violin cung Si thứ của nhà soạn nhạc lỗi lạc người Pháp Camille Saint-Saens, người được thế giới biết đến với các tác phẩm “The Carnival of the Animals”, nhạc kịch “Samson and Delilah”, người được The Times tôn vinh: “Camille Saint-Saens qua đời không chỉ là nước Pháp mất đi một nhà soạn nhạc vĩ đại mà còn kết thúc sự nghiệp một đại diện lớn của một chương trọng đại trong lịch sử âm nhạc với phong cách đặc trưng của thế kỷ 19” Mở đầu chương trình hòa nhạc sẽ là bản Carnival Overture với không khí tưng bừng, nhôn nhịp của Antonin Dvořák. Phần 2 của chương trình sẽ dành riêng giới thiệu bản Giao hưởng số 7 của Dvorak. Dàn dựng và chỉ huy chương trình là nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch. Chương trình sẽ là một trong những điểm nhấn khẳng định sự phát triển trong chất lượng biểu diễn của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch sau hơn 20 năm phấn đấu và xây dựng, với nhiệt huyết của những nghệ sĩ Việt Nam.  

Thu Hiền

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa