Nồng ấm "Trái tim biển đảo"

Thứ sáu, 03/04/2015 08:17 AM - 0 Trả lời

Nồng ấm "Trái tim biển đảo"

(NB&CL) - “Tôi mong muốn Chương trình “Trái tim biển đảo” và các chương trình hướng về biển đảo khác sẽ góp phần để cho đảo luôn luôn gần bờ, để cho “Trái tim biển đảo” sẽ cùng nhịp đập với dân tộc…” Đó là chia sẻ của đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - tại buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu đại diện các gia đình ngư dân, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, các tấm gương điển hình thực hiện tốt an sinh xã hội, tham dự Chương trình "Trái tim biển đảo" do HNBVN tổ chức, chiều ngày 10/3. Chương trình là một điểm nhấn trong hoạt động thiết thực của HNBVN năm 2014, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội.
 
 
Nơi kết nối những tấm lòng
 
Buổi tiếp kiến Phó Thủ tướng đã diễn ra trong không khí nồng ấm và đầy xúc động bởi sự có mặt của không chỉ những người làm chương trình mà cả những ngư dân ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng xa xôi đã có mặt tại Hà Nội nhiều ngày qua. Họ là đại diện cho hàng triệu ngư dân chúng ta đang ngày đêm bám biển, bám ngư trường truyền thống bao đời tổ tiên, bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt nuôi trồng và chế biến thủy sản. Ngoài khó khăn mưu sinh, vật lộn với ngư trường từ nghìn đời, để nuôi con, nuôi cháu, bà con ngư dân còn thực sự là những người chiến sĩ đang ngày đêm góp phần gìn giữ chủ quyền của đất nước.
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu – UVTW Đảng, Chủ tịch HNBVN đã giới thiệu những tấm gương ngư dân và gia đình ngư dân tiêu biểu khắc phục khó khăn, bám biển, đẩy mạnh sản xuất, góp phần làm giàu cho đất nước. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ­ rằng, trong những năm gần đây, bão tố thường xảy ra, công cuộc làm ăn trên biển vô vàn khó khăn…nhiều gia đình ngư dân phải chịu cảnh mất mát lớn không dễ gì bù đắp được. Đó là chị Lê Thị Mai (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có chồng và 2 con trai đi biển mất tích từ tháng 10/2013 đến nay chưa thấy tin tức, là những thiếu nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ như 4 anh em cháu Cường, Trâm, Phú, Quý ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, không ít ngư dân nhiều lần mất tàu, mất lưới... Điều đáng nói là dù trong hoàn cảnh nào, bà con ngư dân chúng ta vẫn luôn vững vàng bám biển nơi đầu sóng ngọn gió. “Nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn nhọc nhằn đó, chương trình “Trái tim biển đảo” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và mang đậm tính xã hội nhân văn. Chương trình là lời kêu gọi cả nước chung tay góp sức giúp đồng bào ngư dân tại Hoàng Sa, Trường Sa và những gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, là dịp nêu cao những tấm gương, những người con ngày đêm bám biển” - Chủ tịch Thuận Hữu nhấn mạnh.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cảm ơn và đánh giá cao sáng kiến của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Trái tim biển đảo” cùng với nhiều chương trình hướng về biển đảo khác. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển, dành nguồn vốn cho công tác an sinh xã hội tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các vùng có ngư dân còn rất nhiều khó khăn. Ðồng thời, biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình ngư dân trong khai thác, chế biến và xuất khu thủy, hải sản.
 
Báo Công luận 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
 
Làm cho biển đảo ngày càng gần bờ hơn
 
Trong buổi tiếp kiến, đại diện ngư dân và các gia đình ngư dân đã bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn Ðảng, Chính phủ, Nhà nước và toàn xã hội, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ ngư dân thời gian qua. Đồng thời khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển khai thác hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự xúc động, lắng nghe tâm sự của những chiến sĩ, bà con ngư dân ngày đêm thầm lặng giữ vững ngư trường. Phó Thủ tướng khẳng định: “Không chỉ những người lính cầm súng, mà bà con ngư dân cũng thực sự là những chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ biên cương, chủ quyền biển đảo”.
 
Chia sẻ­ với những khó khăn của bà con ngư dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Ngoài biển bao la là đặc khu kinh tế biển của Việt Nam, là máu Việt Nam, là thịt Việt Nam. Đây là lý do khiến các thế hệ người dân Việt Nam phải luôn tiếp nối truyền thống giữ gìn biên cương, hải đảo…Trước kiến nghị của bà con ngư dân, Phó Thủ tướng khẳng định, việc Chương trình dành kinh phí hỗ trợ cho con em ngư dân học tập đầy đủ là một trong những bước cần thiết để thế hệ ngư dân tương lai có đủ kiến thức, vận dụng hiệu quả các trang thiết bị khai thác biển hiện đại, trở thành chủ nhân thực sự của biển cả. Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ tiếp tục giao cho các bộ, ngành xem xét kỹ để có những sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện các chính sách hỗ trợ cho ngư dân hiệu quả hơn.
 
Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục hỗ trợ cho bà con ngư dân, cùng hướng về biển đảo, để biển đảo của Việt Nam mãi mãi là một phần máu thịt của Việt Nam. Đặc biệt, vai trò của truyền thông, báo chí trong việc “kết nối” trở thành cánh tay nối dài những tấm lòng trong công tác an sinh xã hội, công tác bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương. Đại diện các doanh nghiệp khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ giúp các chiến sĩ an tâm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, hỗ trợ các gia đình ngư dân nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng khai thác thủy hải sản. Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho 13 gia đình cán bộ, chiến sĩ và ngư dân tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, đã vươn lên trong cuộc sống.
 
Tôn vinh những người giữ biển
 
Báo Công luận 
 
Sau buổi tiếp kiến, tối ngày 10/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình giao lưu “Trái tim biển đảo” đã được tổ chức thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu tham dự và khán giả cả nước. Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; các cơ quan báo chí; nhiều doanh nghiệp, gia đình ngư dân, chiến sỹ tiêu biểu trong cả nước, đã chứng tỏ tính thiết thực, ý nghĩa và sức lan tỏa mang tính nhân văn – xã hội của của “Trái tim biển đảo”.
 
Phát biểu khai mạc tại chương trình giao lưu, đồng chí Thuận Hữu nêu rõ: "Chương trình “Trái tim biển đảo” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính xã hội - nhân văn. Chương trình là lời kêu gọi cả nước chung tay góp sức giúp ngư dân bị mất tàu, mất lưới khi hoạt động trên biển và những gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là dịp nêu cao những tấm gương ngày đêm bám biển. Chương trình cũng nhằm khẳng định, biểu dương những tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp điển hình trong công tác an sinh xã hội, những tổ chức, cá nhân đã có đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ biển đảo và phát triển kinh tế biển…"
 
Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã có dịp gặp gỡ những tấm gương ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ tiêu biểu đã vượt qua mọi khó khăn, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn ủng hộ và đồng hành cùng chương trình; trao đổi những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy hải sản, quyết tâm bám biển, bám ngư trường, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước, phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Phát biểu ý kiến tại buổi giao lưu chương trình “Trái tim biển đảo” tối ngày 10/3, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao sự đóng góp của các ngư dân, các chiến sĩ, các tổ chức và cá nhân trong công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo và xây dựng đất nước; đồng thời hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam có sáng kiến tổ chức Chương trình giao lưu “Trái tim biển đảo”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chương trình có nội dung rất thiết thực, ý nghĩa, phục vụ chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước về công tác biển đảo; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi của nhân dân ta; nêu cao tấm gương của những người con đã anh dũng bám biển, góp phần khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng chung nỗ lực đó, tôi mong rằng, nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực hơn nữa vào công tác an sinh xã hội, giúp đỡ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn..."
 
Tại buổi giao lưu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và đồng chí Thuận Hữu cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao quà tặng các gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao hoa và Kỷ niệm chương tặng các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
 
NGỌC LÀNH - HÀ VÂN
 
Báo Công luận 
 Lễ báo công dâng Bác.
 
Mở đầu cho các hoạt động của chương trình “Trái tim biển đảo”, sáng ngày 9/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Chương trình “Trái tim biển đảo” đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (Đường Bắc Sơn, Ba Đình, HN). Đặc biệt, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã làm lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Người. Tại Lễ báo công, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN thay mặt cho các đại biểu trong đoàn đã báo cáo với Bác những thành tích đã đạt được trong công tác an sinh xã hội. Đồng chí Hà Minh Huệ nhấn mạnh: “… Học tập và làm theo lời dạy của Bác, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhiều năm qua, với tính chất là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực. Cùng với việc động viên các cấp Hội tham gia hoạt động xã hội tại địa phương hoặc theo ngành, lĩnh vực, coi đó như một tiêu chí thi đua hoạt động Hội. Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều chuyến trao quà tình nghĩa, hoạt động từ thiện…tại các địa phương khó khăn như Điện Biên, Nghệ An, Bình Thuận v.v… Hội cũng đã phối hợp tổ chức các sự kiện, các chương trình truyền thông rộng lớn, huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động mang tính nhân văn- xã hội vì cộng đồng, trong đó có chương trình “Trái tim biển đảo”. Đồng thời, Đoàn cũng đã đến thắp hương trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).
 
Trong một thời gian ngắn phát động, chương trình "Trái tim biển đảo" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành; Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau; Công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân…và còn nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam phát động phong trào ủng hộ ngư dân, gia đình ngư dân, gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức trực tuyến qua địa chỉ : www.hoinhabaovietnam.org.vn. Tiếp đó, ngày 11/3 tại trụ­ sở HNBVN, ông Nguyễn Gia Th­y- UVBCH, Chánh văn phòng cơ quan T.Ư HNBVN- thay mặt cho BTC chương trình đã trao quà từ thiện cho gia đình các ngư dân nghèo vượt khơi bám biển và vợ con các chiến sĩ nơi đảo xa

Tin khác

Công bố giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII và 7 giải báo chí chuyên đề

Công bố giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII và 7 giải báo chí chuyên đề

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (2023 - 2024) và các giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội