Nhiều khoản thu chi vô lý cần được làm rõ!

Thứ năm, 05/04/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trong số báo trước (số 13 ra ngày 30/3-5/4/2018), báo Nhà báo và Công luận đã có bài chỉ ra những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã An Viên (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là An Viên không chỉ có chuyện vi phạm đất đai mà nhức nhối không kém còn là chuyện lãnh đạo xã (khóa 2010-2015) còn chỉ đạo làm trái quy định cho thu những khoản thu vô lý.

Nghiêm trọng hơn, bằng những bản “Kế hoạch dự trù kinh phí, Giấy biên nhận, Đề nghị chi...” đã hợp thức hóa cho những khoản chi bất minh chưa được làm rõ khiến người dân vô cùng bức xúc.

Người dân xã An Viên bức xúc khi thời kỳ (2010 – 2015) ông Đỗ Ngọc Thanh làm Chủ tịch UBND xã đã tiến hành cho thu các khoản thu vô lý như: Quỹ xây dựng, kiến thiết; Quỹ bảo vệ làng xóm. Theo thông báo số 66/TB-UBND của UBND huyện Tiên Lữ ngày 6/4/2016 về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân nêu: Năm 2013, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo và giao cho ông Lê Minh Quân (cán bộ địa chính xã) tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch giao cho các đơn vị thôn thu các loại quỹ tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 về việc Giao nhiệm vụ thu nộp quỹ An ninh Quốc phòng (ANQP) – Phòng chống lụt bão (PCLB) của các đơn vị và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 1/1/2013 về việc Giao nhiệm vụ thu quỹ theo quy chế dân chủ. 

Cụ thể gồm các loại quỹ sau: Quỹ xây dựng kiến thiết, mức thu: 6kg thóc/lao động/năm; Quỹ bảo vệ làng xóm, mức thu: 2kg thóc/hộ/năm; Quỹ PCLB, mức thu: 1kg thóc/lao động/năm; Quỹ ANQP, thu 1kg thóc/lao động/năm.

UBND xã chỉ đạo và giao cho các đơn vị thôn tự thu, tự chi quỹ xây dựng kiến thiết và quỹ bảo vệ làng xóm; Quỹ PCLB và ANQP giao cho các đơn vị thôn thu nộp về cán bộ xã để nộp cấp trên. UBND xã đã cử cán bộ theo dõi, giám sát và mở hội nghị thanh toán chốt số các loại quỹ, thuế.

Báo Công luận
 

UBND huyện Tiên Lữ chỉ rõ:

Về sổ sách, chứng từ của các đơn vị thu các loại quỹ không được theo dõi thu, chi rõ ràng, chi tiết mà gộp chung toàn bộ các loại quỹ, thuế. Kế hoạch giao thu không đạt, UBND xã không đôn đốc thu, nộp để nhân dân nợ đọng qua nhiều năm.Việc giao thu các loại quỹ không qua ngân sách quản lý, để tự thu, tự chi tại cơ sở là không đúng quy định hiện hành và đề nghị HĐND, UBND xã chấm dứt ngay việc thu 2 loại quỹ: Quỹ xây dựng kiến thiết và quỹ bảo vệ làng xóm.

Như vậy, việc lãnh đạo xã An Viên qua các năm 2014, 2015 chỉ đạo thu các loại quỹ mà không qua ngân sách quản lý là trái quy định và chỉ bị phát hiện sau khi người dân đi tố cáo. Tuy nhiên, thông báo kết luận của UBND huyện Tiên Lữ vẫn chưa làm rõ việc thu trái quy định sẽ bị xử lý ra sao, thu sai có trả lại người dân hay không?

Người dân còn tố cáo việc ông Đỗ Ngọc Thanh và ông Lê Minh Quân (thời kỳ 2010–2015) đã vẽ ra các bản “Kế hoạch dự trù kinh phí, Giấy biên nhận, Đề nghị chi...” để rút tiền ngân sách. Qua các tài liệu mà người dân cung cấp đặc biệt vào năm 2010 đã có hàng chục các loại giấy tờ, văn bản nêu trên được ông Đỗ Ngọc Thanh ký tên, đóng dấu để lấy tiền từ ngân sách, cụ thể: Giấy biên nhận được “chế ra” để lấy tiền ngân sách chi các hội nghị để mua hoa tươi, đồ dùng từ quán tạp hóa, phô tô văn bản... nhưng những người có tên trong các giấy biên nhận này được cho là nhận đủ số tiền từ UBND xã An Viên chi mua vật phẩm thì lại lên tiếng “phủ nhận” bởi họ không bán hàng cũng như không phải chữ ký của họ.

Ngày 18/3/2010, Giấy biên nhận ghi tên Phạm Thị Hoa là chủ cửa hàng hoa tươi ở An Viên – Tiên Lữ - Hưng Yên có bán hoa tươi cho anh Lê Minh Quân – cán bộ UBND xã với số tiền 110.000 đồng để trang trí hội nghị của xã. Nhưng qua xác minh của người dân và chính bản thân bà Hoa (có bán hoa tươi) xác nhận chữ ký tại Giấy biên nhận kia không phải của bà, họ tên đầy đủ của bà là Nguyễn Thị Hoa chứ không phải là Phạm Thị Hoa. 

Còn người có tên Phạm Thị Hoa thì không hề bán hoa tươi. Cũng trong ngày 18/3/2010, Giấy biên nhận có ghi tên Đỗ Văn Hòa nhận làm dịch vụ trang trí, cắt dán, kẻ vẽ, máy phát điện, âm li, loa đài cho hội nghị tổng kết dân vận với số tiền 410.000 đồng. Tuy nhiên anh Hòa cũng phủ nhận việc làm dịch vụ này, chữ ký trong giấy biên nhận không phải của anh vì bản thân anh là cán bộ đài truyền thanh xã.

Đảng ủy xã An Viên nhiệm kỳ 2010–2015 còn chi tiền ngân sách trái quy định để may 13 bộ complê cho mỗi đảng ủy viên số tiền 1.000.000đ/bộ. Qua xác minh, UBND huyện Tiên Lữ nêu: Đảng ủy xã An Viên ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV may mặc Hoàng Minh – Hải Dương, trong hợp đồng có điều khoản ghi chú: số tiền định mức may 1 đại biểu là 1.000.000đ. Sau đó, UBND huyện Tiên Lữ đã đề nghị Đảng ủy xã An Viên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Nghiêm – Bí thư Đảng ủy và ông Phạm Lương Bằng – cán bộ văn phòng Đảng ủy vì đã lấy tiền đảng phí để thanh toán tiền may complê cho đảng ủy viên xã An Viên với số tiền 10.000.000đ. Yêu cầu ông Phạm Lương Bằng hoàn trả số tiền đảng phí trên.

Về việc này, ông Phạm Sinh Mừng – nguyên Chủ tịch UBND xã An Viên xác nhận: Đúng là có sự việc Đảng ủy xã tự ý chi tiền đảng phí để may complê cho Đảng ủy viên, trong đó có cả ông là người được hưởng. Nhưng sau đó tất cả đã trả lại số tiền trên và nộp lại vào Đảng ủy xã. Những vụ việc còn lại liên quan đến thu chi của lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước hiện nay đang được Thanh tra Nhà nước tỉnh Hưng Yên làm rõ nên bản thân ông không trả lời vấn đề này.

Quốc Trần

Tin khác

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án
Truy bắt nhóm đối tượng chém trọng thương 2 anh em ruột tại nhà riêng ở Lâm Đồng

Truy bắt nhóm đối tượng chém trọng thương 2 anh em ruột tại nhà riêng ở Lâm Đồng

(CLO) Nhóm đối tượng xông thẳng vào nhà, dùng mã tấu, dao, rựa truy sát anh Duy và anh Dân. Hậu quả, anh Duy bị chém nhiều nhát vào tay, vai, người và đùi, trong đó có vết chém gần đứt lìa cẳng tay. Còn anh Dân bị chém nhiều nhát vào mặt và người, trong đó vết chém vào mặt gây vết thương hở nghiêm trọng.

Vụ án