Những phần thưởng xứng đáng dành cho tài năng và sự nỗ lực rèn luyện!

Chủ nhật, 16/09/2018 17:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau loạt trận Chung kết đầy sôi động, kịch tính, hấp dẫn ở các nội dung diễn ra trong sáng ngày bế mạc (16/9) của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018, BTC đã trao Cúp và những tấm Huy chương Vàng, Bạc, Đồng một cách xứng đáng cho các đơn vị và VĐV ở 12 nội dung thi đấu.

Báo Công luận
Nhiều trận đấu Chung kết hấp dẫn, giàu cảm xúc diễn ra sáng ngày bế mạc Giải (16/9). Ảnh: Phú Thắng 
Và hơn cả thành tích ấy, ý nghĩa quan trọng mà Giải đưa lại chính là cơ hội để những người làm báo rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần, tăng cường tình đoàn kết giữa các đồng nghiệp báo chí trên cả 3 miền Bắc- Trung- Nam.

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 có 213 VĐV đến từ 42 cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo trên khắp mọi miền của đất nước, cùng nhau hội tụ về đây để giao lưu học hỏi và quyết tâm tranh tài. Các VĐV không chuyên của chúng ta đã cống hiến cho Giải những trận bóng hay, những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính, giằng co từng tỉ số điểm để giành chiến thắng bước lên bục vinh quang, đón nhận những chiếc cúp vô địch, tấm huy chương cao quý của Giải.

Báo Công luận
Trận Chung kết đơn nam diễn ra nhiều kịch tính. Ảnh: Phú Thắng 
Dẫu biết rằng, trong thi đấu có người thắng, người thua nhưng tựu chung lại các VĐV đều là những người chiến thắng, chiến thắng trong niềm đam mê, chiến thắng trong sự quyết tâm, chiến thắng của tình đoàn kết, tình hữu nghị cùng nhau về đây để cùng cống hiến đem lại thành công cho Giải Bóng bàn của giới báo chí năm nay.

Báo Công luận
Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Trần Gia Thái trao Huy chương cho các VĐV ở nội dung Đôi nam nữ trên 45. Ảnh: Phú Thắng 
Tạm biệt Giải đấu, tạm biệt sân chơi bổ ích và đầy sôi động, họ lại trở về với công việc thường ngày của những người làm báo; để hy vọng rằng dư âm của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018 sẽ góp phần tạo đà, khích lệ cho toàn thể cán bộ, phóng viên, hội viên ở các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí quyết tâm phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

*Kết quả Chung cuộc của 12 nội dung thi đấu tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII- năm 2018, gồm:

1.Đồng đội nam:

- Nhất: LCH nhà báo Bộ Công an 1

- Nhì: Tạp chí Thể thao

- Đồng Giải Ba: LCH nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam và LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội.

2.Đồng đội nữ:

- Nhất: LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội (HNB TP. Hà Nội)

-Nhì: Báo Hải Phòng (HNB Hải Phòng)

- Đồng Giải Ba: Báo Giáo dục & Thời đại và Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HNB TP. Hồ Chí Minh).

3.Đôi nam lãnh đạo:

-Nhất: VĐV Tô Quang Phán (LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội)+ VĐV Đặng Ngọc Hải (Báo Hànộimới)

-Nhì:  VĐV Bùi Văn Tưởng+ VĐV Nguyễn Trung Kiên (HNB Hòa Bình)

- Đồng giải Ba: Đôi VĐV Phan Huy Thắng+ VĐV Võ Tiến Dũng (LCH nhà báo Báo Nhân Dân) và đôi VĐV Phạm Văn Miên+ VĐV Trần Quang Hòa (LCH nhà báo Bộ Công an).

4.  Đơn nam lãnh đạo: 

-Nhất: VĐV Bùi Văn Tưởng (HNB Hòa Bình)

-Nhì: VĐV Nguyễn Mạnh Dũng (Tạp chí Quốc phòng toàn dân).

- Ba: VĐV Ngô Việt Anh (Báo điện tử Tri thức trực tuyến (zing.vn)

 5. Đôi nữ:

- Nhất: VĐV Nguyễn Lan Hương + VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội)

- Nhì: VĐV Hồ Thu Hà + VĐV Nguyễn Hải Yến (Báo Hải Phòng)

- Đồng Giải Ba: Đôi VĐV Nguyễn Thị Thanh Phương + VĐV Trần Minh Cát Vũ (Đài Truyền hình TP. HCM- HNB TP. HCM) và đôi VĐV Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận Chính trị) + VĐV Nguyễn Thanh Mai (Báo Hànộimới)

6. Đơn nữ dưới 45: 

- Nhất: VĐV Trần Minh Cát Vũ (Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh- HNB TP. Hồ Chí Minh)

- Nhì: VĐV Lê Thị Hương Giang (LCH nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam)

- Đồng Giải Ba: VĐV Nguyễn Hồng Thanh  và VĐV Nguyễn Thị Liễu (Báo Hải Phòng- HNB TP. Hải Phòng)

 7. Đơn nữ trên 45:  

- Nhất: VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội)

- Nhì: VĐV Nguyễn Thu Tâm (Tạp chí Lý luận Chính trị)

- Đồng Giải Ba: VĐV Nguyễn Thị Hải Yến (Báo Hải Phòng- HNB TP. Hải Phòng) và VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ)

8. Đôi nam nữ dưới 45

-Nhất: Đôi VĐV Đặng Ngọc Hải (Báo Hànộimới) và Nguyễn Lan Hương (LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội)

-Nhì: Đôi VĐV Hồ Phương Đông và Lê Thị Hương Giang (LCH nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam).

-Đồng Giải Ba: Đôi VĐV Nguyễn Việt Thuần+ Trần Minh Cát Vũ  và Đôi VĐV Huỳnh Hữu Trí + Nguyễn Thị Thanh Phương (cùng đến từ Đài TH TP. Hồ Chí Minh- HNB TP. Hồ Chí Minh)

9. Đôi nam nữ trên 45:

- Nhất: Đôi VĐV Hoàng Ngọc+ VĐV Nguyễn Thị Mai Hương (LCH nhà báo Đài PT-TH Hà Nội).

- Nhì: Đôi VĐV Hồ Quang Lợi +VĐV Nguyễn Thu Tâm (LCH nhà báo Cơ quan TƯ HNBVN)

- Đồng giải Ba:  Đôi VĐV Phan Hữu Bố+ VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn nghệ) và đôi VĐV Phạm Văn Thành (HNB Hưng Yên)+ VĐV Nguyễn Thị Hải Yến (Báo Hải Phòng).

 10. Đơn nam trên 45:

-Nhất: VĐV Trương Văn Long (LCH nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam)

- Nhì: VĐV Nguyễn Sơn Nam (LCH nhà báo Đài PT- TH Hà Nội)

-Đồng Giải Ba: VĐV Nguyễn Xuân Lương (LCH nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam) và VĐV Phạm Văn Quân (Thời báo Kinh doanh).

11. Đơn nam dưới 45: 

-Nhất: VĐV Trần Quang Hòa ( LCH nhà báo Bộ Công an)

-Nhì: VĐV Vũ Huy Toản (HNB Thái Nguyên).

-Đồng Giải Ba: VĐV Đỗ Tuấn Anh (LCH nhà báo Bộ Công an) và Trần Mạnh Cường (LCH nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam)

12. Đôi nam: 

-Nhất: Đôi VĐV Lê Viết Hải và Mạc Xuân Tùng (Tạp chí Thể thao)

-Nhì: Đôi VĐV Lê Mạnh Cường và Lê Hoàng Long ( LCH nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam).

-Đồng Giải Ba: VĐV Khổng Đặng Hà và VĐV Đỗ Tuấn Anh (cùng đến từ LCH nhà báo Bộ Công an).

 

Bên cạnh đó, ngoài 12 loại giải chính thức, mùa giải năm nay, BTC đã tiếp tục trao 3 giải phụ:

-Giải VĐV Cao tuổi nhất trao cho VĐV Lê Thị Công Nhân (HNB TP. Hồ Chí Minh)

- Giải phong cách trao cho VĐV Đoàn Minh Long (HNB Khánh Hòa)

- Giải Hoa khôi Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 trao cho VĐV Trần Thị Hương (LCH nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, Á khôi trao cho VĐV Lê Thị Hương Giang ( LCH nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam).

Ngọc Lành

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội