Nhiều hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Thứ ba, 02/10/2018 10:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2018), Báo Nhân Dân phối hợp với Tỉnh ủy Hà Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như hội thảo khoa học, Lễ kỷ niệm, Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho 9 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ và chương trình nghệ thuật “Hà Nam đất mẹ anh hùng”.

Tại buổi họp báo ngày 1/10 tại trụ sở Báo Nhân Dân, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, đồng chí Lương Khánh Thiện sinh ngày 13/10/1903 tại thôn Mễ Thượng, xã Mễ Tràng, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Năm 1923, đồng chí rời quê hương đến thành phố Hải Phòng đi học và được giác ngộ Cách mạng, tham gia nhiều phong trào ở cả Hải Phòng và Nam Định. Năm 1927, đồng chí được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Định.

Tháng 4/1929, đồng chí được kết nạp vào Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Hải Phòng. Năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà tù Hải Phòng, sau đó bị kết án tù khổ sai chung thân, đưa về nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) và năm 1936, đồng chí được trả lại tự do. Năm 1937, đồng chí được cử làm Bí thư Xứ ủy lâm thời và sau đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Năm 1938, đồng chí bị địch bắt lần thứ hai nhưng sau đó được trả tự do vì không đủ căn cứ kết tội. Năm 1940, đồng chí được phân công làm Bí thư Liên tỉnh B (gồm Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An) và trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí bị bắt tại Hải Phòng năm 1941 và bị xử bắn tại Kiến An (Hải Phòng) vào tháng 9 năm đó.

Báo Công luận
 Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam thông tin tại buổi họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (Ảnh: QĐND)
Đồng chí Bùi Quang Cẩm cũng cho biết thêm, các hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm gồm hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam” (do Tỉnh ủy Hà Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vào ngày 9/10), Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ, và chương trình nghệ thuật “Hà Nam đất mẹ anh hùng” do Báo Nhân Dân phối hợp UBND tỉnh Hà Nam tổ chức vào 20 giờ tối 10/10. Ngoài ra, trong dịp này, tỉnh cũng khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện tại Khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh phường Lam Hạ (TP Phủ Lý).

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, chương trình nghệ thuật có điểm nhấn là hoạt cảnh “Người chiến sĩ cộng sản kiên trung” do NSND Trần Bình thực hiện. Cùng với đó là hoạt cảnh chèo “Mười cô gái dân quân Lam Hạ”, do chính các nghệ sĩ Hà Nam dàn dựng và trình diễn. Vở chèo này đã được dàn dựng từ lâu và được công chúng Hà Nam rất yêu mến.

P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo