Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ hai, 20/04/2015 10:24 AM - 0 Trả lời

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tổ chức họp báo giới thiệu chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập HNBVN. Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (21/4/1950- 21/4/2015) và Hội nghị thi đua toàn quốc HNBVN sẽ diễn ra trong các ngày 20, 21/4/2015 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng, của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và tôn vinh những đóng góp của Hội cũng như của các thế hệ nhà báo trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

(NB&CL) - Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tổ chức họp báo giới thiệu chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập HNBVN. Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (21/4/1950- 21/4/2015) và Hội nghị thi đua toàn quốc HNBVN sẽ diễn ra trong các ngày 20, 21/4/2015 nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng, của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và tôn vinh những đóng góp của Hội cũng như của các thế hệ nhà báo trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

haminhhueee

Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hà Minh Huệ giới thiệu chương trình Kỷ niệm 65 năm

Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại buổi họp báo.

Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Tại thủ đô Hà Nội, Lễ Kỷ niệm chính thức và Hội nghị thi đua được tổ chức tại Nhà hát lớn vào hồi 8h30 giờ sáng ngày 20/4. Chương trình sẽ được Đài Truyền hình Hà Nội truyền hình trực tiếp trên kênh H1. Sau buổi lễ tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam sẽ hành hương về thành phố Thái Nguyên để dự Chương trình giao lưu văn nghệ “Về nơi nguồn cội” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Nguyên vào hồi 20h cùng ngày. Chương trình sẽ do Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Thái Nguyên thực hiện, được truyền hình trực tiếp và tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình cả nước. Sáng 21/4/2015, đoàn đại biểu hành hương về xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên thăm Nhà truyền thống và Bia kỷ niệm nơi ra đời. Cuộc mít tinh quần chúng sẽ được tổ chức tại đây để cùng nhau ôn lại dấu mốc lịch sử và chặng đường 65 năm lớn mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam. Chuỗi sự kiện đặc biệt này là hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của những người làm báo hôm nay, nguyện tiếp bước và phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ nhà báo đi trước.

Ra đời tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày 21/4/1950, HNB VN lúc đó lấy tên là Hội những người viết báo Việt Nam. Tại Đại hội lần thứ 2, tổ chức vào năm 1959, Hội đã đổi tên thành HNBVN. Sau ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 7/7/1976, Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam hợp nhất với Hội Nhà báo Việt Nam, lấy tên chung là HNBVN.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, HNBVN đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tập hợp các nhà báo hoạt động trên khắp mọi miền đất nước, thông qua các sản phẩm báo chí đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Hội toàn quốc hiện nay có trên 22.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, 19 Liên Chi hội và 188 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội. Hội đã trải qua 9 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2015.

P.V

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội