Nhật Bản: Các Bộ trưởng chủ chốt vẫn sẽ tại vị

Thứ ba, 02/10/2018 10:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, trong quá trình thay đổi đội ngũ nhân sự chính phủ, ông dự kiến sẽ giữ nguyên các Bộ trưởng chủ chốt hiện tại, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế.

Báo Công luận
 Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Ông Abe, người tái đắc cử vào tháng 12/2012, đã được tái bổ nhiệm làm lãnh đạo đảng LDP cầm quyền, giúp ông trở thành Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản.

Việc thay đổi bộ máy nhân sự của ông Abe sẽ nhằm vào tính ổn định khi ông chuẩn bị đưa ra một dự thảo sửa đổi hiến pháp, các chuyên gia nhận định.

Ông Abe đã nói rằng ông muốn giữ lại những đồng minh như Phó Thủ tướng Taro Aso, người cũng đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Tài chính và Giám đốc nhân sự Yoshihide Suga.

Truyền thông Nhật cũng đưa tin rằng ông cũng sẽ giữ lại Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Hiroshige Seko, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Konoo và Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi, người đang dẫn đầu các cuộc đàm phán với Mỹ.

Ông Abe sẽ bổ nhiệm ông Takeshi Iwaya, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào thay thế cho ông Itsunori Onedera, Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại, theo như truyền thông Nhật đưa tin.

Ông Abe đã từng tuyên bố rằng ông muốn đưa ra một dự thảo cải tổ hiến pháp về việc triển khai và phát triển quân đội tại nước này, vốn được đưa vào thực thi kể từ sau khi nước này thất bại trong Thế chiến II.

Tuy nhiên, những thách thức trước mắt của ông bao gồm cả việc đàm phán thương mại với Mỹ và giúp nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng.

Tháng trước, ông Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thống nhất nối lại các cuộc đàm phán thương mại song phương và Washington sẽ tạm thời không tăng thuế với các ô tô nhập khẩu từ Nhật. Tuy nhiên, ông Trump cũng đe dọa sẽ áp dụng chúng nếu tiến trình đàm phán quá chậm chạp.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h