Nỗ lực vì một sân chơi chung

Chủ nhật, 31/12/2017 05:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Năm 2017 là một năm mà công tác nghiệp vụ của HNBVN, dưới sự chủ trì của Ban nghiệp vụ HNBVN, diễn ra khá sôi động với nhiều hoạt động nâng cao nghiệp vụ thiết thực cho các nhà báo - hội viên. Từ việc tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm về nghiệp vụ báo chí, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức các Giải báo chí đã tạo được những sân chơi đa dạng, phong phú, hữu ích cho những người làm báo…

Sôi động, hiệu quả từ các hoạt động nghiệp vụ

Với vai trò là đơn vị Thường trực của Giải Báo chí Quốc gia (BCQG), Ban Nghiệp vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của việc tổ chức và Lễ trao Giải BCQG lần thứ XI; tham gia tích cực vào các hoạt động nghiệp vụ trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2017; triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao của Trung ương và địa phương.

Tổ chức thành công các cuộc hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ báo chí, như: Hội thảo “Nhà báo Lưu Quý Kỳ với báo chí cách mạng Việt Nam”; Hội thảo “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” (phối hợp với UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Nhân Dân); Hội thảo “Nhà báo Hoàng Tùng với quê hương Hà Nam và đất nước” (phối hợp với tỉnh Hà Nam và Báo Nhân Dân)…

Một trong những hoạt động nghiệp vụ thiết thực góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, hội viên là cùng với giải BCQG truyền thống, đã phối hợp với các Ban, Bộ, ngành của T.Ư tổ chức có hiệu quả các giải báo chí ở nhiều lĩnh vực như: Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng: “Búa liềm vàng” (phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư), Giải báo chí toàn quốc: “Tự hào nông dân Việt Nam” (phối hợp với Hội Nông dân VN), Giải báo chí toàn quốc: “Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí” (phối hợp với UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Giải báo chí viết về tấm gương “dân vận khéo” (phối hợp với Ban Dân vận Trung ương)… Tất cả đã tạo ra không khí sinh hoạt nghiệp vụ sôi động tại các HNB, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ sở; là nhịp cầu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của những người làm báo địa phương với các đồng nghiệp T.Ư.

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt Giải A- Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, lần thứ nhất năm 2017 do HNBVN phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ LĐTB&XH tổ chức. Ảnh: VN 
“Cùng với việc tham gia tích cực vào Giải báo chí của địa phương, căn cứ vào kế hoạch, thể lệ cuộc thi, đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối với mảng ngành được tòa soạn phân công theo dõi còn thường xuyên tìm tòi các vấn đề được công chúng quan tâm. Qua đó, phóng viên hình thành ý tưởng đề tài đề xuất với lãnh đạo cơ quan báo chí xây dựng đề cương triển khai thực hiện, sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao và xuất sắc gửi dự thi”, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Hưng Yên Phạm Văn Thành bày tỏ.

Còn theo nhà báo Nguyễn Bình Dương - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Bắc Giang: “Các Giải báo chí do HNBVN và các Ban, bộ, ngành phát động đã thực sự là “sân chơi” nghiệp vụ bổ ích nhằm khích lệ các hội viên nhà báo hăng hái thi đua, rèn luyện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ sự chủ động hòa mình trong các dòng thời sự, sự kiện, đánh giá, mổ xẻ các vấn đề, kết hợp với học hỏi kinh nghiệm của các nhà báo đi trước cũng như nghiên cứu các tác phẩm báo chí đã đoạt giải… các nhà báo lần lượt cho ra đời những đứa con tinh thần hoàn hảo nhất gửi tham dự Giải”.

Mỗi giải thưởng được trao đã là sự vinh danh xứng đáng, là phần thưởng vô cùng lớn lao động viên các nhà báo, hội viên, qua đó, góp phần giữ “lửa” nghề, nuôi dưỡng niềm tin cho các hội viên - nhà báo,  là “bệ đỡ” để họ càng thêm yêu nghề, nỗ lực sáng tạo để ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí có giá trị. Đồng thời, sức lan tỏa về ý nghĩa và giá trị sâu sắc của nội dung những bài báo đoạt giải ấy là rất lớn, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước…

Cố gắng tạo ra các hoạt động nghiệp vụ sát với nhu cầu của hội viên

Những gì mà HNBVN nói chung và Ban Nghiệp vụ đã làm được là rất đáng ghi nhận, có hiệu ứng lan tỏa tốt trong đời sống báo chí và hoạt động Hội… Tuy nhiên, trên cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (HNBVN), TS. Trần Bá Dung cảm thấy chưa thực sự hài lòng, vì trước sự phát triển nhanh chóng của báo chí truyền thông hiện nay, yêu cầu của lãnh đạo Hội, của các cấp Hội và hội viên cả nước ngày càng cao mà kết quả của Ban chỉ mới đáp ứng phần cơ bản, vì vậy, cần một sự nỗ lực rất lớn hơn nữa.

Nhiều lãnh đạo Hội, hội viên - nhà báo mong muốn Ban Nghiệp vụ sẽ tăng cường thêm những hoạt động nghiệp vụ bổ ích, thiết thực hơn. Trong đó, cần hướng các hoạt động về cơ sở nhiều hơn để các nhà báo địa phương có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với những xu thế làm báo hiện đại, để khoảng cách trình độ giữa người làm báo T.Ư và địa phương ngày càng gần hơn; tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức các Giải Báo chí để thu hút sự tham gia tích cực hơn nữa của các hội viên - nhà báo trong toàn quốc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng của các “sân chơi” nghiệp vụ hữu ích này. 

“Qua 11 lần tổ chức, Giải BCQG ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình. Song, những người làm báo và công chúng báo chí vẫn mong muốn và tiếp tục chờ đợi nhiều hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng của giải thưởng danh giá, uy tín này; Giải BCQG cần là động lực để đổi mới hoạt động của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và là động lực để các nhà báo sáng tạo chứ không đơn giản là mục đích của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên… Công chúng cần những bài báo được đầu tư công phu, mang dấu ấn của trí tuệ sáng tạo…”, nhà báo Nguyễn Tiến Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành HNBVN, TBT Báo, Chủ tịch HNB Quảng Ninh chia sẻ.

Báo Công luận

  Hội thảoBáo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”  do HNBVN phối hợp với UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo Nhân Dân tổ chức. Ảnh: Sơn Hải 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của báo chí truyền thông thì nhu cầu về việc nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ nghề nghiệp của những người làm báo - hội viên sẽ ngày càng lớn… Vì vậy trước câu hỏi: Với chức năng là cơ quan tham mưu về công tác nghiệp vụ của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam (cụ thể là Ban Nghiệp vụ) sẽ còn phải nỗ lực những gì để đưa hoạt động nghiệp vụ của Hội thực sự là địa hạt mà bất cứ hội viên nào cũng muốn góp phần? - nhà báo Trần Bá Dung cho biết: Ban đã có kế hoạch trình lãnh đạo Hội về các hoạt động nghiệp vụ chính trong năm 2018 và phương hướng cho những năm sau. Nỗ lực lớn nhất là cố gắng tạo ra các hình thức hoạt động nghiệp vụ sát với nhu cầu của hội viên thông qua các cấp Hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Thường trực Thường vụ Hội giao. Nhất là về các kĩ năng làm báo hiện đại, về kinh tế báo chí, về mô hình tòa soạn hội tụ và các  nhu cầu cụ thể khác của các cấp Hội.

Đồng thời, trên cương vị là Trưởng Ban Nghiệp vụ của HNBVN và là người thiết kế và cùng các đồng nghiệp thực hiện các chương trình, hoạt động này, nhà báo Trần Bá Dung mong muốn các hội viên nhà báo, các cấp Hội hãy thường xuyên đề xuất nhu cầu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cả những khó khăn của cơ sở và góp ý, phản biện để Ban Nghiệp vụ cùng các đơn vị của Cơ quan Trung ương Hội kịp thời đáp ứng và đáp ứng một cách thiết thực nhất. “Các cấp Hội, các nhà báo, hội viên - chính sự góp mặt, đồng hành một cách nhiệt thành của họ sẽ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để góp phần làm nên thành công của sân chơi chung đó”- Trưởng Ban Nghiệp vụ Trần Bá Dung gửi gắm, tin tưởng.❏

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội