Những văn bản và những sự lạ

Thứ hai, 21/09/2015 10:52 AM - 0 Trả lời

Những tháng gần đây, không ít các hộ kinh doanh tại một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ phản ánh họ phải ký vào một số văn bản có thể nói là đầy tính lạ lùng trong đời kinh doanh.

(CLO) Những tháng gần đây, không ít các hộ kinh doanh tại một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ phản ánh họ phải ký vào một số văn bản có thể nói là đầy tính lạ lùng trong đời kinh doanh.

[caption id="attachment_46142" align="aligncenter" width="640"]Bia Sài Gòn và Nước khoáng Sơn Kim là hai sản phẩm ... Bia Sài Gòn và nước khoáng Sơn Kim là hai sản phẩm được UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu các chủ kinh doanh ký cam kết "ưu tiên" tiêu thụ để tăng thu ngân sách tỉnh và chung tay xây dựng nông thôn mới[/caption]

Văn bản này quy định, sau một ngày nào đó trong tháng 5/2015, phải dần tăng cường sử dụng các sản phẩm của bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim. Đi đôi với việc này là giảm dần việc sử dụng (và cả trưng bày) các sản phẩm cùng loại mang thương hiệu khác, tiến tới… thôi.

Mục đích của việc làm nói trên được ghi rất rõ: góp phần tăng ngân sách cho tỉnh, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hộ kinh doanh phản ánh, vì không muốn bị làm khó dễ trong làm ăn nên họ phải bấm bụng ký rõ ràng tên tuổi, địa chỉ cửa hàng trong các tờ cam kết này. Cũng theo phản ánh có hẳn đoàn liên ngành bao gồm đại diện thuế, quản lý thị trường, lãnh đạo một số huyện trong tỉnh đến điểm bán yêu cầu ký cam kết, trưng bày và bán các sản phẩm Bia Sài Gòn và nước khoáng Sơn Kim (hai mặt hàng này được sản xuất tại Hà Tĩnh), các loại bia khác không cho trưng bày tại các điểm đẹp trong quán.

[caption id="attachment_46134" align="aligncenter" width="640"]Bản cam kết các hộ kinh doanh phải ký
Bản cam kết  giữa UBND huyện Kỳ Anh và các chủ cơ sở kinh doanh [/caption]

Theo các đại lý ký cam kết thì những điểm bán nào không hợp tác thì hôm sau đoàn liên ngành đến làm việc với các lý do: An toàn vệ sinh thực phẩm, bếp, chén bát không đạt yêu cầu (phạt tiền); cán bộ thuế sẽ đến và đưa ra các lý do để tăng thuế; quản lý thị trường kiểm tra hóa đơn, chứng từ nguồn gốc hàng hóa (phạt tiền); lực lượng trật tự đô thị đến tháo gỡ bảng biển, lý do vi phạm an toàn giao thông (?!). Điểm bán nào chấp hành ký cam kết trưng bày và bán bia Sài Gòn thì không ai đến kiểm tra.

Đọc những thông tin trên nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Như báo chí đăng tải, thời gian gần đây, tỉnh Hà Tĩnh kinh tế tăng trưởng liên tục, những đại công trường trên địa bàn tỉnh đã đem lại sự khởi sắc rất ấn tượng cho kinh tế tỉnh. Một tỉnh như Hà Tĩnh trước đây nói đến con số doanh thu hàng chục ngàn tỷ không ai dám tin có thể đạt được nhưng nay đã thành hiện thực

Trong số những tăng trưởng đáng kể nhất của Hà Tĩnh phải kể đến thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, tập trung cải cách hành chính ngày từ các cấp phòng ban từ huyện lên đến tỉnh. Một ví dụ cho thấy sự quyết liệt vào cuộc của lãnh đạo tỉnh là tháng 6/2015, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự cùng lúc với việc dự kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội  đã dành hẳn một buổi sáng làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản đang có ý định triển khai đầu tư vào tỉnh. Từng là lãnh đạo một doanh nghiệp lớn của tỉnh nên ông Cự hiểu rất rõ doanh nghiệp nước bạn cần gì. Ngay tại cuộc họp, ông Cự đã đưa ra nhiều chỉ đạo nhằm tạo cú hích cho các bước tiếp theo.

Tăng thu hút đầu tư, cải cách hành chính có thể nói đều hướng tới đích ngắm tăng sức cạnh tranh, câu chuyện này đã không còn mới lạ. Nhưng cái cạnh tranh ở đây phải mang tính lành mạnh, theo đúng các quy luật của kinh tế thị trường, giảm dần sự can thiệp mang tính hành chính của các cơ quan nhà nước. Những văn bản… lạ ở trên không rõ có phải là chủ trương của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hay không nhưng nó có thể dọn đường cho những suy nghĩ, đánh giá ngõ hầu làm giảm hiệu quả những nỗ lực bấy lâu nay của tỉnh trong việc đem lại một môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh.

Có người bảo thôi thì mục đích sẽ biện minh cho phương tiện. Nhưng cũng không ít người nghĩ: biện minh gì thì biện minh nhưng mục đích và phương tiện không thể không thống nhất, nhất là ngay từ trong nhân tâm.

Quang Lộc

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra