Ông Vũ Văn Tiến giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Thứ hai, 25/03/2019 15:16 PM - 0 Trả lời

 (CLO) Sáng 25/3, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiến giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trương ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc  (UBTƯ MTTQ ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, với mong muốn phát triển nhân sự ngay tại cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để tạo nguồn lực cần thiết cho việc bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan.

Bí thư Trương ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Quyết định cho tân Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến (Ảnh: Kỳ Anh)

Bí thư Trương ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Quyết định cho tân Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến (Ảnh: Kỳ Anh)

Xuất phát từ mong muốn đó, trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan về việc giới thiệu nhân sự Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng đoàn đã thảo luận, rà soát tiêu chuẩn chức danh và tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín. Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đảng đoàn thống nhất bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, đồng chí Vũ Văn Tiến kiêm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận. Theo Quyết định bổ nhiệm, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Vũ Văn Tiến bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo cũng như Tạp chí Mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Vũ Văn Tiến bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo cũng như Tạp chí Mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thêm rằng: Tân Trưởng ban Tuyên giáo cần tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, từ đó chủ động nâng cao chất lượng, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới, đẩy mạnh việc kết nối tới các cơ quan báo chí và Mặt trận của 63 tỉnh, thành phố để công tác Mặt trận tạo sức lan tỏa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và sự kỳ vọng của nhân dân”.

Trong quá trình công tác, ông Vũ Văn Tiến, với vai trò một phóng viên, đã đoạt nhiều giải Báo chí Quốc gia, đồng thời có 7 đầu sách được xuất bản, thuộc mảng đề tài về nghiệp vụ, kinh nghiệm tác nghiệp báo chí; báo chí điều tra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và một số mảng đề tài khác... Bên cạnh công tác báo chí, ông Vũ Văn Tiến còn tham gia giảng dạy, đào tạo các lớp sinh viên chuyên ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình và nhiều cơ sở, hình thức đào tạo khác.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo tiếp tục chung sức, chung lòng để cùng với đồng chí Vũ Văn Tiến hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước thời kỳ thông tin bùng nổ, mạng xã hội phát triển, mỗi cán bộ của Ban cần tận tâm, tận lực trong công tác phối hợp để cung cấp thông tin đúng, đủ, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt phải nói đi đôi với làm, phải tiêu biểu, gương mẫu và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra. Đội ngũ cán bộ cơ quan phải liên tục tư duy, phải có bản lĩnh vượt qua khó khăn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, tránh hiện tượng làm theo lối mòn mà phải có sự sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải là những người có đức, có tài để phát huy năng lực và khẳng định lòng nhiệt huyết của mình đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cám ơn sự tin tưởng của các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và những ý kiến tâm huyết của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Vũ Văn Tiến chia sẻ, với gần 20 năm hoạt động báo chí, trong đó có nhiều thời gian công tác tại các cơ quan báo chí của các tổ chức thành viên của Mặt trận như báo Nhà báo & Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam), báo Dân trí (Hội Khuyến học Việt Nam), và Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận - cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đây chính là cơ sở để cá nhân tân Trưởng Ban Tuyên giáo Vũ Văn Tiến phát huy kinh nghiệm, nhiệt huyết công tác và sẽ tiếp tục trau dồi, học hỏi kinh nghiệm nhằm cụ thể hóa vào việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Cơ quan và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tiến trên cương vị mới (Ảnh: Kỳ Anh)

Cơ quan và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tiến trên cương vị mới (Ảnh: Kỳ Anh)

Ông Vũ Văn Tiến cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên giáo cũng như Tạp chí Mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng đoàn, Ban Thường trực giao phó. 

Ông Vũ Văn Tiến sinh năm 1982, quê quán huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; tốt nghiệp Cử nhân Báo chí, Cử nhân Kinh tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; hiện đang là Nghiên cứu sinh Báo chí học K19, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Về quá trình công tác, từ năm 2006 đến năm 2008, ông Vũ Văn Tiến làm phóng viên điều tra tại báo Nhà báo & Công luận (Hội Nhà báo Việt Nam); từ năm 2009 đến năm 2013 làm Trưởng Ban Bạn đọc, Thư ký Tòa soạn báo Dân trí (Hội Khuyến học Việt Nam); từ năm 2014 đến năm 2016 làm Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, phụ trách Báo điện tử Xây dựng (Bộ Xây dựng); từ năm 2016 đến nay, ông Vũ Văn Tiến làm Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận - cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

PV

Tin khác

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo
Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

Nâng cao kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo

(CLO) Ngày 23/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin từ hội nghị, hội thảo.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu 'Hành trình chinh phục bầu trời'

Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình Giao lưu "Hành trình chinh phục bầu trời"

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình chinh phục bầu trời”. Chương trình nhằm chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày truyền thống của Đoàn Bay 919 thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (1/5/1959 - 1/5/2024).

Nghề báo