Những giá trị tinh thần vô giá

Thứ sáu, 16/03/2018 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 16/3, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2018 đã diễn ra Lễ hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam và gặp gỡ một số nhà báo tuổi 90. Chương trình thực sự là một điểm nhấn ấn tượng và giàu ý nghĩa tại Hội Báo năm nay.

Chương trình có sự tham dự của các nhà báo lão thành; các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam: Thuận Hữu, Uỷ viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực; Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội; cùng đại diện các cơ quan báo chí, các cấp, ngành, các tập thể và cá nhân, các nhà báo, gia đình nhà báo và công chúng báo chí trong cả nước.

Những hiện vật ý nghĩa được trao tặng

Tại lễ Hiến tặng lần thứ 8 hôm nay có hơn 40 tập thể và các cá nhân tham gia hiến tặng, gồm 5 nhóm hiến tặng, nhóm 1 là các cơ quan báo chí lớn của TW, các cơ quan báo chí địa phương và các hội nhà báo địa phương.  Nhóm hiến tặng 2 là Gia đình các nhà báo lão thành đã mất. Nhóm hiến tặng 3 là Các gia đình nhà báo liệt sĩ. Nhóm hiến tặng 4 là Các nhà báo quân đội; Nhóm hiến tặng 5 là Các nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên Bảo tàng. 

Các nhóm hiến tặng đều mang đến buổi lễ những hiện vật, tư liệu, vốn dĩ là những tài sản tinh thần quý giá được giữ gìn trong các bộ sưu tập cá nhân, nay đã chính thức được trao gửi cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Báo Công luận
 Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thăm hỏi các nhà báo lão thành.

Chẳng hạn như  Báo ảnh Việt Nam, ở cuộc hiến tặng tháng 3 năm ngoái, Báo ảnh Việt Nam đã trao tặng Bảo tàng 01 bộ thiết bị làm ảnh trong buồng tối và hôm nay, tiếp tục mang tặng 01 bộ máy chiếu phim lưu động Báo ảnh Việt Nam sử dụng chiếu phim phục vụ các nhà báo trong thời kỳ chống Mỹ. Còn với Tạp chí Văn nghệ Quân đội, trong 02 hiện vật hiến tặng, có 01 Máy đánh chữ M16 do Đức sản xuất được sử dụng vào thập kỷ 70 - 80 tại Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Báo Kinh tế và Đô thị Hà Nội, 20 năm trước xuất bản số đầu tiên, đến nay, tờ báo đã trở thành một tên tuổi có uy tín trong lòng độc giả thủ đô. Những hiện vật và tư liệu do báo hiến tặng đã nói lên một phần những nỗ lực của một tập thể những người làm báo.

Báo Công luận Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị hiến tặng hiện vật
Ngoài ra, Khoa Báo chí - Học viện Báo chí & Tuyên truyền, cũng đã hiến tặng 39 cuốn sách (giáo trình giảng dạy, công trình nghiên cứu đã in sách) của các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà báo. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang, trong 06 tài liệu, hiện vật tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam, có 02 số báo gốc “Hà Giang” phát hành năm 1964 và “Hà Tuyên mặt trận” phát hành năm 1984. 

Nhà báo Hà Kim Chi – Phó Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN, nguyên Tổng biên tập báo Lai Châu đã mang đến lễ hiến tặng hai tập lưu báo gồm những số báo ra trong những năm đầu tiên của báo Lai Châu từ năm 2004- 2007 mà chị đã gìn giữ cẩn thận hơn 10 năm qua. 

Công ty THHH kỹ thuật và công nghệ chuyên dụng hiến tặng 01 chiếc Camera ghi hình Panasonic DP 200 từng được sử dụng để tác nghiệp báo chí mà đơn vị đã sưu tầm được. Đài Truyền hình Việt Nam cũng hiến tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam một số hiện vật và tư liệu gắn với lịch sử phát triển của Đài.

Bên cạnh đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn nhận được từ gia đình cố nhà báo Xuân Thủy chiếc cà-vạt lúc sinh thời vẫn thường dùng. Đặc biệt là chiếc ống nhòm mà nửa thế kỷ trước nhà báo Xuân Thủy đã sử dụng để nhìn sang bên kia cầu Hiền Lương trong chuyến công tác Vĩnh Linh, và chiếc áo Tôn Trung Sơn mặc tại Đại Hội lần thứ II Hội Nhà báo VN năm 1959 cùng một số bút tích, bản thảo, thư từ…

Nhân dịp này, BTC cũng tặng lại gia đình bản sao Bằng khen của OIJ tặng nguyên Chủ tịch HNBVN Xuân Thủy năm 1960.  Gia đình cố Nhà báo Nguyễn Thành Lê đã hiến tặng Bảo tàng nhiều kỷ vật quý gắn với cuộc đời làm báo. Lần này, là gần như toàn bộ tủ sách để lại với trên 400 cuốn sách và một số sổ tay ghi chép nhiều thời kỳ của ông... Đây là những kỷ vật rất gắn bó, gần gũi với cố nhà báo và phục vụ đắc lực công tác làm báo lúc sinh thời của ông.

Báo Công luận
 Giao lưu với các nhà báo lão thành tuổi 90.
Những ngọn bút đã góp phần viết nên lịch sử báo chí cách mạng

Đặc biệt, tại lễ Hiến tặng hiện vật của Bảo tàng Báo chí Việt Nam vinh hạnh được đón tiếp một số nhà báo (NB) lão thành – những ngọn bút đã góp phần viết nên lịch sử báo chí cách mạng. Suốt 70 năm qua, ngòi bút trên tay họ đã không ngừng làm việc. Vì dân, vì nước chính là tâm huyết, là mục tiêu cầm bút, là lý tưởng sống của họ. Trước và trong khi Bảo tàng được thành lập và chuẩn bị thiết kế thi công trưng bày, những nhà báo lão thành tuổi 90 này đã bằng nhiều cách khác nhau, giúp Bảo tàng báo chí Việt Nam có được những hiện vật, tài liệu, hình ảnh đầu tiên gắn với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. 

Các nhà báo chính là những tấm gương đặc biệt về nghề báo, và nay tiếp tục là những cộng tác viên đặc biệt của Bảo tàng. Đó là NB Phan Quang – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; NB Hà Đăng – Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa TW, TBT Báo Nhân Dân; Nhà báo Thái Duy – nguyên Phóng viên Báo Cứu quốc, Báo Giải phóng, Báo Đại đoàn kết; Nhà báo Đặng Minh Phương – nguyên TBT báo Cờ Giải phóng, Trưởng cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng; Nhà báo, Đại tá Nguyễn Khắc Tiếp; Nhà báo, Đại tá Phạm Phú Bằng; Nhà báo, Đại tá Nguyễn Trần Thiết – nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân; Nhà báo Lý Thị Trung, nguyên phụ trách đầu tiên của báo Phụ nữ Thủ đô; Nhà báo Võ Thế Ái, nguyên Phóng viên chiến trường Thông tấn xã Việt Nam (Nhà báo Trần Kiên, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Nhà báo, GS Đào Nguyên Cát -  TBT Thời báo Kinh tế Việt Nam vì lý do sức khỏe nên đã không đến tham dự được).

Báo Công luận
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội tặng quà tri ân các nhà báo lão thành. 
Cuộc gặp gỡ diễn ra không dài nhưng đầy ý nghĩa, bởi những câu chuyện sôi nổi về một thời làm báo nhiệt huyết, đam mê của những nhà báo đầy kinh nghiệm, suốt một đời gắn bó với nghiệp báo. Nhà báo lão thành Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, sau 70 năm cầm bút có một đúc kết về nghề gồm 8 chữ: “Đọc - đi - nghĩ- viết; Đúng - trúng- nhanh- hay” mà mỗi con chữ của ông đều có “sức nặng”, kể lại những câu chuyện làm báo thật sâu sắc mà ở đó là những bài học làm nghề vô giá.

 Nhà báo Hà Đăng, người đã có mặt 5 năm liền tại Hội nghị Pari để viết văn đàm phán và viết báo cũng đầy tâm huyết khi nói về công việc của người cầm bút “người làm báo phải luyện đủ đức, tài”.  

Hay như nhà báo lão thành Thái Duy với đúc kết về nghề báo đầy tính chiến đấu: “Báo chí phải là vũ khí của dân” cũng chia sẻ đầy xúc động bằng một tình yêu cháy bỏng với nghề báo, với câu chuyện nghề gắn với nhà báo bậc thầy Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Các nhà báo tuổi 90 luôn là điểm tựa tinh thần để thế hệ làm báo hôm nay ngày một vững vàng niềm tin và trưởng thành nhanh trước bất cứ hoàn cảnh nào giữa thời bình.

Hà Vân – Ngọc Lành – Nguyễn Mạnh

 

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội