Nỗ lực đổi mới, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Thứ tư, 23/09/2015 15:09 PM - 0 Trả lời

“Tiếp tục đổi mới nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh” là mục tiêu hướng đến của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020, ..

(NB-CL) “Tiếp tục đổi mới nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh” là mục tiêu hướng đến của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020, (dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23- 24/9/2015). Đây chính là dịp để Hội Nhà báo và những người làm báo tỉnh Điện Biên khẳng định, biểu dương những nỗ lực, thành tựu, đóng góp quan trọng của báo chí, của Hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nghiêm túc, đánh giá về các kết quả hoạt động của báo chí và công tác Hội trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

5 năm qua, cùng với hệ thống báo chí trong tỉnh không ngừng lớn mạnh và phát triển khá toàn diện, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã có những bước phát triển mới. Hiện nay, Hội có 122 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Hội Nhà báo Việt Nam và sự giúp đỡ, ủng hộ của các cấp, các ngành, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2010- 2015 ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với các hoạt động nghiệp vụ của hội viên nhà báo. Tổ chức Hội đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và đi vào ổn định, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên; vai trò, vị thế của Hội từng bước được nâng lên.

[caption id="attachment_46968" align="aligncenter" width="450"]Hội nghị trao đổi nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng. Ảnh: dienbientv.vn Hội nghị trao đổi nghiệp vụ báo chí viết về xây dựng Đảng. Ảnh: dienbientv.vn[/caption]

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đã giúp cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Điện Biên nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nắm vững định hướng tuyên truyền của Đảng, luôn đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo. Đặc biệt, làm báo ở một tỉnh miền núi, biên giới địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, các hội viên luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, qua đó, mỗi hội viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Hội, thấy rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nhà báo Điện Biên chú trọng là việc bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên- nhà báo. Trong nhiệm kỳ qua, đã có trên 500 lượt hội viên nhà báo được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tại tỉnh. Các chi hội tổ chức hàng chục buổi toạ đàm nghiệp vụ báo chí. Ngoài ra, có trên 40 lượt hội viên được đi học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày và đào tạo dài hạn theo các chương trình tập huấn nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công nhiều giải báo chí của tỉnh, của ngành, nhằm phát hiện, cổ vũ lao động sáng tạo của những người làm báo trong tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên cũng luôn là một trong những đơn vị Hội tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia và đoạt được nhiều Giải thưởng, bên cạnh đó là các Giải báo chí của các bộ ngành Trung ương và các HNB trong Cụm thi đua...

Hội cũng đã làm tốt việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo không khí hoạt động nghiệp vụ sôi nổi trong các chi hội và hội viên, khuyến khích hội viên hăng hái sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội cũng như hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí; Duy trì xuất bản Đặc san Người làm báo Điện Biên 4 số/ năm; tổ chức tốt Hội Báo Xuân... Tại các kỳ giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh dọc Quốc lộ 6, Hội luôn tạo điều kiện cho hội viên đi giao lưu, học tập, trao đổi nghiệp vụ và đánh giá các hoạt động thi đua của các Hội trong Cụm.

Hội đã cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động công tác chỉ đạo và quản lý báo chí. Đồng thời chú trọng giáo dục, động viên hội viên- nhà báo thực hiện tốt quy định về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam; chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên; khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động báo chí và hoạt động Hội. Phong trào thi đua của Hội luôn được gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí. Cùng với công tác đối ngoại, các hoạt động xã hội từ thiện cũng được đẩy mạnh và phát huy được hiệu quả...

Một sáng kiến của Hội Nhà báo Điện Biên trong nhiệm kỳ qua, nhằm bổ trợ cho kỹ năng nghiệp vụ báo chí của hội viên nhà báo, Hội đã xây dựng tủ sách nghiệp vụ, bước đầu có gần 100 đầu sách về Luật Báo chí, về các loại hình và thể loại báo chí, cung cấp kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho phóng viên, biên tập viên... Qua việc nghiên cứu, trao đổi về nghiệp vụ báo chí đã thu hút, gắn kết hội viên với tổ chức Hội.

Với những thành tích đã đạt được, cùng với nhiều hội viên được khen thưởng, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ qua đã vinh dự nhiều lần được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2014 đã được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua đơn vị dẫn đầu khối các Hội đặc thù về thành tích trong công tác báo chí và công tác Hội.

Là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa VI là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, động viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên, nhà báo. Xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, xây dựng Hội Nhà báo Điện Biên vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng giàu mạnh.

Ngọc Lành

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội