'Ở bên này thương nhớ', Lê Hoài Việt muốn truyền cảm hứng cho người ấp ủ ước mơ viết sách

Thứ năm, 27/01/2022 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có lẽ, viết và xuất bản một quyển sách của chính mình là ước mơ của rất nhiều người. Tuy nhiên, đại đa số không biết phải bắt đầu từ đâu; một số lại cho rằng trở thành tác giả là điều không tưởng hoặc đang loay hoay với bản thảo còn đang dang dở, chưa biết tới khi nào mới hoàn thành.

Chia sẻ về điều này, anh Lê Hoài Việt, tác giả quyển sách "Ở bên này thương nhớ", một ấn phẩm của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Mây Thong Dong vừa phát hành, đồng thời hiện anh cũng là Giảng viên Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh cho hay: "Tất cả những trăn trở của các bạn trẻ cũng là những điều tôi đã đi qua. Tôi cũng từng cho rằng viết và xuất bản sách là một ước mơ quá đỗi lớn lao, khó có thể thành sự thật. Tuy nhiên, sau này, tôi nhận ra ước mơ của tôi, của các bạn chỉ dừng lại khi các bạn không chịu bắt đầu".

o ben nay thuong nho le hoai viet muon truyen cam hung cho nguoi ap u uoc mo viet sach hinh 1

Lê Hoài Việt, tác giả của cuốn sách "Ở bên này thương nhớ"

Được biết, là sản phẩm của một tác giả trẻ, lại mới ra mắt cách đây không lâu nhưng "Ở bên này thương nhớ" đã nhận về rất nhiều tín hiệu tích cực từ phía truyền thông cũng như đông đảo các độc giả. Theo đó, hơn 50% toàn bộ số sách phát hành đã bán hết.

Tuy nhiên, khi nhận xét về bản thân, tác giả Lê Hoài Việt cho hay: "Tôi đơn giản chỉ là một người thích viết và hơn nữa, tôi dám ước mơ và dám xuất bản sách. Do đó, nhân đây tôi muốn truyền một nguồn cảm hứng, một nguồn năng lượng tích cực tới những ai đã và đang ấp ủ ước mơ viết sách, làm sách. Các bạn hãy cứ viết, đều đặn mỗi ngày để có thể viết chắc tay hơn. Ngoài ra các bạn có thể khởi đầu bằng những dự án sách viết chung về các chủ đề có sẵn, trước khi bắt đầu viết quyển sách của riêng mình. Tin tôi đi, khi bắt đầu thấy được bài viết nhỏ của mình được in trang trọng trong một quyển sách, bạn sẽ có thêm nhiều hứng khởi và quyết tâm để viết hơn".

Ngoài ra, để khích lệ tinh thần của các bạn trẻ, Lê Hoài Việt còn cho biết thêm "Các bạn sẽ không cô đơn đâu. Trên hành trình viết sách và làm sách, những lúc nào cần kinh nghiệm của một người đi trước, có đâu đó ít nhiều trải nghiệm, tôi cũng rất sẵn lòng chia sẻ".

o ben nay thuong nho le hoai viet muon truyen cam hung cho nguoi ap u uoc mo viet sach hinh 2

Lê Hoài Việt chia sẻ rằng anh thích viết và động viên các bạn trẻ hãy cứ tự tin viết

"Ở bên này thương nhớ" là tập tản văn được viết xuyên suốt mười năm với bao la trong những cung bậc cảm xúc, có những buồn ngây dại, có những vui tròn đầy, có những si mê mù quáng và cũng có cả những thức tỉnh sáng bừng của tác giả Lê Hoài Việt.

Sau bao nhiêu mùa mưa nắng với những trải nghiệm cảm xúc của thanh xuân, quyển sách đầu tay của Lê Hoài Việt đã ra đời nhẹ nhàng, như một món quà tác giả muốn dành tặng cho bản thân, cho người thân, người thương và một phần nào đó chia sẻ niềm riêng nơi mình cùng với những tâm hồn đồng điệu. Để rồi nhiều những năm tháng sau đó, lúc lưng còng tóc bạc da nhăn, thấy hình nhân mình đọc sách bên cửa sổ, thì có cái mà tự hào, mà nhớ về một thời tuổi trẻ dọc ngang. Để rồi, biết đâu đó "có một ai đang lầm lũi mơ hồ trong những cảm xúc mịt mờ như tôi đã, sẽ tìm thấy từ những bài viết này bản thân mình".

Dù không phải là chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng may mắn bên anh có lời dặn của Mẹ: “Mẹ luôn dặn con của mẹ phải cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Trước đây, là một người theo chủ nghĩa tôn thờ tình yêu, tôi vẫn nghĩ mẹ sai rồi. Tự nhiên sau nhiều thương tổn, tôi nghiệm ra, cãi mẹ mới là điều sai nhất trên đời. Rằng Việt à, yêu, thương nhưng phải nhớ, đau quá, thì phải buông”.

Và với Lê Hoài Việt: “Thương một người, cảm giác giống như đang đốt một ngọn đuốc sáng, mắt ta mải mê đắm trong thứ ánh sáng lung linh và dịu vợi, nhưng phải sớm định thần để biết điều đẹp đẽ ma mị kia rồi sẽ tắt, hệt ba que diêm của cô bé trong câu chuyện hồi thơ dại ta học. Cho nên, nhiệt thành mỗi phút, tận tâm mỗi giây, để chẳng bao giờ phải hối tiếc…”.

o ben nay thuong nho le hoai viet muon truyen cam hung cho nguoi ap u uoc mo viet sach hinh 3

Cuốn sách "Ở bên này thương nhớ" là tập tản văn ghi lại những cảm xúc, với nhiều trải nghiệm trong suốt 10 năm của Lê Hoài Việt

Với cách giữ nhịp ngôn ngữ và cảm xúc hài hòa, "Ở bên này thương nhớ" được Lê Hoài Việt viết với tất cả chân thành, nâng niu, trân trọng, mà sẻ chia qua từng trang viết trải lòng về tình yêu, tuổi trẻ hay cả tuổi già… Bạn đọc sẽ tìm thấy những câu chuyện cuộc sống gần gũi mà tác giả viết từ những quan sát tinh tế về mạng xã hội hay những mối quan hệ, kết nối trong xã hội hiện đại; về những chân dung cuộc sống trên bước đường mưu sinh; về những kỷ niệm trong đời người; hay còn về cách ta chọn một người để thương và trưởng thành, cách ta biết buông để được…

"Ở bên này thương nhớ "cũng là cuốn sách đầu tay được ra đời như một món quà tác giả muốn chia sẻ niềm riêng nơi mình cùng với những tâm hồn đồng điệu. Bên cạnh đó, toàn bộ doanh thu từ sách "Ở bên này thương nhớ" sẽ được tác giả Lê Hoài Việt dành cho các hoạt động thiện nguyện: tủ bánh mỳ 0 đồng và nước uống miễn phí, tủ sách cho vùng sâu, xa, học bổng sinh viên nghèo gặp khó khăn…

Thanh Hùng

Bình Luận

Tin khác

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí
Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

Chiêm ngưỡng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam đầu tiên thi Miss International 2024

(CLO) Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy dự thi Miss International 2024 nhanh chóng gây sức hút tới người hâm mộ. Nhiều khán giả ủng hộ Hoa hậu Việt Nam 2022 đến với đấu trường quốc tế này bởi cô mang vẻ đẹp ngọt ngào phù hợp với tiêu chí cuộc thi.

Giải trí