Nhật Bản: Các trường quốc tế tổ chức chơi golf, trượt tuyết thu hút phụ huynh giàu có Trung Quốc

Thứ hai, 27/06/2022 15:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản đang bùng nổ xây dựng trường học quốc tế với đầy đủ hoạt động ngoài trời, thu hút con em của gia đình giàu có ở châu Á, đặc biệt là những đứa trẻ đến từ Trung Quốc.

Điều nổi bật là các trường nổi tiếng của Anh Quốc như Harrow, Rugby School và Malvern College đang thành lập các cơ sở tại đảo quốc này, với hy vọng có thể tuyển sinh hơn 3.000 học sinh mới trong vòng vài năm tới, có thể nói đây là cú nhảy vọt vượt bậc nhất trong lĩnh vực giáo dục quốc tế tại quốc gia này kể từ năm 2018.

Thu hút học sinh đến từ châu Á, Trung Quốc

Những người làm giáo dục cho rằng các bậc phụ huynh giàu có sẽ rất mong muốn cho con em mình đến một nơi học tập, bên cạnh việc “văn ôn võ luyện”, thì ngôi trường có khuôn viên xanh tươi đẹp, chương trình giảng dạy quốc tế và hoạt động ngoại khoá phong phú, sẽ xứng tầm với mức học phí hàng năm lên tới 9,3 triệu yên (68,250 USD).

Bên cạnh đó, sự gần gũi, hiếu khách của Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid thấp và ít quy định hơn đều là một điểm cộng lớn cho kế hoạch này.

“Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội bên ngoài Trung Quốc,” Mick Farley, hiệu trưởng mới của Trường Quốc tế Harrow ở thị trấn trượt tuyết Appi của Nhật Bản cho biết.

Những ngôi trường lâu đời ở London, tự hào là nơi học tập của Thủ tướng Anh và một số hoàng gia, hoàng thân quốc thích đã và đang mở rộng dấu ấn của mình ở châu Á, và đặc biệt là Trung Quốc. Nhưng “việc cung cấp giáo dục ở Trung Quốc đã trở nên rất phức tạp”.

Vào tháng 8 tới, dự kiến sẽ có khoảng 180 học sinh mới sẽ nhập học tại trường - nơi cung cấp dịch vụ bao ăn 3 bữa, sử dụng các dốc trượt tuyết và sân gôn, với học phí hàng năm bắt đầu từ 8,5 triệu yên.

Các học sinh tương lai của trường quốc tế Harrow Appi Nhật Bản leo núi gần khuôn viên của trường ở Hachimantai, tỉnh Iwate. Ảnh: Bloomberg.

Các học sinh tương lai của trường quốc tế Harrow Appi Nhật Bản leo núi gần khuôn viên của trường ở Hachimantai, tỉnh Iwate. Ảnh: Bloomberg.

Ông Farley hy vọng một số lượng đáng kể học sinh là người Trung Quốc theo học, và phát triển ở nơi đây.

Theo ISC Research và nhà cung cấp dữ liệu giáo dục, số lượng tuyển sinh của các cơ sở thuộc sở hữu địa phương của Trung Quốc với thương hiệu trường học nước ngoài đã tăng hơn 10% mỗi năm.

Trong hai năm trở lại đây, việc giãn cách xã hội kéo dài và học tập từ xa vẫn còn rất thực tế, gây ảnh hưởng đến việc học của nhiều học sinh tại Trung Quốc. Ngược lại, Nhật Bản đã từ từ mở cửa trở lại trong khi vẫn duy trì số ca tử vong do Covid thấp nhất thế giới. Đây sẽ là điểm cộng lớn của hệ thống các trường quốc tế tại xứ sở mặt trời mọc.

Chính sách thu hút các trường tư thục

Chính phủ Nhật Bản cũng đang có nhiều chính sách khuyến khích thu hút các trường tư thục, với các chính sách giúp các nhà đầu tư dễ dàng được giảm thuế và đơn giản hóa các thủ tục mở văn phòng và xin thị thực.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính cũng đã tiết lộ kế hoạch giúp khớp tài sản cho các trường quốc tế hàng đầu để dễ dàng cân nhắc tham gia thị trường và thậm chí còn thả nổi khả năng cấp các khoản vay để đầu tư. Tổng học phí cho các trường quốc tế ở Nhật Bản đang trên đà đạt 979 triệu USD vào năm 2022, từ 766 triệuUSD năm năm trước.

Trường quốc tế Jinseki ở Hiroshima. Nguồn: Trường quốc tế Jinseki.

Trường quốc tế Jinseki ở Hiroshima. Nguồn: Trường quốc tế Jinseki.

Manabu Murata, người đứng đầu Seven Seas Capital Holdings, một nhà đầu tư và nhà tư vấn cho các trường học quốc tế ở Nhật Bản, cho biết: “Hiểu rõ được tâm tư nguyện vọng của nhiều bậc phụ huynh châu Á, các trường quốc tế Harrow (Anh Quốc) dường như muốn tiếp cận thị hiếu đó. Họ cũng hy vọng rằng các gia đình cuối cùng sẽ đầu tư vào cộng đồng địa phương, chẳng hạn như mua một ngôi nhà gần đó ”.

Trong khi tỷ lệ đăng ký học tại các trường quốc tế ở Trung Quốc sẽ không thay đổi trong năm tới, nền kinh tế lớn thứ hai châu Á đang chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về độ phủ sóng của các trường quốc tế trong nhiều năm.

Với sự cạnh tranh dành cho học sinh đang tăng lên, các trường quốc tế mới đang phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất trong khuôn viên trường, cung cấp môi trường học tập mà hầu như bất kỳ trường công lập nào cũng khó có thể sánh kịp.

Được biết, trường quốc tế Harrow Appi (Nhật Bản) sẽ không chỉ cung cấp các tiết học thực hành chơi golf và trượt tuyết. Hơn thế nữa, ngôi trường này đang xây dựng một khuôn viên rộng 90.000 mét vuông với thư viện, hồ bơi, hội trường âm nhạc, trung tâm nghệ thuật, trung tâm thể thao và sân tennis có sức chứa cho 900 học sinh. Hiệu trưởng Farley cho biết trường đã thành công trong việc thu hút phụ huynh Trung Quốc, bao gồm cả từ Đài Loan và Hồng Kông.

Một phụ huỳnh ở Trung Quốc dự định cho con trai và con gái của mình đến học tại trường Harrow ở Nhật Bản, cho biết ông bị thu hút bởi “danh tiếng tuyệt vời” của trường.

Bên cạnh đó, một cư dân Nhật Bản, đồng thời chủ doanh nghiệp có trụ sở tại Fukuoka cho biết anh đã từ bỏ việc cho hai con sang Singapore du học và quyết định chọn Nhật Bản là lựa chọn tốt hơn.

“Mọi việc diễn ra rất tốt cho gia đình chúng tôi”, người cha này đang nghĩ đến việc mua một ngôi nhà gần khuôn viên trường Harrow để dễ dàng cho con học hơn. Anh bày tỏ “Bạn bè của tôi ở Trung Quốc ngưỡng mộ khi con tôi được vào học ở Harrow. Nhật Bản gần gũi, tương đồng về văn hóa và an toàn, vì vậy thực sự hấp dẫn đối với tầng lớp giàu có ở Trung Quốc, những người đều mong muốn gửi con cái ra nước ngoài học tập ”.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

Quỹ bình ổn xăng dầu bộc lộ nhiều bất cập, vì sao Bộ Công Thương vẫn giữ?

(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

Nam A Bank phát hành cổ phiếu ưu đãi Esop cho cán bộ nhân viên

(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

Mumbai (Ấn Độ) lần đầu vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) trở thành thủ đô dành cho tỷ phú châu Á

(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

Lý do Dubai mất dần sức hút đối với nhà giàu Nga

(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp