Những món quà ý nghĩa tiếp tục được trao cho cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An

Chủ nhật, 10/06/2018 22:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 10/6, hành trình nhân ái “Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi” do đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng hành cùng báo Nhà báo & Công luận tiếp tục đến với huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Trần Nguyên Huy – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công luận; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng nhà tài trợ.

Theo đó đã có 150 suất quà từ báo NB&CL và nhà tài trợ đã được trao tặng cho 150 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc 75 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 ba lô học sinh, sách vở và đồ dùng học tập. Đây là món quà có ý nghĩa tinh thần rất lớn nhằm động viên các cháu tiếp tục vươn lên học giỏi.

Báo Công luận

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.  

Báo Công luận
 Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà cho các em học sinh. 
Báo Công luận
 BTC đã trao quà cho 150 cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc 75 trường tiểu học và THCS trên địa bàn.

Trực tiếp trao những món quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy đã đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cháu trong cuộc sống cũng như học tập.

 

Báo Công luận
 Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam,  TBT báo NB&CL trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Báo Công luận
 Món quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên tinh thần vô cùng lớn đối với các em học sinh.

Là người con của quê hương Diễn Châu, từng trải qua những khó khăn cùng nhân dân nơi đây, đồng chí Lê Thị Thủy chia sẻ, người dân quê hương Diễn Châu luôn được biết đến với tinh thần chịu thương, chịu khó, vượt qua mọi khó khăn. 

Đây cũng là một trong những địa phương có môi trường giáo dục tốt và thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các nhà trường cũng quan tâm, tạo điều kiện cho các cháu học sinh nghèo để có điều kiện học tập tốt hơn. Đồng chí Lê Thị Thủy mong muốn các cháu tiếp tục vượt khó để học giỏi hơn nữa, đóng góp cho quê hương, đất nước sau này.

Báo Công luận
 Các đại biểu tham dự chương trình.

Trước đó, vào ngày 3/6, đồng chí Lê Thị Thủy và nhà báo Lê Trần Nguyên Huy- Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, TBT báo Nhà báo & Công Luận đã trao quà cho 110 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại 2 huyện Nam Sách và Thanh Hà, Hải Dương.

 

M.N

Tin khác

Nam Định chốt thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Nam Định chốt thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025

(CLO) Năm học 2024-2025, dự kiến toàn tỉnh Nam Định có khoảng 28 nghìn học sinh hoàn thành chương trình THCS và dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Giáo dục
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 tại Bắc Giang

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024 tại Bắc Giang

(CLO) Tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách bắt đầu từ ngày 19/4 đến hết ngày 22/4/2024.

Giáo dục
Bài 2: Chiếc áo không làm nên… thầy tu!

Bài 2: Chiếc áo không làm nên… thầy tu!

(CLO) Nhiều người sau khi được phong giáo sư, tiến sĩ của các tổ chức nước ngoài, khi quay về cuộc sống đời thường vẫn "chứng nào, tật nấy”, thậm chí vướng vào lao lý, bị pháp luật trừng phạt.

Giáo dục
Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục