Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm đặc sắc nhân dịp Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 02/09/2018 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các tỉnh, thành phố và nhiều đơn vị sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật ý nghĩa chào mừng sự kiện trọng đại này.

Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng nhiều chương trình đặc sắc với điểm nhấn là chùm phim tài liệu đặc biệt: Hồ Chí Minh - Bài ca tự do, Dấu ấn Bản Tuyên ngôn, Đường Kách mệnh - Ngọn đuốc thế kỷ, Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp.

Đây là những bộ phim tư liệu có giá trị và ý nghĩa lịch sử giúp người xem dễ dàng hình dung, hiểu rõ hơn về hành trình bôn ba, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sức lan tỏa mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình cảm đặc biệt mà nhân dân quốc tế dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Đài Truyền hình Việt Nam còn giới thiệu tới khán giả các bộ phim tài liệu đặc sắc khác như: Nhớ mùa Thu năm ấy, Ký ức mùa Thu, Hồ Chí Minh - Đi ra từ nhân loại... Các chương trình giao lưu Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình ca nhạc Tổ quốc yêu thương, chương trình giới thiệu tác phẩm mới Cờ đỏ sao vàng cũng được giới thiệu đến công chúng dịp Quốc khánh 2/9 trên các kênh sóng.

Báo Công luận
Các bộ phim tư liệu có giá trị và ý nghĩa lịch sử giúp người xem dễ dàng hình dung, hiểu rõ hơn về hành trình bôn ba, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL. 
Từ 30/8 đến 1/9, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ chiếu miễn phí 2 bộ phim: Sứ mệnh trái tim và Đừng đốt. Trung tâm sẽ phát giấy mời miễn phí từ 15h00 - 18h00 từ thứ 2 (27/8) tại sảnh tầng 1, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội...

Từ ngày 31/8 đến ngày 30/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Vui Tết độc lập”.

Điểm nhấn chương trình là “chợ phiên vùng cao xứ Lạng” tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa tỉnh Lạng Sơn. Tới phiên chợ, du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian tại chợ vùng cao do cộng đồng dân tộc Mông, Nùng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú.

Chương trình còn có các hoạt động chuyên đề, hoạt động cuối tuần như: Chương trình “Ly cà phê Ban Mê”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật Xiếc đặc sắc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Không gian “Tuổi thơ với chợ quê; Các hoạt động trải nghiệm “Trung Thu cho em. Dự kiến, tổng kết hoạt động “Ngày hè của em” và tổ chức các hoạt động du lịch chào đón năm học mới; Chương trình ca, múa, nhạc “Hát về tuổi thơ tôi"; Chương trình biểu diễn “Làng quê tuổi thơ tôi".

Báo Công luận
Chương trình "Vui Tết độc lập" tại Đồng Mô sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. 
Bên cạnh đó là các hoạt động hàng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch... nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của 13 đồng bào dân tộc đang hoạt động hàng ngày cùng các hoạt động trải nghiệm tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dịp này, tại Trung tâm Bảo rồng Di sản Thăng Long - Hà Nội cũng diễn ra triển lãm tranh dân gian Việt Nam. Hơn 50 bức tranh trưng bày được phóng tác từ cuốn sách “Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu” của tác giả Maurice Durand.

Các bức tranh tại triển lãm có chủ đề đa dạng như: những công việc nhỏ xung quanh cuộc sống hàng ngày, lời cầu chúc, bùa phù hộ, việc thực hành tôn giáo tín ngưỡng, tranh minh họa những tấm gương hiếu thảo, tranh minh họa lịch sử, văn học, bốn mùa...

Cuốn sách “Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu” của Maurice Durand không đơn thuần là bộ sưu tập tranh. Đây là một công trình nghiên cứu được tác giả dày công thực hiện từ năm 1940 ở Hà Nội với sự hỗ trợ của các học giả Trần Văn Giáp, Trần Huy Bá, Louis Bezacier và Paul Lesvy. Có thể nói đây là bộ sưu tập quan trọng nhất còn được lưu giữ tính đến thời điểm này.

Trong cùng thời điểm, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội còn giới thiệu triển lãm “Hai vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương - Hoàng Diệu”. Triển lãm giới thiệu hơn 60 hình ảnh, tư liệu, bản vẽ liên quan đế hai vị Tổng đốc Nguyễn Tri Phương (1800-1873) và Tổng đốc Hoàng Diệu (1829 - 1882) đã từng gắn bó, xây dựng và chiến đấu anh dũng để bảo vệ thành Hà Nội.

Báo Công luận
Triển lãm tranh dân gian tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội vừa khai mạc vào 29/8. 
Thông qua các tài liệu, hình ảnh, triển lãm làm nổi bật vai trò của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, vị quan đầu triều, đại diện cho phái chủ chiến chống thực dân Pháp của chính quyền nhà Nguyễn. Đồng thời, triển lãm cũng thể hiện được trọn vẹn câu chuyện về cuộc đời của Tổng đốc Hoàng Diệu - vị Tổng đốc thanh liêm, chính trực, sống gần dân, thân dân, vì dân đã chiến đấu anh dũng bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp đem quân tiến đánh Bắc Kỳ lần thứ hai và cuối cùng đã tuẫn tiết để nêu cao khí tiết anh hùng.

Triển lãm được giới thiệu tại di tích thành Cửa Bắc, nơi in đậm dấu ấn của hai vị Tổng đốc đã chiến đấu quên mình để bảo vệ thành Hà Nội.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long còn diễn ra các hoạt động văn hóa truyền thống như: Chương trình diễn xướng dân gian, múa rối nước vào ngày 1 và 2/9; chương trình giao lưu văn hóa và thể thao truyền thống vào 9h ngày 2/9.

Theo Dân trí

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí