Tình hình tàu Diamond Princess

Nhật Bản hủy lễ mừng sinh nhật Nhật hoàng do lo ngại dịch Covid-19

Thứ ba, 18/02/2020 13:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cập nhật thông tin đến chiều ngày 17/2 đã phát hiện thêm 99 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm trên tàu Diamond Princess lên tới 454 ca.

Du thuyền Nhật Bản vừa ghi nhận thêm 99 ca nhiễm Covid-19 mới. Ảnh: EPA

Du thuyền Nhật Bản vừa ghi nhận thêm 99 ca nhiễm Covid-19 mới. Ảnh: EPA

Cụ thể, trong 504 người mới được xét nghiệm, đã phát hiện thêm 99 người dương tính với Covid-19 , trong đó có 43 người Nhật Bản và 16 người Mỹ. Trong 99 người này, 70 người không có triệu chứng bệnh. Đây hiện là "ổ dịch" nhiều người nhiễm bệnh nhất ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong sáng 17/2, Chính phủ Mỹ thuê hai máy bay chở theo hàng trăm công dân nước này đã rời sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo về nước. Những du khách này đã được kiểm tra y tế để đảm bảo không nhiễm nCoV trước khi rời cảng Yokohama vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng 17/2 trên 10 chiếc xe buýt của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Chiếc máy bay chở công dân Mỹ về nước từ du thuyền Diamond Princess.

Chiếc máy bay chở công dân Mỹ về nước từ du thuyền Diamond Princess.

Tuy nhiên, Mỹ mới đây cho biết 14 người trong số 300 hành khách Mỹ được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess cho kết quả dương tính với Covid-19 nhưng vẫn được sắp xếp bay về nước. Những người này sẽ ở khu cách ly riêng trên máy bay. “Những hành khách dương tính với Covid-19 đã được di chuyển nhanh chóng và an toàn đến một khu vực riêng biệt trên máy bay để cách ly. Trong suốt chuyến bay, những hành khách này vẫn tiếp tục phải cách ly với các hành khách khác", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Chuyến bay đầu tiên sẽ hạ cánh tại một căn cứ không quân của Mỹ ở California. Một chiếc máy bay khác sẽ đáp xuống một căn cứ khác ở San Antonio, Texas. Tất cả các hành khách sẽ được cách ly tại 2 căn cứ này 14 ngày.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako phát biểu nhân dịp năm mới 2020 tại hoàng cung ở Tokyo. Ảnh: Kyodo

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako phát biểu nhân dịp năm mới 2020 tại hoàng cung ở Tokyo. Ảnh: Kyodo

Cùng ngày, Nhật Bản đã tuyên bố hạn chế tụ tập đông người ở Tokyo, hủy diễn văn sinh nhật của Nhật hoàng và hủy sự kiện chạy marathon đối với 38.000 người nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của Covid-19. Đây là một động thái gây bất ngờ vì lần cuối Nhật hoàng phải hủy phát biểu là năm 1996, giữa cuộc khủng hoảng bắt cóc con tin tại Đại sứ quán Nhật ở Peru.

Đến nay, Nhật Bản là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ hai sau Trung Quốc. Ngoài các ca trên du thuyền Diamond Princess, nước này ghi nhận 65 trường hợp bị nhiễm, trong đó có một cụ bà ngoài 80 tuổi ở tỉnh Kanagawa tử vong hôm 13/2.

Vân Trần (theo AFP, New York Times)

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h