Novaland: 23 năm - Cho cuộc sống bừng sáng

Thứ hai, 21/09/2015 15:32 PM - 0 Trả lời

Qua 23 năm hoạt động, Tập đoàn Novaland đã nâng vốn điều lệ lên 3.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 23.000 tỷ, 6.000 căn hộ đã và đang được bàn giao, đầu tư các dự án bất động sản phục vụ hơn 100.000 khách hàng...

(CLO) Qua 23 năm hoạt động, Tập đoàn Novaland đã nâng vốn điều lệ lên 3.600 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 23.000 tỷ, 6.000 căn hộ đã và đang được bàn giao, đầu tư các dự án bất động sản phục vụ hơn 100.000 khách hàng...

[caption id="attachment_46275" align="aligncenter" width="600"]nova Novaland đã hoàn thành mục tiêu cung cấp 5.000 ngôi nhà cho người dân Việt Nam. (Sunrise City giai đoạn 1, 2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2012 và tháng 12/2014 đúng tiến độ và chất lượng như cam kết với khách hàng)[/caption]

Không ngừng cải tiến và hoàn thiện

Đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ,  Tập đoàn Novaland là kinh tế tư nhân đẳng cấp Quốc tế; phát triển vững mạnh trong lĩnh vực bất động sản. Góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng.

"Chúng tôi phát triển dự án, không chỉ ở những mét vuông xây dựng mà góp phần kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến, có phong cách sống hiện đại với nhiều tiện ích, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho mình và cho xã hội", đại diện Tập đoàn Novaland khẳng định.

Novaland luôn nhận thức rằng sự thành công không thể là một chiếc đũa thần. Sự thành công phải đến từ sự kiên trì và quyết tâm. Hiện tại, Novaland đã phát triển đội ngũ hơn 1.500 nhân viên chuyên nghiệp về phát triển và quản lý dự án, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, xây dựng được quy trình và hệ thống theo chuẩn mực quốc tế và hướng tới là một trong những môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Phục vụ khách hàng bằng sự chân thật và tận tâm

Trong chiến lược kinh doanh, một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành công là việc phục vụ khách hàng bằng sự chân thật và tận tâm. Novaland luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

Cùng mục tiêu kiến tạo cộng đồng nhân văn tiên tiến, đội ngũ Novaland đã và đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dự án có vị trí tốt, gắn liền với những tiện ích; đem đến những thiết kế đẹp, an toàn cho trẻ em, tốt cho sức khỏe, giá hợp lý; bảo đảm căn hộ khi đưa vào sử dụng khách hàng có thể vào ở được hoặc cho thuê với giá tốt.

[caption id="attachment_46277" align="aligncenter" width="650"]nova2 Gần 7.000 khách hàng đến tham dự Triển lãm dự án “Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng” tại TP.HCM vào ngày 12 và 13/09 vừa qua đã minh chứng niềm tin của khách hàng vào những sản phẩm của Novaland.[/caption]

nova1

Novaland cũng đặc biệt chú trọng đến việc vận hành và quản lý tòa nhà, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và bảo vệ thương hiệu.

“Bằng sự say mê “khám phá” cũng như nỗ lực giữ vững chất lượng công trình theo các tiêu chuẩn quốc tế, tôi tin rằng Novaland sẽ là một trong số ít thương hiệu Việt có khả năng hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn đầu tư phát triển BĐS tầm cỡ châu lục trong thời gian tới”, PGS.TS.Nguyễn Trọng Hòa - Nguyên GĐ. Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM nhận xét.

"Với nỗ lực xây dựng thương hiệu vững bền, đoạn đường 23 năm chỉ là sự khởi đầu. Đội ngũ Novaland cam kết bằng sự kiên định và sáng tạo sẽ đưa thương hiệu Novaland ngày càng được nhiều người tin yêu hơn, tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn cho xã hội. Sự thành công của Novaland sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển cộng đồng", đại diện Novaland khẳng định.
 

Novaland và những con số ấn tượng của hành trình 23 năm phát triển:

- 3.600 tỷ đồng vốn điều lệ - 23.000 tỷ đồng tổng tài sản - 09 giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín - 12 sàn giao dịch trải rộng khắp TP.HCM - 25 dự án ở vị trí đắc địa - Hơn 100 đối tác chiến lược Ngân hàng, Nhà thầu, Nhà cung cấp, Tư vấn thiết kế - 1.500 Nhân viên nòng cốt chuyên nghiệp - 6.000 căn hộ đã và đang được bàn giao - 10.000 người thụ hưởng từ các chương trình từ thiện cộng đồng - Hơn 100.000 khách hàng đã tin yêu sản phẩm Novaland.

Giang Phan

Tin khác

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

Nam Định: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án FDI sản xuất vải lưới, đế giày có tổng vốn đầu tư 40 triệu USD

(CLO) Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam tại KCN Dệt may Rạng Đông (Nghĩa Hưng).

Kinh tế vĩ mô
Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

Tỉnh Bắc Ninh và Nam Ninh (Trung Quốc) ký kết tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và kết nối

(CLO) Chiều 17/4, tại tỉnh Bắc Ninh, đại diện Thành phố Nam Ninh, Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại với tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

Nam Định: Triển khai kế hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp mới

(CLO) 3 khu công nghiệp (KCN) gồm: Hải Long, Nam Hồng và Minh Châu nằm trong số 6 KCN mới được UBND tỉnh Nam Định đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch và nằm trong số 10 KCN phát triển thêm theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô