Ông Trump đe dọa đóng cửa chính phủ vì bức tường biên giới

Thứ năm, 06/09/2018 08:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông sẵn sàng đóng cửa chính phủ nếu Quốc hội không thông qua dự luật chi tiêu dành cho bức tường biên giới của mình.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters 

Ông Trump đã nói vậy trong cuộc gặp với các lãnh đạo Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, bao gồm cả việc gia hạn ngân sách chi tiêu của chính phủ.

Ông nói rằng Quốc hội "đang có những bước tiến rõ rệt" trong ngân sách, nhưng ông muốn có một lời hứa về việc đảm bảo xây dựng bức tường an ninh. Ông Trump đã liên tiếp đe dọa không thông qua ngân sách nếu Quốc hội không thêm vào đó khoản tiền để xây tường biên giới với Mexico.

Ông Trump đã lặp lại lời cảnh báo này hôm qua. Đáp trả câu hỏi của các phóng viên về việc đóng cửa chính phủ, ông nói rằng: "Nếu nó phải diễn ra thì hãy để nó diễn ra. Để có an ninh biên giới, tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Chúng ta cần bảo vệ biên giới của mình".

Điều này khác biệt hoàn toàn với điều ông đã nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller rằng :"Tôi không thích việc đóng cửa chính phủ".

"Tôi không thấy tôi hay bất kỳ ai đóng cửa đất nước tại thời điểm này", tờ báo này dẫn lời ông Trump.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mitch McConnell đã nói trong cuộc phognr vấn rằng ông đã có "một buổi nói chuyện tốt" với ông Trump và ông dự kiến Tổng thống sẽ ký thông qua dự thảo ngân sách trước cuối năm tài chính này để hạn chế việc đóng cửa chính phủ.

Ông McConnell nói rằng không có "cơ hội nào" về việc chính phủ đóng cửa.

"Chúng tôi vẫn ủng hộ bức tường. Chúng tôi vẫn muốn chi cho nó. Nhưng tôi nghĩ điều tốt nhất là bàn về nó sau cuộc bầu cử", ông nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h
Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

(CLO) Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để mô phỏng hệ thống “kích hoạt hạt nhân” do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, theo hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h