(CLO) Thông tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết chính phủ các nước đã chi 16.000 USD cho các gói cứu trợ chống dịch, qua đó đẩy tổng nợ toàn cầu tăng vọt.
(CLO) Trong giai đoạn 2021 đến 2023, tổng mức vay của Chính phủ khoảng 1.738 nghìn tỷ đồng (tương đương 75 tỷ USD), trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.604 nghìn tỷ đồng.
(CLO) Theo các nhà lập pháp, năm 2020, nợ quốc gia của Mỹ là 23,4 nghìn tỷ USD, điều này có nghĩa là mỗi công dân Mỹ phải chịu khoản nợ khoảng 72.309 USD.
(CLO) Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã thực hiện cứu trợ kinh tế khổng lồ vào năm ngoái, nhưng nợ trong nước và rủi ro "tê giác xám" có thể đe dọa hệ thống tài chính Trung Quốc.
(CLO) Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố khối nợ toàn cầu tăng 24.000 tỷ USD lên mức kỷ lục gần 281.000 tỷ USD trong năm 2020 và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong năm nay.
(CLO) Theo Viện Tài chính Quốc tế, nợ của các công ty nhà nước ở Trung Quốc đã tăng từ 130% GDP vào năm 2019 lên mức cao kỷ lục hơn 142% vào năm ngoái. Điều này có thể khiến việc chuyển đổi khỏi mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc gặp nhiều thách thức.
(CLO) Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về khả năng cấp bảo lãnh đối với khoản vay đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành để có cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tác động của phương án huy động vốn đối với nợ công.
(CLO) Với những kết quả đã đạt được, nợ công đã giảm từ 63,8% xuống còn 58,4% GDP xu hướng đang đi xuống vững chắc, trong tổng nợ công đã cơ cấu lại, trên 60% đối với các khoản nợ trái phiếu chính phủ, kỳ hạn nợ dài hơn, đây là tỉ lệ hợp lý cơ cấu lại nợ công.
(CLO) Theo báo cáo được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/2, nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt 22.012 nghìn tỷ USD, tăng hơn 20 tỷ USD trong tháng 2. Một số chuyên gia đánh giá nợ chính phủ cao sẽ gây ra "rắc rối" cho nền kinh tế Mỹ.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về biện pháp xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động.
(CLO) Ngày 29/10, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về các báo cáo ngân sách Nhà nước (NSNN) và đầu tư công. Trong các ý kiến tham gia, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá công tác tài chính - NSNN năm 2018 cũng như thời gian qua đã có nhiều thành tựu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định như vậy khi tham gia thảo luận tại phiên họp tổ của Quốc hội về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2018 và đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.
(CLO) Nền kinh tế Việt Nam đang phải chấp nhận thực tế có tính bắt buộc là cần phải dùng 100% nỗ lực đảm bảo an toàn nợ công nhằm duy trì tính độc lập của nền kinh tế. Chính điều đó đang tạo áp lực không nhỏ cho nền kinh tế sau những chỉ số phát triển mới được công bố gần đây.