(CLO) Lãnh đạo đảng Lao động Jeremy Corbyn cho hay đảng của ông sẽ tái đàm phán thỏa thuận Brexit với EU và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới nếu lên nắm quyền.
Quốc hội Anh hiện đang trong thế bế tắc khi không thông qua thỏa thuận Brexit với EU mà Thủ tướng Anh Theresa May đã đạt được vào năm ngoái.
Khi được hỏi liệu ông có tổ chức một bỏ phiếu lấy ý kiến người dân với bất kỳ thảo thuận nào đạt được, ông Corbyn cho hay. "Chúng tôi sẽ xem xét việc đưa ra công chúng các thoả thuận đạt được".
Được hỏi về một cuộc trưng cầu dân ý mới, ông cho hay: "Đó là điểm mà đảng chúng tôi đang bàn bạc".
Thông tin này tới sau khi 9 nhà làm luật của đảng Lao động xin rút lui trong tuần qua để phản đối tư tưởng Brexit của đảng.
John McDonnell, nhân vật số 2 của đảng cho biết đảng Lao động sẽ ủng hộ việc ở lại EU nếu một cuộc trưng cầu dân ý mới diễn ra.
Bà May đã nhiều lần phủ quyết khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới, gọi đây là hành động đi ngược lại ý nguyện người dân.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.