Thanh Hóa: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn không giảng dạy vẫn phụ cấp ưu đãi?

Thứ hai, 18/03/2019 19:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù không đứng lớp giảng dạy, nhưng hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn chi phụ cấp ưu đãi cho hiệu trưởng gây bức xúc dư luẫn, phẫn nộ đối với giáo viên.

Ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn

Ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - ông Trịnh Văn Chiến về rất nhiều nội dung có liên quan đến những sai phạm đã xảy ra tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Trong đó chỉ rõ, qua kiểm tra trong các năm học 2016-2017, hiệu trưởng không giảng dạy các năm học 2017-2018, 2018-2019 dạy không đủ số tiết theo quy định, không báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo nhưng Trường THPT chuyên Lam Sơn vẫn chi phụ cấp ưu đãi là 70% cho hiệu trưởng.

Việc làm này là không đúng quy định về đối tượng được hưởng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27-3-2007 của Bộ GDĐT - Nội vụ - Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20-6-2006 của Chính phủ.

Bên cạnh việc báo cáo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn không dạy nhưng vẫn được hưởng lương đứng lớp, phía Sở GG&ĐT còn phát hiện nhiều sai phạm khác đã và đang xảy ra tại ngôi trường có tiếng ở xứ Thanh- trong đó có cả việc lập quỹ trái phép.

Đó là viêc: "Nếu lớp nào thu ít thì hiệu trưởng nhắc nhở giáo viên trước cuộc họp và thông báo trên bảng tin". Trước những việc làm "ngoài chuyên môn" của Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn, Sở GD&ĐT đã báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra Bộ GD&ĐT. Trong đó, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lam Sơn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể...

Được biết, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn ở thời điểm hiện tại là ông Chu Anh Tuấn, ông Tuấn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn vào ngày 1/11/2014 với thời hạn 5 năm. Trước đó, ông Tuấn là Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương I, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Trường THPT chuyên Lam Sơn là một trong những ngôi trường đã có thương hiệu trong việc dạy và học ở xứ Thanh. Nhưng, thời kỳ ông Chu Anh Tuấn làm Hiệu trưởng THPT chuyên Lam Sơn đã để xảy ra rất nhiều sai phạm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.       

Trần Đại

Tin khác

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục