Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ vượt 100 triệu thùng/ngày vào năm 2020

Thứ sáu, 20/10/2017 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là dự báo của ông Mohammad Barkindo, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Hội nghị Dầu mỏ và Tiền tệ được tổ chức vừa qua tại London.

Báo Công luận
 Ông Mohammad Barkindo, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

Ông Mohammad Barkindo cho rằng, giá dầu mỏ sẽ tăng và nhu cầu dầu mỏ thế giới cũng sẽ gia tăng đáng kể do kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn.

“Mức trên 100 triệu thùng/ngày vào năm 2020 cao hơn nhiều so với mức dự báo của OPEC trong năm 2017 là 96,8 triệu thùng/ngày”, ông Mohammad Barkindo cho biết.

Theo ông Mohammad Barkindo, các quốc gia thành viên OPEC sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia không phải là thành viên OPEC, như Nga,…trong việc điều tiết nguồn cung dầu mỏ thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu dầu thế giới sẽ ngày càng gia tăng.

“Chúng tôi sẽ cùng với các quốc gia khác tiếp tục đầu tư để cộng đồng thế giới tin tưởng vào nguồn cung cấp dầu của chúng tôi”, ông Mohammad Barkindo chia sẻ.

Giá dầu đã bắt đầu giảm mạnh từ giữa năm 2014 do nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu sụt giảm mạnh.

Nhờ có sự hợp tác tích cực giữa OPEC và các quốc gia khác, như Ả Rập Xê Út và Nga, sản lượng dầu đã giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, góp phần hỗ trợ cho giá dầu phục hồi trở lại.

Tại Hội nghị nói trên, ông Mohammad Barkindo cũng đã ghi nhận và đánh gia cao cam kết của OPEC và các quốc gia không phải là thành viên OPEC về việc cắt giảm sản lượng dầu trong thời gian qua.

“Chúng ta cần phải hành động để góp phần cân đối cung- cầu dầu mỏ một cách hiệu quả nhất và hợp lý nhất”, ông Mohammad Barkindo nhấn mạnh và cho biết thêm, OPEC cũng sẽ đàm phán với các nước hiện chưa thực hiện cắt giảm sản lượng để đảm bảo ổn định thị trường dầu mỏ trong thời gian tới.

Cũng theo ông Mohammad Barkindo, thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và các quốc gia không phải thành viên OPEC có hiệu lực đến tháng 3/2018.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô Brent giao dịch ở mức 57,46USD/thùng, trong khi giá dầu thô nhẹ ngọt giao tháng 11 tại New York ở mức 51,36USD/thùng.

Theo dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, giá dầu thô trung bình năm 2017 sẽ đạt mức 52USD/thùng và tăng lên 54USD/thùng vào năm 2018.

Về dài hạn, IMF dự báo giá dầu thô sẽ đạt mức khoảng 53USD/thùng vào năm 2020, và theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB) đến năm 2030 sẽ đạt mức 80USD/thùng.

PV (theo Diễn đàn Doanh nghiệp)

Tags:

Tin khác

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm